Bên trong các khách sạn đẳng cấp mà nguyên thủ thế giới ở khi đến VN

Minh Hương (t/h) |

Những khách sạn sang trọng, đẳng cấp mà các vị nguyên thủ quốc tế từng ở khi đến Việt Nam như Sofitel Legend Metropole, JW Marriott, InterContinental...

Sofitel Legend Metropole

 

 
Metropole là khách sạn lâu đời nhất ở Hà Nội.

Khách sạn Sofitel Metropole là nơi Tổng thống Donald Trump lưu lại trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 11.2017 sau khi tham dự Hội nghị cấp cao APEC.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cũng từng ở khách sạn này 2 lần.

Ngoài ra, khách sạn này cũng từng là nơi ở của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Tổng thống Nga Vladimir Putin, cựu Tổng thống Thụy Sĩ, Hoàng tử William.

Khách sạn Metropole có 364 phòng, trong đó căn phòng sang trọng nhất của khách sạn là Grand Prestige Suite, hay còn gọi là Phòng Tổng thống của Sofitel Metropole.

Theo đó, mức giá Phòng Tổng thống của Sofitel Metropole là 4.538 USD/đêm, tương đương khoảng hơn 100 triệu đồng/đêm.

JW Marriott

 
 
Khách sạn JW Marriott. Ảnh: Vne

JW Marriott là khách sạn cựu Tổng thống Obama chọn làm nơi nghỉ trong chuyến thăm Việt Nam năm 2016. Khách sạn nằm gần Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Phòng nguyên thủ tại Marriott nằm ở cuối hành lang tầng 5 (tầng thứ 2 từ trên xuống). Đây cũng là vị trí đầu rồng, đắc địa nhất trong tổng số 450 phòng nghỉ của khách sạn này.

Khách sạn JW Marriott được cho sẽ là nơi ở của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến đến Hà Nội gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai ở Hà Nội vào ngày 27 - 28.2.2019.

Hilton

 
Khách sạn Hilton toạ lạc cạnh Nhà hát Lớn Hà Nội.

Phòng Tổng thống của khách sạn từng đón tiếp các cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, cựu Thủ tướng Đức Gerhard Fritz Kurt Schröder... Tổng thống Nga Vladimir Putin hay Chủ tịch Microsoft Bill Gate… cũng từng lưu trú tại đây.

InterContinental

 

Được chính thức đi vào hoạt động vào tháng 12.2007, Intercontinental Hanoi Westlake từng nơi lưu trú của các vị yếu nhân như cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush.

Phòng Tổng thống là phòng sang trọng bậc nhất của khách sạn InterContinental Hanoi Westlake với diện tích lên đến 305m² và 7 ban công riêng biệt với giá một đêm lên tới 1.602 USD/đêm.

New World Sài Gòn

 

Khách sạn này đã 3 lần đón Tổng thống Mỹ George H W Bush, Bill Clinton và George W Bush khi đến thăm Việt Nam, lần lượt vào các năm 1995, 2000 và 2006.

Với 14 tầng, khách sạn có 553 phòng, trong đó phòng nguyên thủ từng tiếp đón Thủ tướng Đức Angela Merkel, cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl, cựu Thủ tướng Nhật Keizō Obuchi, cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Han Dong, cựu Thủ tướng Malaysia Abdullah Ahmad...

 
Ảnh: Vne

Phòng Tổng thống nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, với diện tích 181 m2, phòng khách là nơi có diện tích lớn nhất, ngoài ra còn có 3 phòng tắm và một phòng bếp.

Sheraton Hà Nội

 

 

Đây là khách sạn cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush từng ở khi ông tham dự Hội nghị APEC Hà Nội vào tháng 11.2006. Khách sạn nằm gần hồ Tây, từng đón tiếp Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và nhiều chính trị gia nổi tiếng khác như Nhà vua, Hoàng hậu Nhật Bản hồi tháng 3.

Khách sạn có 299 phòng với 18 tầng, tất cả đều có tầm nhìn ra hồ Tây và sông Hồng. Phòng lớn nhất là Đế vương, tới 176 m2, nằm trên tầng 18, với nội thất theo phong cách cổ điển.

Daewoo Hà Nội

 

 

Khách sạn mở cửa từ năm 1996 và Phòng Tổng thống tại đây từng là nơi nghỉ ngơi của hơn 70 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo cấp cao các nước khi đến Việt Nam.

Daewoo từng đón tiếp Tổng thống Mỹ Bill Clinton (chuyến thăm năm 2000), Tổng thống Nga Vladimir Putin, cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào hay cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva...

Royal Suite (phòng Hoàng Gia) là phòng dành cho các nguyên thủ, rộng 288 m2 với hai phòng khách, ba phòng ngủ, phòng tắm, phòng bếp, phòng thay đồ riêng với nhiều tủ quần áo...

Intercontinental Asiana Sài Gòn

 

Tại TPHCM, đây là khách sạn đón cựu TT Obama năm 2016. Khách sạn có 305 phòng nhìn ra trung tâm thành phố, khai trương năm 2009.

Melia Hà Nội

 
 

Khách sạn được Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chọn làm nơi nghỉ ngơi khi đến Việt Nam khi hội nghị Mỹ - Triều ngày 27.2 - 29.2.2019.

Khách sạn Melia Hà Nội nằm tại số 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Melia Hanoi có 306 phòng gồm 5 loại chính: Deluxe King (140 phòng), Deluxe Twin (98 phòng), Executive Suite (66 phòng), Grand Suite (một phòng) và Presidential Suite (một phòng).

Khách sạn Melia từng phục vụ các nhân vật quan trọng như hoàng hậu Sofia của Tây Ban Nha, công chúa nước Anh Anne, công chúa Thái Lan Chulabhorn, công chúa Campuchia Norodom Vacheahra hay các thành viên của Hoàng gia Brunei.

Minh Hương (t/h)
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh căn phòng Tổng thống Mỹ từng ở trong chuyến công du Việt Nam

Phan Anh (T/H) |

Tổng thống Mỹ Barack Obama từng đến Việt Nam và căn phòng ông ở tại khách sạn JW Marriott Hanoi có giá tới 7.000 USD/đêm.

Dinh thự nghìn tỉ đang rao bán ở Mỹ có gì đặc biệt?

Theo Tiền Phong |

Với thiết kế ngoạn mục của mình, dinh thự trị giá 45 triệu USD (khoảng 1.050 tỉ đồng) này được dự đoán sẽ phá vỡ kỷ lục bất động sản tại thị trường đắt đỏ khét tiếng, San Francisco.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bán hàng loạt bất động sản đắt đỏ

Phan Anh (T/H) |

Trong năm 2018, tỉ phú Donald Trump đã bán hàng loạt bất động sản đắt đỏ của mình, thu về khoảng 35 triệu USD, theo Forbes.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Cận cảnh căn phòng Tổng thống Mỹ từng ở trong chuyến công du Việt Nam

Phan Anh (T/H) |

Tổng thống Mỹ Barack Obama từng đến Việt Nam và căn phòng ông ở tại khách sạn JW Marriott Hanoi có giá tới 7.000 USD/đêm.

Dinh thự nghìn tỉ đang rao bán ở Mỹ có gì đặc biệt?

Theo Tiền Phong |

Với thiết kế ngoạn mục của mình, dinh thự trị giá 45 triệu USD (khoảng 1.050 tỉ đồng) này được dự đoán sẽ phá vỡ kỷ lục bất động sản tại thị trường đắt đỏ khét tiếng, San Francisco.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bán hàng loạt bất động sản đắt đỏ

Phan Anh (T/H) |

Trong năm 2018, tỉ phú Donald Trump đã bán hàng loạt bất động sản đắt đỏ của mình, thu về khoảng 35 triệu USD, theo Forbes.