Bất động sản Việt Nam lọt “tầm ngắm” của giới tỉ phú nước ngoài

Phong Trần |

Được đánh giá là thị trường an toàn và đầy tiềm năng, bất động sản Việt Nam đang được giới tỉ phú Hàn Quốc rất quan tâm, trong bối cảnh các nhà đầu tư giàu có xứ Hàn đang dần chuyển hướng kinh doanh ra nước ngoài.

Theo tờ Korea Times, ngày 29.9, dẫn báo cáo Korea Wealth Report 2019 của Viện Nghiên cứu tập đoàn tài chính KB cho thấy, bất động sản Việt Nam đang dẫn đầu các thị trường nước ngoài tiềm năng trong mắt giới nhà giàu Hàn Quốc.

Kết quả trên nằm trong khảo sát của hơn 400 người giàu Hàn Quốc có tài sản trên 1 tỉ won (tương đương 831.000USD).

Theo đó, trong số những người có tài sản dưới 5 tỉ won (chiếm 60% người tham gia khảo sát) thì có đến 59% hứng thú với việc đầu tư vào đất và các tòa nhà ở nước ngoài. Đối với nhóm có tài sản trên 5 tỉ won, tỉ lệ này là 53,9%.

Bất động sản Việt Nam được đánh giá là thị trường an toàn và đầy tiềm năng. Ảnh Lao Động.
Bất động sản Việt Nam được đánh giá là thị trường an toàn và đầy tiềm năng. Ảnh Lao Động.

Đáng chú ý, thị trường bất động sản nước ngoài được quan tâm nhất là Việt Nam, khi có đến 57,1% người tham gia cho biết muốn đầu tư vào Việt Nam. Tiếp theo sau là thị trường Singapore, Trung Quốc và Malaysia với tỉ lệ quan tâm lần lượt là 32,1%, 30,7% và 26,4%.

Đồng thời, các tỉ phú Hàn Quốc cũng quan tâm đến thị trường bất động sản tại Châu Âu và Mỹ.

Theo bảng khảo sát, giới nhà giàu Hàn Quốc muốn đầu tư theo hình thức gián tiếp hơn là trực tiếp. Giải thích nguyên nhân, Viện Nghiên cứu tập đoàn tài chính KB cho rằng, do các nhà đầu tư chưa có sự phân tích và hiểu biết về các thị trường mới, nên khiến họ có khuynh hướng đầu tư thông qua các quỹ hoặc quỹ tín thác bất động sản.

Bất động sản Việt Nam đang được giới tỉ phú Hàn Quốc quan tâm sâu sắc. Ảnh Lao Động.
Bất động sản Việt Nam đang được giới tỉ phú Hàn Quốc quan tâm sâu sắc. Ảnh Lao Động.

Bên cạnh đó, bản báo cáo còn nhận định, nhiều nhà đầu tư tỏ ra lo ngại với việc mở rộng đầu tư trong năm 2019, do sụt giảm kinh tế từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và các quy định đối với thị trường nhà ở trong nước.

Tính đến cuối năm 2018, số người có tài sản trên 1 tỉ won tại Hàn Quốc là 323.000 người, tăng 4,4% so với năm ngoái.

Đây là tỉ lệ tăng thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây tại nước này. Một phần nguyên nhân bắt nguồn từ chỉ số chứng khoán KOSPI của Hàn Quốc giảm mạnh trong năm 2018, ảnh hưởng đến tài sản của giới đầu tư.

Phong Trần
TIN LIÊN QUAN

Bất động sản khu vực nào xung quanh TP.Hồ Chí Minh sẽ lên ngôi?

Trần Khanh |

Quỹ đất ngày càng khan hiếm, thủ tục cấp phép dự án ngày càng bị siết chặt khiến thị trường bất động sản ở TPHCM rơi vào tình trạng nguồn cung giảm. Đây cũng là cơ hội cho thị trường bất động sản ở các khu vực giáp thành phố như: Bình Dương, Đồng Nai, Long An,.. và đặc biệt là các huyện vùng ven trở nên sôi động. 

Quy hoạch khu đô thị "trên giấy", gây thiệt hại ngân sách

NHÓM PV |

Đồ án Quy hoạch phân khu trung tâm đô thị mới Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) do Viện Quy hoạch Kiến trúc xây dựng Hà Tĩnh khảo sát, xây dựng. Do chất lượng đồ án thấp, nhiều sai sót lớn so với thực tế dẫn đến buộc phải điều chỉnh gây ra nhiều hệ lụy, thiệt hại.

Cận cảnh dự án Tháp SJC nghìn tỉ ôm đất "kim cương" giữa lòng Sài Gòn

Phương Anh - Tú Nhàn |

Với mức đầu tư 1.500 tỉ đồng, dự án Tháp SJC được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều hình ảnh tích cực về xây dựng cho TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên sau nhiều năm, dự án chưa có dấu hiệu thi công và chưa được phát huy đúng công năng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bất động sản khu vực nào xung quanh TP.Hồ Chí Minh sẽ lên ngôi?

Trần Khanh |

Quỹ đất ngày càng khan hiếm, thủ tục cấp phép dự án ngày càng bị siết chặt khiến thị trường bất động sản ở TPHCM rơi vào tình trạng nguồn cung giảm. Đây cũng là cơ hội cho thị trường bất động sản ở các khu vực giáp thành phố như: Bình Dương, Đồng Nai, Long An,.. và đặc biệt là các huyện vùng ven trở nên sôi động. 

Quy hoạch khu đô thị "trên giấy", gây thiệt hại ngân sách

NHÓM PV |

Đồ án Quy hoạch phân khu trung tâm đô thị mới Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) do Viện Quy hoạch Kiến trúc xây dựng Hà Tĩnh khảo sát, xây dựng. Do chất lượng đồ án thấp, nhiều sai sót lớn so với thực tế dẫn đến buộc phải điều chỉnh gây ra nhiều hệ lụy, thiệt hại.

Cận cảnh dự án Tháp SJC nghìn tỉ ôm đất "kim cương" giữa lòng Sài Gòn

Phương Anh - Tú Nhàn |

Với mức đầu tư 1.500 tỉ đồng, dự án Tháp SJC được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều hình ảnh tích cực về xây dựng cho TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên sau nhiều năm, dự án chưa có dấu hiệu thi công và chưa được phát huy đúng công năng.