Bất động sản chiết khấu mạnh, giao dịch vẫn thấp

Bảo Chương |

Nhiều doanh nghiệp cho biết, nhờ các chính sách hỗ trợ tài chính thời gian vừa qua nên từ giữa tháng 4 đến nay, nhiều khách hàng đã quay lại tìm hiểu các sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên, tỉ lệ giao dịch thành công vẫn rất thấp khi người mua có tâm lý chờ đợi thêm.

Giao dịch giảm

Báo cáo thị trường TP Hồ Chí Minh và vùng phụ cận của DKRA trong tháng 4 chỉ ghi nhận 5 dự án căn hộ mở bán trong tháng 4, tương ứng với 568 căn, giảm 77% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, chỉ có một dự án mới, còn lại là các chung cư mở bán giai đoạn tiếp theo.

TP Hồ Chí Minh là khu vực chiếm phần lớn nguồn cung mới với 346 căn hộ, chiếm tỉ lệ lên đến 61%. Xếp sau là Bình Dương với 39%. Các tỉnh còn lại không ghi nhận nguồn cung mới.

Mặt bằng giá bán sơ cấp tiếp tục neo ở mức cao trước áp lực các chi phí đầu vào, lãi vay, pháp lý. Tại TP Hồ Chí Minh, giá bán sơ cấp thấp nhất đã ghi nhận ở mức 67,1 triệu đồng/m2, cao nhất là 76,7 triệu đồng/m2. Tại Bình Dương, giá bán sơ cấp thấp nhất là 37 triệu đồng/m2, cao nhất là 46,8 triệu đồng/m2.

Điều đáng nói, sau quý I với tỉ lệ hấp thụ chỉ đạt 63%, đến tháng 4, nhiều chủ đầu tư đã áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán nhanh. Cá biệt có dự án giảm đến 52% giá bán niêm yết căn hộ.

Trên thị trường thứ cấp, đà giảm cũng chững lại với thanh khoản phục hồi nhẹ, nhờ thông tin về các chính sách gỡ vướng, hạ nhiệt lãi suất ban hành trong tháng. Dù vậy, sức cầu trong tháng 4 vẫn giảm tới 84% so với cùng kì năm 2022, với 333 căn hộ mới mở bán được giao dịch thành công. Tỉ lệ hấp thụ bình quân dừng ở mức 59%. Đa phần giao dịch tập trung tại một dự án mới ở khu đông TP Hồ Chí Minh.

Nhiều dự án bất động sản rục rịch khởi động trở lại. Ảnh: Bảo Chương
Nhiều dự án bất động sản rục rịch khởi động trở lại. Ảnh: Bảo Chương

Nguồn cung sắp tới tăng mạnh

Nguồn cung của thị trường trong thời gian tới được dự báo sẽ tăng mạnh. Trước hàng loạt chính sách gỡ khó được ban hành và triển khai quyết liệt thời gian qua, tâm lí thị trường dần lạc quan trở lại, nhiều chủ đầu tư bắt đầu lên kế hoạch triển khai dự án cũng như tung sản phẩm ra thị trường.

Mới đây, Tập đoàn Novaland cho biết, công ty đã kí kết biên bản thỏa thuận với Ngân hàng MBBank và các công ty xây dựng gồm Hòa Bình, DIC, CC1, Handong, Vân Khánh, để hợp tác triển khai dự án NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa - Vũng Tàu), phân kì Habana Island và Wonderland.

Sắp tới đây, Novaland sẽ tái khởi động dự án NovaWorld Phan Thiết và tổ chức lễ kí kết tài trợ dự án với đối tác là ngân hàng MB vào ngày 19.5.2023. Trước đó, Novaland cùng với Ngân hàng TMCP Tiên Phong và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons cũng đã kí kết thỏa thuận hợp tác hoàn thiện dự án The Grand Manhattan tại Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Theo thỏa thuận, TPBank sẽ hỗ trợ tài chính để bảo đảm dự án tiếp tục triển khai, cũng như cung cấp gói tín dụng cho người mua nhà. Ngoài ra, tại Đồng Nai, Aqua City của Novaland cũng nằm trong danh sách 7 dự án bất động sản đang được tỉnh gỡ vướng.

Tại khu vực Biên Hoà, Nam Long Group cũng chuẩn bị khởi động dự án KĐT Izumi City (170 hecta). Với các dòng sản phẩm như nhà phố liền kề, shophouse, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, khu căn hộ… khu đô thị tích hợp này có vốn đầu tư hơn 9.000 tỉ đồng. Tại khu vực TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, một số dự án sau thời gian nghe ngóng thị trường đã có kế hoạch bung sản phẩm từ giữa năm 2023. Như Đại Phúc Group chuẩn bị triển khai dòng sản phẩm căn hộ cao cấp tại KĐT Vạn Phúc từ quý 3/2023; dự án Vinhomes Grand Park tiếp tục giới thiệu phân khu mới với các sản phẩm căn hộ giá từ 3 tỉ đồng/căn.

Sau hai giai đoạn mở bán, dự án căn hộ MT Eastmark City thuộc phường Long Trường đang rục rịch giai đoạn tiếp theo ra thị trường. Trước đó, hàng loạt dự án lớn đang triển khai dang dở trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cũng được Sở Xây dựng gỡ vướng pháp lí và tái khởi động lại sau thời gian dài đình trệ vì thủ tục.

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc công ty bất động sản vẽ 4 dự án "ma" chiếm đoạt gần 123 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 15.5, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Đỗ Sơn Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản nhà đất Đồng Nai 20 năm tù.

Bất động sản nghỉ dưỡng vẫn "ngủ đông" giữa mùa hè

Thu Giang |

Báo cáo thị trường tháng 4.2023 của DKRA Group cho thấy, bất động sản nghỉ dưỡng vẫn tiếp nối chuỗi ngày "ngủ đông" khi hầu hết các phân khúc đều có lượng giao dịch, nguồn cung ở mức thấp.

Lợi nhuận tụt dốc, mỗi ngày có 4 doanh nghiệp bất động sản giải thể

Thu Giang |

Liên tục sụt giảm doanh thu, nhiều doanh nghiệp bất động sản mới đây đã thông báo cắt giảm nhân sự, giải thể nhiều công ty con để cầm cự.

Cảnh báo nợ xấu trái phiếu từ doanh nghiệp bất động sản

Gia Miêu |

Đã có những cảnh báo về tình trạng nợ xấu trái phiếu  gia tăng, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản, trong khi đó các giải pháp tháo gỡ chỉ cho thấy việc đẩy nợ về tương lai chứ chưa thể mang lại thanh khoản thực.

Sinh viên kiếm nửa triệu đồng/ngày từ gọt vỏ măng cụt

Chân Phúc - Khánh Linh |

Từ nhu cầu tiêu thụ măng cụt tăng cao, nhiều sinh viên tại TP Hồ Chí Minh có thể kiếm từ 400.000-500.000 đồng/ngày từ công việc làm thêm gọt vỏ măng cụt.

Giao đất giá bèo, cựu Chủ tịch Bình Thuận bị tuyên 5 năm tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Giao đất năm 2017, song cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và cấp dưới vẫn áp dụng giá năm 2013 cho Công ty Tân Việt Phát, khiến thất thoát hơn 45 tỉ đồng.

Đình chỉ cơ sở sấy chân gà gây ô nhiễm ở Thái Bình sau phản ánh của Lao Động

TRUNG DU |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, chính quyền xã Thụy Hải (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đã lập tức kiểm tra, lập biên bản vi phạm, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở sơ chế, sấy xương chân gà gây ô nhiễm tại khu dân cư mới ở thôn Quang Lang Đoài.

Xử lý hành chính hai nam giới cởi trần ngâm mình ở hồ Gươm

Tiến Nguyễn |

Hai người cởi trần tắm ở hồ Gươm được xác định là nam giới, Công an phường Hàng Bạc đã triệu tập, lập biên bản, ra quyết định xử lý hành chính đối với hai thanh niên này.

Giám đốc công ty bất động sản vẽ 4 dự án "ma" chiếm đoạt gần 123 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 15.5, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Đỗ Sơn Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản nhà đất Đồng Nai 20 năm tù.

Bất động sản nghỉ dưỡng vẫn "ngủ đông" giữa mùa hè

Thu Giang |

Báo cáo thị trường tháng 4.2023 của DKRA Group cho thấy, bất động sản nghỉ dưỡng vẫn tiếp nối chuỗi ngày "ngủ đông" khi hầu hết các phân khúc đều có lượng giao dịch, nguồn cung ở mức thấp.

Lợi nhuận tụt dốc, mỗi ngày có 4 doanh nghiệp bất động sản giải thể

Thu Giang |

Liên tục sụt giảm doanh thu, nhiều doanh nghiệp bất động sản mới đây đã thông báo cắt giảm nhân sự, giải thể nhiều công ty con để cầm cự.

Cảnh báo nợ xấu trái phiếu từ doanh nghiệp bất động sản

Gia Miêu |

Đã có những cảnh báo về tình trạng nợ xấu trái phiếu  gia tăng, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản, trong khi đó các giải pháp tháo gỡ chỉ cho thấy việc đẩy nợ về tương lai chứ chưa thể mang lại thanh khoản thực.