Bất lực chờ nhận nhà từ "dự án chậm tiến độ" 409 Lĩnh Nam

Cường Ngô |

Từ năm 2009, hơn 1000 khách hàng đã góp vốn với số tiền lên đến 500 tỉ đồng tại dự án chung cư số 409 Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội) với mong muốn có một căn hộ để “an cư, lạc nghiệp”. Tuy nhiên, dự án này, sau cả thập kỷ, hiện đang bỏ hoang, chậm tiến độ, không biết đến khi nào mới khởi động trở lại.

Mong mỏi có nhà từng ngày

Phản ánh tới Báo Lao Động, bà Hoàng Thị Nga - Ban đại diện khách hàng mua nhà tại dự án 409 Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, từ năm 2009, bà cùng với hơn 1.000 khách hàng khác đã góp vốn để được mua nhà tại dự án do Công ty TNHH Kinh doanh Nhà Vĩnh Hưng làm chủ đầu tư.

Thời điểm đó, mỗi khách hàng góp khoảng 30% giá trị mỗi căn hộ, tương đương khoảng 500 triệu đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, đã 11 năm trôi qua, khách hàng vẫn chưa nhận được nhà, khu đất này vẫn chỉ là bãi đất trống.

"Dự án chậm tiến độ khi chủ đầu tư cũ vướng vòng lao lý, còn chủ mới mòn mỏi chờ thủ tục. Từ đó, dự án bị bỏ hoang”, bà Nga nói và cho biết, Ban đại diện khách hàng đã nhiều lần gửi đơn thư kiến nghị tới các cơ quan ban ngành, nhưng đến nay ngoài các thông báo về phiếu chuyển văn bản của một số cơ quan gửi về thì khách hàng vẫn không nhận được bất kỳ thông tin nào khác.

Dự án 409 Lĩnh Nam chậm tiến độ nhiều năm nay, khiến những người mua nhà tại đây rất bức xúc. Ảnh: Ngô Cường
Dự án 409 Lĩnh Nam chậm tiến độ nhiều năm nay, khiến những người mua nhà tại đây rất bức xúc. Ảnh: Ngô Cường

“Dự án đã kéo dài 11 năm nay, không biết tới khi nào mới có chủ đầu tư hợp pháp để thực hiện tiếp. Hơn 1.000 gia đình khách hàng lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, gia đình ly tán cũng bởi sự chậm trễ của dự án”, đại diện cho khách hàng mua nhà tại dự án 409 Lĩnh Nam chia sẻ.

Với mong muốn có một căn hộ để an cư, nhiều hộ dân còn phải vay nợ để đóng tiến độ cho dự án. Ông Ngô Văn Đoàn - Ban đại diện khách hàng cho biết: "Sau khi nộp tiền để mua nhà, những tưởng 1-2 năm sau là có nhà, nhưng chúng tôi ngóng trông từng ngày mà nhà không thấy đâu.

Để có tiền mua nhà ở thời điểm đó, nhiều người phải đi vay lãi ngân hàng, đến nay lãi chồng lãi. Có người 10 năm nay vẫn thuê nhà ở, thực sự cuộc sống rất khó khăn".

Kỳ vọng dự án sớm được triển khai

Được biết, Công ty Vĩnh Hưng và Công ty CP Tập đoàn Phát triển Nhà và Đầu tư Thăng Long Việt Nam đã có Hợp đồng chuyển giao quyền và nghĩa vụ dân sự liên quan đến dự án 409 Lĩnh Nam.

Công ty CP Tập đoàn Phát triển Nhà và Đầu tư Thăng Long cũng đã được UBND TP Hà Nội đồng ý dựa trên đề xuất của Thanh tra TP Hà Nội về việc cho nhận chuyển giao toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Công ty Vĩnh Hưng hợp tác với Công ty Hanel làm chủ đầu tư dự án và khắc phục toàn bộ hậu quả tại dự án. Song, do vướng mắc về thủ tục, cho nên đến nay chủ đầu tư vẫn chưa được triển khai dự án.

Đại diện Công ty CP Tập đoàn Phát triển Nhà và Đầu tư Thăng Long cho hay, Công ty cũng đã nỗ lực phối hợp với các bên với kỳ vọng dự án sớm được triển khai. Tuy nhiên, vẫn phải chờ sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và các sở, ban ngành.

Có thể thấy, tại dự án này, không chỉ có khách hàng mà cả đơn vị nhận chuyển toàn bộ các quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án 409 Lĩnh Nam cũng đang mong chờ các cơ quan, ban ngành chức năng có liên quan vào cuộc xem xét, giải quyết dứt điểm những vấn đề đang còn tồn đọng.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Ngậm trái đắng với dự án nhà ở xã hội chậm tiến độ

Gia Miêu |

Dự án nhà ở xã hội dính sai phạm trong xây dựng, chủ đầu tư chậm khắc phục, kéo dài thời gian bàn giao nhà khiến cho người mua bức xúc.

Giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc – Nam đạt hơn 91% khối lượng: Vẫn chậm tiến độ nếu không quyết liệt giải quyết trong tháng 9.2020

Đặng Tiến |

Công tác giải phóng mặt bằng 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đã đạt khối lượng hơn 91%. Nhưng gần 10% còn lại nằm trên đất thổ cư nên việc giải phóng mặt bằng rất phức tạp và có thể sẽ làm chậm tiến độ dự án. Trong khi đó, theo kế hoạch Bộ Giao thông Vận tải đề ra trong tháng 9.2020, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam phải cơ bản hoàn thành.

Thêm phương án đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Bảo Trung |

Để sớm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt (GPMB) bằng khu vực lòng hồ Krông Pách thượng - công trình thủy lợi nghìn tỉ đồng đang chậm tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) ở Tây Nguyên, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã tiếp tục lập thêm một loạt phương án mới nhằm gấp rút hoàn thành các kế hoạch đề ra trong năm, tránh việc để mất vốn dẫn đến nguy cơ dự án bị tạm dừng thi công...

Bị giữ xe vì vi phạm nồng độ cồn, chủ xe la hét, đập phá xe

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Truyền thông quốc tế dành lời khen cho U20 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Màn thể hiện ấn tượng của U20 Việt Nam trước hai đối thủ được đánh giá cao hơn là U20 Australia và U20 Qatar đã thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Giờ thứ 9: Bạn gái của bố tôi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Không hiểu sao tôi vẫn không bỏ được thói quen dõi mắt xuống đường từ ô cửa sổ phòng làm việc mỗi khi hết giờ làm, tôi cũng bỗng thót tim và ngoái lại tìm kiếm khi nghe thấy giọng nói, nụ cười giống với giọng cô ta. Tôi không biết cảm xúc của mình có phải là tình yêu tôi dành cho cô ta không. Nhưng trong lòng tôi như có một khoảng trống vắng lặng, đơn côi.

Quảng Nam khởi tố thêm một phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Hoàng Bin |

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 92-02D ở Quảng Nam đã có nhiều sai phạm.

Nhà máy xử lý rác lớn nhất Cần Thơ bảo trì, thành phố thừa 150 tấn rác/ngày

Tạ Quang |

Cần Thơ - Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB (Nhà máy xử lý rác EB) sẽ dừng vận hành từ 30 - 45 ngày để kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, bắt đầu từ ngày 1.4.2023. Thời gian này, nhà máy xử lý rác chỉ tiếp nhận khoảng 400 tấn/ngày, dẫn đến việc dôi dư hơn 150 tấn/ngày.

Ngậm trái đắng với dự án nhà ở xã hội chậm tiến độ

Gia Miêu |

Dự án nhà ở xã hội dính sai phạm trong xây dựng, chủ đầu tư chậm khắc phục, kéo dài thời gian bàn giao nhà khiến cho người mua bức xúc.

Giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc – Nam đạt hơn 91% khối lượng: Vẫn chậm tiến độ nếu không quyết liệt giải quyết trong tháng 9.2020

Đặng Tiến |

Công tác giải phóng mặt bằng 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đã đạt khối lượng hơn 91%. Nhưng gần 10% còn lại nằm trên đất thổ cư nên việc giải phóng mặt bằng rất phức tạp và có thể sẽ làm chậm tiến độ dự án. Trong khi đó, theo kế hoạch Bộ Giao thông Vận tải đề ra trong tháng 9.2020, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam phải cơ bản hoàn thành.

Thêm phương án đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Bảo Trung |

Để sớm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt (GPMB) bằng khu vực lòng hồ Krông Pách thượng - công trình thủy lợi nghìn tỉ đồng đang chậm tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) ở Tây Nguyên, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã tiếp tục lập thêm một loạt phương án mới nhằm gấp rút hoàn thành các kế hoạch đề ra trong năm, tránh việc để mất vốn dẫn đến nguy cơ dự án bị tạm dừng thi công...