Bất động sản 24h: Vi phạm ở loạt khu "đất vàng"; rò đường ống nước sông Đà

Phan Anh |

Sử dụng “đất vàng” sai mục đích, UBND quận Hoàn Kiếm nói gì?; Hàng chục công nhân khắc phục sự cố rò rỉ đường ống nước sông Đà;... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Hà Nội: Sử dụng “đất vàng” sai mục đích, UBND quận Hoàn Kiếm nói gì?

Báo cáo UBND TP. Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm vẫn mong muốn được tiếp tục hợp tác để khai thác khu đất số 2 Lê Thái Tổ. Ảnh: TC
Báo cáo UBND TP. Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm vẫn mong muốn được tiếp tục hợp tác để khai thác khu đất số 2 Lê Thái Tổ. Ảnh: TC
Ban đầu được phê duyệt xây dựng làm công trình công cộng nhưng hiện nay, Trung tâm văn hóa Hồ Gươm ở địa chỉ số 2 Lê Thái Tổ trở thành phòng vé máy bay, quán cà phê, dịch vụ ăn uống... Trước việc này, UBND quận Hoàn Kiếm đã có báo cáo giải trình.

Báo cáo của UBND quận Hoàn Kiếm cho hay, cơ sở nhà, đất tại số 2 Lê Thái Tổ được UBND TP. Hà Nội phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo QĐ số 09/2007 của Thủ tướng; UBND quận Hoàn Kiếm tiếp tục quản lý, sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của BQL hồ Hoàn Kiếm.

Xem thêm...

Phú Yên chỉ ra 5 vị trí đất "vàng" ở TP Tuy Hòa vi phạm về đất đai

 

Thanh tra tỉnh Phú Yên vừa chỉ ra 5 vị trí đất "vàng" ở TP Tuy Hòa vi phạm Luật đất đai, vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai, đồng thời cho biết các tập thể, cá nhân có sai phạm đã và đang tiến hành kiểm điểm, khắc phục.

Theo Thanh tra tỉnh Phú Yên, việc chấp thuận chủ trương đầu tư (kể cả điều chỉnh), thỏa thuận địa điểm đầu tư và chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá là vi phạm về Luật đất đai, đầu tư và quy định của UBND tỉnh.

Xem thêm...

Hàng chục công nhân khắc phục sự cố rò rỉ đường ống nước sông Đà

Hầm chui số 14 tại Km 22 đại lộ Thăng Long được phong tỏa để nhóm công nhân khắc phục rò rỉ đường ống nước sạch sông Đà. Ảnh: GC.
Hầm chui số 14 tại Km 22 đại lộ Thăng Long được phong tỏa để nhóm công nhân khắc phục rò rỉ đường ống nước sạch sông Đà. Ảnh: GC.

Khoảng 6h ngày 15.7 Công ty CP Đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) phát hiện đường ống nước sạch sông Đà bị rò rỉ tại khu vực hầm chui số 14 tại Km 22 đại lộ Thăng Long (thuộc huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Theo ghi nhận của PV, ngay khi phát hiện sự cố, bên phía công ty đã cho khóa van cấp nước và điều động lực lượng đến khắc phục sự cố. Đã có 30 công nhân đã làm việc liên tục trong trưa nay để ngăn nước rò rỉ từ đoạn ống dài khoảng 10m. Hai máy xúc được huy động để đào sâu 3m, sau đó công nhân dùng máy cưa đoạn ống bị hỏng để thay ống mới.

Xem thêm...

Doanh nghiệp bất động sản đua phát hành trái phiếu lãi suất “khủng”: Cần thận trọng với rủi ro thanh khoản

Việc doanh nghiệp bất động sản ồ ạt phát hành trái phiếu lãi suất khủng cần được giám sát tránh những rủi ro về thanh khoản cho nhà đầu tư. Ảnh: PV
Việc doanh nghiệp bất động sản ồ ạt phát hành trái phiếu lãi suất khủng cần được giám sát tránh những rủi ro về thanh khoản cho nhà đầu tư. Ảnh: PV
Theo thống kê, 6 tháng qua đã có hơn 20.000 tỉ đồng trái phiếu được các doanh nghiệp bất động sản tung ra thị trường nhằm tìm kiếm vốn trong bối cảnh vay tín dụng từ ngân hàng đang dần siết. Điều đáng nói, nhằm thu hút khách hàng, lãi suất phát hành của loại trái phiếu này đã được nâng lên mức cao vượt mặt bằng lãi suất trên thị trường tiền tệ.

Và cũng từ đó, nhiều cảnh báo được đưa ra với nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường khó khăn, sức tiêu thụ trên thị trường bất động sản (BĐS) giảm sút mạnh.

Xem thêm...

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục công nhân khắc phục sự cố rò rỉ đường ống nước sông Đà

Phạm Đông |

Do đường ống nước sạch sông Đà đang gặp sự cố rò rỉ, hàng ngàn hộ dân đứng trước nguy cơ mất nước sạch sử dụng. Chính vì vậy, hàng chục công nhân và 2 máy xúc đã được huy động để thay ống mới.

Hà Nội: Sử dụng “đất vàng” sai mục đích, UBND quận Hoàn Kiếm nói gì?

T.CHÍ |

Ban đầu được phê duyệt xây dựng làm công trình công cộng nhưng hiện nay, Trung tâm văn hóa Hồ Gươm ở địa chỉ số 2 Lê Thái Tổ trở thành phòng vé máy bay, quán cà phê, dịch vụ ăn uống... Trước việc này, UBND quận Hoàn Kiếm đã có báo cáo giải trình.

Cần thận trọng với rủi ro thanh khoản

GIA MIÊU |

Theo thống kê, 6 tháng qua đã có hơn 20.000 tỉ đồng trái phiếu được các doanh nghiệp bất động sản tung ra thị trường nhằm tìm kiếm vốn trong bối cảnh vay tín dụng từ ngân hàng đang dần siết. Điều đáng nói, nhằm thu hút khách hàng, lãi suất phát hành của loại trái phiếu này đã được nâng lên mức cao vượt mặt bằng lãi suất trên thị trường tiền tệ.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Hàng chục công nhân khắc phục sự cố rò rỉ đường ống nước sông Đà

Phạm Đông |

Do đường ống nước sạch sông Đà đang gặp sự cố rò rỉ, hàng ngàn hộ dân đứng trước nguy cơ mất nước sạch sử dụng. Chính vì vậy, hàng chục công nhân và 2 máy xúc đã được huy động để thay ống mới.

Hà Nội: Sử dụng “đất vàng” sai mục đích, UBND quận Hoàn Kiếm nói gì?

T.CHÍ |

Ban đầu được phê duyệt xây dựng làm công trình công cộng nhưng hiện nay, Trung tâm văn hóa Hồ Gươm ở địa chỉ số 2 Lê Thái Tổ trở thành phòng vé máy bay, quán cà phê, dịch vụ ăn uống... Trước việc này, UBND quận Hoàn Kiếm đã có báo cáo giải trình.

Cần thận trọng với rủi ro thanh khoản

GIA MIÊU |

Theo thống kê, 6 tháng qua đã có hơn 20.000 tỉ đồng trái phiếu được các doanh nghiệp bất động sản tung ra thị trường nhằm tìm kiếm vốn trong bối cảnh vay tín dụng từ ngân hàng đang dần siết. Điều đáng nói, nhằm thu hút khách hàng, lãi suất phát hành của loại trái phiếu này đã được nâng lên mức cao vượt mặt bằng lãi suất trên thị trường tiền tệ.