Bên trong căn siêu biệt thự đắt nhất tại Anh vừa được thâu tóm

Khương Duy (T/H) |

Ông trùm bất động sản Trung Quốc, Cheung Chung-kiu vừa chốt mua một căn biệt thự 45 phòng nhìn ra công viên Hyde ở London với giá hơn 200 triệu bảng, khiến nó trở thành ngôi nhà đắt nhất được bán ở Anh.

Văn phòng của gia đình ông Cheung Chung Kiu - một đại gia bất động sản Trung Quốc - xác nhận đã đồng ý mua căn biệt thự 45 phòng với cửa sổ chống đạn này. (Ảnh: Priceypads)
Văn phòng của gia đình ông Cheung Chung Kiu - một đại gia bất động sản Trung Quốc vừa xác nhận đã đồng ý mua căn biệt thự 45 phòng với cửa sổ chống đạn này. Ảnh: Priceypads
Thỏa thuận này là một điểm sáng cho thị trường địa ốc ở Anh giữa bối cảnh nước này sắp rời khỏi EU. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy người giàu bị cuốn hút trước cơ hội đầu tư khi đồng bảng Anh suy yếu. (Ảnh: Priceypads)
Thỏa thuận này là một điểm sáng cho thị trường địa ốc ở Anh giữa bối cảnh nước này sắp rời khỏi EU. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy người giàu bị cuốn hút trước cơ hội đầu tư khi đồng bảng Anh suy yếu. Ảnh: Priceypads
Nếu giao dịch thành công, ngôi nhà này sẽ lập kỷ lục mới ở Anh quốc, xóa đi kỷ lục đã tồn tại gần 10 năm của một căn biệt thự ở hạt Oxfordshire. Đồng thời, nó sẽ trở thành một trong những căn nhà đắt nhất thế giới.  Ảnh: Getty.
Ngôi nhà này lập kỷ lục mới ở Anh quốc, xóa đi kỷ lục đã tồn tại gần 10 năm của một căn biệt thự ở hạt Oxfordshire. Siêu biệt thự trở thành một trong những căn nhà đắt nhất thế giới. Ảnh: Getty.
Một chuyên gia bất động sản cho biết việc chuyển đổi biệt thự này thành các căn hộ cao cấp có thể đẩy tổng trị giá của nó lên thành 700 triệu bảng (hơn 913 triệu USD). (Ảnh: Priceypads)
Một chuyên gia bất động sản cho biết việc chuyển đổi biệt thự này thành các căn hộ cao cấp có thể đẩy tổng trị giá của nó lên thành 700 triệu bảng (hơn 913 triệu USD). Ảnh: Priceypads
Cheung Chung Kiu là nhà sáng lập và chủ tịch của CC Land Holdings, một tập đoàn bất động sản hoạt động chủ yếu ở miền tây Trung Quốc. (Ảnh: Priceypads)
Cheung Chung Kiu là nhà sáng lập và chủ tịch của CC Land Holdings, một tập đoàn bất động sản hoạt động chủ yếu ở miền tây Trung Quốc. Ảnh: Priceypads
Các tiện nghi nổi bật ở đây bao gồm cửa sổ chống đạn, thang máy, hồ bơi, khu vực spa, phòng tập thể dục, và bãi đậu xe ngầm. Ảnh: SWNS.
Các tiện nghi nổi bật ở đây bao gồm cửa sổ chống đạn, thang máy, hồ bơi, khu vực spa, phòng tập thể dục, và bãi đậu xe ngầm. Ảnh: Priceypads
CC Land Holdings thâm nhập thị trường nước Anh vào năm 2016 và nổi tiếng với việc mua lại tòa nhà chọc trời Leadenhall ở trung tâm tài chính London. Ảnh: SCMP
CC Land Holdings thâm nhập thị trường nước Anh vào năm 2016 và nổi tiếng với việc mua lại tòa nhà chọc trời Leadenhall ở trung tâm tài chính London. Ảnh: SCMP
Tỷ phú bất động sản Trung Quốc Cheung Chung Kiu trước đó đã hoàn thành một thỏa thuận mua Tòa nhà chọc trời Leadenhall ở London – nó còn được biết đến với cái tên “The Cheesegrater”
Tỷ phú bất động sản Trung Quốc Cheung Chung Kiu trước đó đã hoàn thành một thỏa thuận mua Tòa nhà chọc trời Leadenhall ở London – nó còn được biết đến với cái tên “The Cheesegrater”. Ảnh: ST
Khương Duy (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh “thành phố ma” trên đất vàng Tây Đô

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Khởi công từ nhiều năm trước, nhưng đến nay, không ít khu đô thị, khu dân cư tại TP.Cần Thơ vẫn rơi vào tình trạng trì trệ. Nhiều khu đất bỏ hoang, cỏ mọc um tùm với những ngôi nhà được xây dang dở, nhìn như thành phố “ma”. Trong đó, dự án khu dân cư Phú An (phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) của Cty CP xây dựng công trình giao thông 586 – Chi nhánh Cần Thơ là một điển hình của sự lãng phí, chậm tiến độ...

Cận cảnh tòa tháp 2700 tỉ bỏ hoang nhiều năm vừa được Vicem xin bán

Phan Anh - TAN |

Tổng Cty Xi măng (Vicem) vừa xin bán trụ sở 31 tầng tại khu đất vàng 8.467m2 tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) để thu hồi vốn. Từng được kỳ vọng tạo ra diện mạo mới cho hoạt động kinh doanh của khu vực, tuy nhiên sau nhiều năm, tòa tháp này vẫn đang “đắp chiếu“, gây lãng phí, mất mỹ quan.

Cận cảnh căn nhà 22 triệu USD của ông chủ Facebook

Theo VnEconomy |

Căn nhà có tên Carousel Estate của Mark Zuckerberg nhìn ra hồ với cầu tàu riêng dành cho du thuyền.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cận cảnh “thành phố ma” trên đất vàng Tây Đô

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Khởi công từ nhiều năm trước, nhưng đến nay, không ít khu đô thị, khu dân cư tại TP.Cần Thơ vẫn rơi vào tình trạng trì trệ. Nhiều khu đất bỏ hoang, cỏ mọc um tùm với những ngôi nhà được xây dang dở, nhìn như thành phố “ma”. Trong đó, dự án khu dân cư Phú An (phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) của Cty CP xây dựng công trình giao thông 586 – Chi nhánh Cần Thơ là một điển hình của sự lãng phí, chậm tiến độ...

Cận cảnh tòa tháp 2700 tỉ bỏ hoang nhiều năm vừa được Vicem xin bán

Phan Anh - TAN |

Tổng Cty Xi măng (Vicem) vừa xin bán trụ sở 31 tầng tại khu đất vàng 8.467m2 tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) để thu hồi vốn. Từng được kỳ vọng tạo ra diện mạo mới cho hoạt động kinh doanh của khu vực, tuy nhiên sau nhiều năm, tòa tháp này vẫn đang “đắp chiếu“, gây lãng phí, mất mỹ quan.

Cận cảnh căn nhà 22 triệu USD của ông chủ Facebook

Theo VnEconomy |

Căn nhà có tên Carousel Estate của Mark Zuckerberg nhìn ra hồ với cầu tàu riêng dành cho du thuyền.