Bắt nguyên Tổng Giám đốc Cty Sông Đà Nha Trang: Đất vàng bị xâu xé thế nào?

nhiệt băng |

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với ông Nguyễn Chí Uy (43 tuổi, trú tại Hà Nội, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang, Khánh Hòa) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án khu dân cư Cồn Tân Lập (phường Xương Huân, Nha Trang). Gần 10 năm cấp phép, 8 lần điều chỉnh dự án, đến nay mảnh “đất vàng” giữa thành phố là bãi đất trống, vì Công ty CP Sông Đà Nha Trang cắt đất bán cho nhà đầu tư khác và phân lô bán nền trái phép.

Một lô đất bán cho nhiều người

Hàng loạt hộ dân mua các lô đất (LK1A, LK1B, LK2, LK3A, LK3B, BT1A, BT1B, BT02...) tại dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập (diện tích 8ha) vừa có đơn kêu cứu lần 3 gửi đến chính quyền tỉnh Khánh Hòa, đề nghị vào cuộc xử lý Công ty CP Sông Đà Nha Trang. Các lô đất trên đều có hợp đồng mua bán, có sổ đỏ, nhưng oái ăm là người dân phải tự bỏ tiền chuộc lại từ một ngân hàng vì Công ty CP Sông Đà Nha Trang thế chấp vay vốn mà không trả lãi, gốc đúng hạn.

Quá trình thực hiện dự án, Công ty Sông Đà Nha Trang (do ông Nguyễn Chí Uy làm Tổng Giám đốc) đã ký các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng góp vốn mua các căn hộ nêu trên, nhưng lại không sang tên cho người ký hợp đồng, không tiếp tục làm thủ tục để các cơ quan có thẩm quyền cho phép xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng trên các lô đất của dự án.

Đầu năm 2017, Sở Xây dựng ra nhiều văn bản yêu cầu Cty này khẩn trương hoàn chỉnh đồ án điều chỉnh quy hoạch 1/500 nhưng đến ngày 2.10.2019 DN mới có tờ trình. Bấy giờ, người dân mới tá hỏa khi biết các lô đất, căn hộ theo quy hoạch cũ của dự án đã bị Cty này bán hết, thậm chí bán trùng nhiều lô cho nhiều người.

“Trong tờ trình xin điều chỉnh mới quy hoạch 1/500, Công ty CP Sông Đà Nha Trang đề xuất điều chỉnh theo hướng cắt nhỏ các lô đất đã bán cho chúng tôi” - ông N.V.D (người mua đất tại dự án) bức xúc. Kỳ lạ hơn, ngày 17.9.2019, Cty Sông Đà Nha Trang ra thông báo số 76, yêu cầu người dân đã mua đất nộp đủ giá trị đất còn lại (nếu còn), yêu cầu họ ký phụ lục hợp đồng phần xây thô với số tiền 10 triệu đồng/m2, trong khi giá cũ chỉ hơn 3,5 triệu đồng/m2. Cty này còn tuyên bố đến hết ngày 5.8.2019, nếu người dân không đến ký phụ lục trên thì sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng. Quá bức xúc, người dân nhiều lần kéo lên trụ sở Cty (số 6, Bãi Dương, phường Vĩnh Hải) nhưng lãnh đạo biến mất và liên tục thay đổi tổng giám đốc.

Bán gần hết đất dự án!

Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa khẳng định Cty CP Sông Đà Nha Trang đã tự ý điều chỉnh, chia các lô đất biệt thự có diện tích lớn thành các lô nhỏ hơn tại dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập (phường Xương Huân, TP.Nha Trang). Khi biết thông tin, nhiều người dân đã đặt cọc mua các lô đất ở dự án này đã gửi đơn khiếu nại, treo băngrôn phản đối tại khu vực dự án, đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa can thiệp, yêu cầu chủ đầu tư giữ nguyên diện tích các thửa đất. Trước thực tế trên, Sở Tài nguyên và Môi trường phải đề nghị Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin về các hợp đồng góp vốn (mua nhà ở hình thành trong tương lai) đối với các khu vực này để kiểm tra.

Dù chưa đủ điều kiện kinh doanh bất động sản nhưng nhiều lô đất trong khu đô thị này đã được bán gần hết. Phát hiện sự việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa yêu cầu liên danh Cty CP Sông Đà Thăng Long và Cty CP Sông Đà Nha Trang dừng ngay việc ký hợp đồng mua bán, huy động vốn, nhận tiền đặt cọc, giữ chỗ, góp vốn dưới mọi hình thức. Lý do là dự án này chưa đáp ứng các điều kiện được đưa bất động sản vào kinh doanh, chưa đủ điều kiện được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân xây dựng nhà ở.

Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, mọi hợp đồng, văn bản của chủ đầu tư ký với tổ chức, cá nhân nhằm mục đích huy động vốn, nhận tiền góp vốn, mua bán bất động sản của dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập chưa đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đều không phù hợp với pháp luật.

Sở Xây dựng Khánh Hòa yêu cầu chủ đầu tư dự án không được thực hiện hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện các hoạt động trên. Trường hợp các sàn giao dịch, đơn vị kinh doanh bất động sản tự rao bán, đặt chỗ bất động sản của dự án thì chủ đầu tư phải có biện pháp ngăn chặn và có văn bản yêu cầu dừng ngay hành vi này.

nhiệt băng
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).