Bị cắt nước vô lý giữa đại dịch, hàng chục hộ dân Eco Lake View bức xúc

Cường Ngô |

70 hộ dân cho hay họ bị ban quản lý tòa nhà Eco Lake View (32 Đại Từ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cắt nước vô lý khiến các cư dân rất bức xúc.

Tối 21.4, đại diện Ban đại diện tòa nhà Eco Lake View (32 Đại Từ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, ngày 20.4, gần 70 hộ dân bị Ban quản lý tòa nhà do Công ty cổ phần dịch vụ quản lý tài sản và đầu tư Asahi Japan (Asahi) đơn phương cắt nước.

Nguyên nhân của việc này là do ngày 26.3, Asahi có thông báo gửi cư dân tòa nhà đề cập đến việc tăng giá dịch vụ từ 5.500 đồng/m2/tháng lên 6.600 đồng/m2/tháng. Theo ban đại diện toà nhà, điều này là phá vỡ thỏa thuận với ban đại diện cư dân.

"Toàn thể cư dân Eco Lake View luôn nghiêm túc tuân thủ pháp luật và thực hiện đóng phí dịch vụ 5.500 đồng/m2/tháng theo văn bản thỏa thuận 3 bên (gồm chủ đầu tư Eco Land, Ban quản lý toà nhà Asahi liên danh với Đất Xanh và Ban đại diện cư dân, dưới sự làm chứng của Công an phường Đại Kim ngày 25.10)

Tuy nhiên, ngày 26.3, Ban quản lý toà nhà đã tự ý phát hành văn bản tăng giá dịch vụ lên mức 6.600/m2/tháng, mà không qua trao đổi và đàm phán với Ban đại diện cư dân, cũng như không đưa ra được căn cứ xác đáng của việc tăng phí.

Việc đơn phương tăng phí dịch vụ tại thời điểm hết sức nhạy cảm và quan trọng trong lúc đang cách ly xã hội này thể hiện sự coi thường cư dân và vi phạm văn bản thoả thuận mà Ban quản lý đã ký. Do vậy tập thể cư dân quyết định tạm dừng đóng dịch vụ với mức tăng vô lý này", Ban đại diện cư dân cho hay.

Chung cư Eco Lake View cắt nước người dân. Ảnh nhân vật cung cấp
Chung cư Eco Lake View . Ảnh nhân vật cung cấp

Liên quan vấn đề này, ông Phạm Hải Bình - Chủ tịch UBND phường Đại Kim cho biết, phường đã làm việc với Ban quản lý toà nhà, yêu cầu không được cắt nước của các hộ dân trong thời gian xảy ra dịch bệnh. Chiều tối 21.4, Ban Quản lý toà nhà đã đấu nối nước và làm việc với các hộ dân thống nhất việc nộp phí theo quy định.

Chung cư Eco Lake View, 32 Đại Từ có diện tích đất xây dựng: 6.322 (m2); Quy mô dự án: 02 tòa cao 32 tầng, 01 tòa thương mại dịch vụ và để xe cao 09 tầng và 03 tầng hầm. Dự án do Công ty cổ phần Ecoland làm chủ đầu tư.

Được bàn giao vào khoảng giữa năm 2019, nhiều hộ dân tại đây đã “tố” nhiều bất cập liên quan đến dự án như: Căn hộ thiếu hụt diện tích, phí dịch vụ, phí gửi xe tại chung cư này đang cao hơn nhiều so với các chung cư xung quanh…

Tuy nhiên, do không tìm được tiếng nói chung nên ban đại diện cư dân đã gửi đơn ra tòa chờ ngày giải quyết các vấn đề liên quan.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Mặt bằng "đất vàng" vắng bóng khách thuê, chủ nhà "chơi lớn" giảm giá 50%

Cường Ngô |

Trước sóng gió từ đại dịch, các vị trí cho thuê đắc địa, được ví như “đất vàng" tại Hà Nội buộc phải hạ giá cho thuê. Theo JLL, nhiều chủ nhà lựa chọn hỗ trợ trực tiếp dưới dạng giảm 10-50% tiền thuê.

COVID-19 khiến lượng giao dịch nhà ở TPHCM bết bát, nguồn cung thấp kỷ lục

Cường Ngô |

Savills Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khiến tổng cung sơ cấp thị trường nhà ở TPHCM giảm 42% theo năm, đạt mức thấp nhất trong 5 năm qua, lượng giao dịch toàn thị trường cũng bết bát khi giảm đến 32%.

Văn phòng cho thuê bị "thất sủng" đến bao giờ?

Cường Ngô |

Dịch COVID-19  khiến thị trường văn phòng cho thuê từ sôi động chuyển sang ảm đạm. Nhiều mặt bằng giá thuê cao, giờ phải chịu áp lực hạ giá trong bối cảnh nhiều văn phòng, nhà hàng chuyển sang làm việc online hoặc bán hàng qua mạng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Mặt bằng "đất vàng" vắng bóng khách thuê, chủ nhà "chơi lớn" giảm giá 50%

Cường Ngô |

Trước sóng gió từ đại dịch, các vị trí cho thuê đắc địa, được ví như “đất vàng" tại Hà Nội buộc phải hạ giá cho thuê. Theo JLL, nhiều chủ nhà lựa chọn hỗ trợ trực tiếp dưới dạng giảm 10-50% tiền thuê.

COVID-19 khiến lượng giao dịch nhà ở TPHCM bết bát, nguồn cung thấp kỷ lục

Cường Ngô |

Savills Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khiến tổng cung sơ cấp thị trường nhà ở TPHCM giảm 42% theo năm, đạt mức thấp nhất trong 5 năm qua, lượng giao dịch toàn thị trường cũng bết bát khi giảm đến 32%.

Văn phòng cho thuê bị "thất sủng" đến bao giờ?

Cường Ngô |

Dịch COVID-19  khiến thị trường văn phòng cho thuê từ sôi động chuyển sang ảm đạm. Nhiều mặt bằng giá thuê cao, giờ phải chịu áp lực hạ giá trong bối cảnh nhiều văn phòng, nhà hàng chuyển sang làm việc online hoặc bán hàng qua mạng.