Bên trong các biệt thự, nhà liền kề “ma” ở Hà Nội

CAO NGUYÊN |

Nhiều căn biệt thự, nhà liền kề có giá từ 10 tỉ đến hàng chục tỉ đồng được xây dựng ồ ạt tại nhiều khu vực ở Hà Nội rồi lại bỏ hoang nhiều năm nay. Các căn nhà nhếch nhác, rêu cỏ mọc um tùm, phía trong đầy rác rưởi, kim tiêm…

Hai bên đường dẫn vào Khu đô thị Nam An Khánh (Hoài Đức) những năm trở lại đây sầm uất. Bên cạnh nhà dân được xây dựng lên khang trang thì nhiều tòa nhà chung cư mọc lên khiến nơi đây nhộn nhịp hơn.

Những chiếc áo của công nhân lao động còn sót lại. Ảnh Cao Nguyên.
Những chiếc áo của công nhân lao động còn sót lại trong căn biệt thự. Ảnh: Cao Nguyên.

Điều đáng nói, tại khu đô thị này còn rất nhiều căn biệt thự, nhà liền kề được xây dựng hơn 10 năm nay nhưng vẫn không một bóng người vào ở. Nhiều căn biệt thự rêu cỏ mọc um tùm, phía bên trong đầy các loại rác, thậm chí có cả kim tiêm.

Anh Xuân Cường (một cò bất động sản) tại đây cho biết, nhiều căn biệt thự tại khu đô thị này được xây hơn 10 năm nay, giá cả cũng lên từng ngày. “Nếu những căn có mặt tiền đẹp giá phải đến 78 hoặc 80 triệu đồng/mét vuông. Nhà ở đây chỉ có phần xây thô và diện tích đất. Mình mua xong về bỏ thêm vài tỉ nữa để hoàn thiện”, anh Cường nói.

Dù được xây dựng từ lâu nhưng không hoàn thiện và đưa vào sử dụng nên nhiều căn biệt thự trông nhếch nhác. Ảnh: Cao Nguyên

Theo quan sát và ghi nhận của PV Lao Động, những căn biệt thự liền kề đã được xây thô cơ bản. Nhiều căn cây cối mọc um tùm bao phủ. Có những căn được người bán ve chai, hay những người làm phụ hồ che chắn ở tạm.

Cây cối mọc um tùm từ trong ra ngoài. Ảnh: Cao Nguyên.

Một người dân sinh sống tại đây cho biết, họ xây dựng thô lên từ lâu nhưng không ai đến ở. “Có những người đến ở để trông nom nhưng phần lớn là thợ xây và người bán đồng nát. Khi nào họ đuổi thì chúng tôi lại đi”, người này nói.

Ở một số khu vực khác như khu đô thị Vân Canh (huyện Hoài Đức), khu đô thị Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm), khu đô thị Ledico (ở Trạm Trôi, huyện Hoài Đức) cũng đang có "kịch bản" tương tự, bởi hàng loạt căn biệt thự, nhà liền kề bỏ hoang cả 10 năm nay mà không ai về ở.

Do để hoang cả chục năm trời nên nhiều người dân sống gần ví là biệt thự "ma". Ảnh: Cao Nguyên

Những người dân sinh sống ở đây cho biết, nguyên nhân của tình trạng này là do hệ thống hạ tầng giao thông chưa được tốt. Lượng người sống ở đây còn thưa thớt, khu vui chơi giải trí hay dịch vụ (siêu thị, trung tâm thương mại) chưa được đầu tư.

Bà Bùi Thị Hảo, phường Xuân Phương, chia sẻ: "Bị lấy đất chúng tôi rất tiếc, không có ruộng để làm. Chúng tôi già rồi, con cháu không có đất canh tác trong khi xây nhà lên thì bỏ hoang…".

Phía bên trong chỉ rác và đá nhìn khu biệt thự như những nhà “ổ chuột“. Ảnh Cao Nguyên.
Phía bên trong chỉ rác và đá nhìn khu biệt thự như những nhà “ổ chuột“. Ảnh Cao Nguyên.
Phía bên trong chỉ có rác và đá, nhìn khu biệt thự như những nhà “ổ chuột“. Ảnh: Cao Nguyên
CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Vụ trục lợi đất công: Người mua biệt thự lo lắng như ngồi trên lửa

Huân Cao |

Sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài "Trục lợi đất công tại Công viên phần mềm Quang Trung", hiện nhiều người mua biệt thự đang lo lắng và như ngồi trên đống lửa vì không biết sắp tới sẽ bị cơ quan chức năng xử lý thế nào.

Trục lợi đất công ở TPHCM: Đại gia lo bị "trục xuất" khỏi biệt thự tiền tỉ

Huân Cao - Nam Hiệp |

Sau khi báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Trục lợi đất công tại Công viên phần mềm Quang Trung", những người mua biệt thự tại đây mong muốn chủ đầu tư hoàn tiền, trong trường hợp họ bị cơ quan chức năng "mời" ra ngoài.

Bạc Liêu: Biệt thự xây trên đất lúa chưa xử lỷ xong, lại “mọc” lên nhà khác

NHẬT HỒ |

Sau nhiều lần khẳng định với báo chí là sẽ cương quyết xử lý “biệt thự” xây trên đất lúakhông phép, căn nhà này dần hoàn thiện. Cùng tuyến đường này, lại “mọc” lên những căn nhà khác không kém “hoành tráng” trên đất quy hoạch.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Vụ trục lợi đất công: Người mua biệt thự lo lắng như ngồi trên lửa

Huân Cao |

Sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài "Trục lợi đất công tại Công viên phần mềm Quang Trung", hiện nhiều người mua biệt thự đang lo lắng và như ngồi trên đống lửa vì không biết sắp tới sẽ bị cơ quan chức năng xử lý thế nào.

Trục lợi đất công ở TPHCM: Đại gia lo bị "trục xuất" khỏi biệt thự tiền tỉ

Huân Cao - Nam Hiệp |

Sau khi báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Trục lợi đất công tại Công viên phần mềm Quang Trung", những người mua biệt thự tại đây mong muốn chủ đầu tư hoàn tiền, trong trường hợp họ bị cơ quan chức năng "mời" ra ngoài.

Bạc Liêu: Biệt thự xây trên đất lúa chưa xử lỷ xong, lại “mọc” lên nhà khác

NHẬT HỒ |

Sau nhiều lần khẳng định với báo chí là sẽ cương quyết xử lý “biệt thự” xây trên đất lúakhông phép, căn nhà này dần hoàn thiện. Cùng tuyến đường này, lại “mọc” lên những căn nhà khác không kém “hoành tráng” trên đất quy hoạch.