Bất động sản nghỉ dưỡng có sổ đỏ được săn đón dịp nghỉ lễ 2.9

Hiếu Anh |

Dịp nghỉ lễ 2.9, nhiều người tận dụng đi “săn đất”, trong đó bất động sản nghỉ dưỡng có sổ đỏ được săn tìm nhiều nhất.

Thêm chốn để nghỉ ngơi cuối tuần

Dịp nghỉ lễ, nhiều người dân về quê thăm gia đình hay đi tham quan, du lịch sau những ngày làm việc căng thẳng. Thế nhưng, nhiều người tận dụng thời gian này về các vùng ven tìm mua đất nghỉ dưỡng.

Anh Phạm Văn Thiện (35 tuổi, Hà Nội) cho biết, gia đình anh có một căn hộ chung cư 70m2 ở khu vực Mỹ Đình. Thế nhưng, 2 vợ chồng cùng 2 người con sinh sống trong không gian này khá chật hẹp. Do đó, thời gian qua, vợ chồng anh tích cóp được hơn 1 tỉ đồng, dự định mua thêm miếng đất rộng rãi hơn để nghỉ ngơi cuối tuần. Được người bạn giới thiệu, ngày nghỉ lễ, anh tranh thủ đến xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình xem đất trên thực địa.

Anh Thiện chia sẻ, ở Hà Nội không khí ngột ngạt thường xuyên tắc đường, còi xe inh ỏi, về đây anh thấy thư thái hẳn. Từ không khí, nguồn nước, núi đồi tạo cho anh một cảm giác thật bình yên. Với số tiền không quá cao, chỉ hơn 1 tỉ đồng, anh có thể lựa chọn một mảnh đất hơn 500m2 đã có sổ đỏ.

Còn anh Trần Xuân Thắng (ở Cầu Giấy, Hà Nội) cũng bộc bạch, sau đợt COVID-19 bùng phát, anh thấy căng thẳng quá nên muốn tìm một nơi trong lành hơn nghỉ ngơi cuối tuần. Qua giới thiệu của người quen, năm 2021, anh tới tỉnh Hòa Bình tìm một căn hộ nghỉ dưỡng.

Anh Thắng chia sẻ thêm, cả việc mua đất và xây nhà chỉ hơn 1,5 tỉ đồng một chút, vừa với túi tiền của anh. Từ ngày có căn nhà, dịp nghỉ lễ, hay cuối tuần nào anh cũng đưa vợ con về đây nghỉ dưỡng. Mỗi lần về nghỉ dưỡng, anh như thấy bù lại năng lượng để tiếp tục làm việc.

Người môi giới quay cuồng trong kỳ nghỉ lễ

Ngày nghỉ lễ với nhiều người là dịp nghỉ ngơi, nhưng với những người làm nghề môi giới bất động sản thì đây là dịp làm việc không biết mệt mỏi. Anh Lục Xuân Thời trước đây vốn là cán bộ nhà nước ở Hà Nội nhưng sau khi giới thiệu đất cho một số người thấy hợp quá, anh đã bỏ luôn việc ở cơ quan nhà nước, tập trung vào môi giới bất động sản.

Anh Thời chia sẻ, anh chọn phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng vì hiện nay nhiều người, nhất là dân văn phòng ở Hà Nội, có nhu cầu rất cao trong việc tìm nhà nghỉ dưỡng cuối tuần, nhất là những mảnh đất có sổ đỏ, rõ ràng về pháp lý. Tuy nhiên, đất ở vùng ven nội thành như Ba Vì, Sóc Sơn, Thạch Thất… gần như đã được bán hết và giá cũng rất cao nên anh tập trung tìm thông tin các mảnh đất ở các huyện Lương Sơn, Kim Bôi, Đà Bắc… tỉnh Hòa Bình. Các địa phương này chỉ cách Hà Nội tầm 50-60km, trong khi đó giá vẫn khá “mềm”, phù hợp với túi tiền của nhiều người.

Anh Thời cho hay, quê anh ở Hà Giang nhưng 4 ngày nghỉ, anh không thể về quê. Bởi, lịch dẫn khách đi xem đất đã kín hết.

Còn anh Bùi Văn Tường - người dân địa phương xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình - cho biết, tháng 7 âm lịch vừa qua, những người làm nghề môi giới đất như anh gần như chơi cả tháng. Tuy nhiên, từ hôm nghỉ lễ đến giờ, anh không hết việc. Khách ở Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh… nườm nượp đến xem đất. Anh thấy rất thuận lợi vì giá đất tuy có nhích lên đôi chút, nhưng khách xem thấy ưng ý vẫn chốt luôn.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình, hiện nay, tỉnh đang nghiên cứu, khảo sát lập các dự án quy mô lớn, chất lượng cao tại Khu du lịch hồ Hòa Bình và một số huyện có tiềm năng phát triển du lịch như: Kim Bôi, Tân Lạc, Mai Châu, Lạc Sơn... Đặc biệt mời gọi các nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát lập dự án được quy hoạch tại 6 phân khu và 4 khu vực phát triển du lịch theo Quyết định số 439/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035. Hiện, Hòa Bình có khoảng 20 dự án bất động sản nghỉ dưỡng đang được triển khai thực hiện với nguồn vốn lên tới hàng nghìn tỉ đồng, mang đến những cơ hội gia tăng giá trị cao, hấp dẫn giới đầu tư.

Hiếu Anh
TIN LIÊN QUAN

Sổ đỏ ép plastic có nguy cơ mất tính pháp lý

Hiếu Anh |

Sổ đỏ là giấy tờ quan trọng. Do đó, để bảo quản, nhiều người mang đi ép plastic. Thế nhưng, việc ép plastic này có thể khiến sổ đỏ mất đi tính pháp lý.

Đất có sổ đỏ chia thế nào khi không còn “sống thử”?

Hiếu Anh |

Hiện nay, nhiều bạn trẻ không kết hôn mà chỉ “sống thử” với nhau. Vậy tài sản, nhất là đất đai đã có sổ đỏ sẽ được chia thế nào nếu như họ “đường ai nấy đi”?

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Sổ đỏ ép plastic có nguy cơ mất tính pháp lý

Hiếu Anh |

Sổ đỏ là giấy tờ quan trọng. Do đó, để bảo quản, nhiều người mang đi ép plastic. Thế nhưng, việc ép plastic này có thể khiến sổ đỏ mất đi tính pháp lý.

Đất có sổ đỏ chia thế nào khi không còn “sống thử”?

Hiếu Anh |

Hiện nay, nhiều bạn trẻ không kết hôn mà chỉ “sống thử” với nhau. Vậy tài sản, nhất là đất đai đã có sổ đỏ sẽ được chia thế nào nếu như họ “đường ai nấy đi”?