Bất động sản 24h: Dự báo khu vực BĐS Hà Nội đắt hàng thời gian tới

Phan Anh |

Dự đoán khu vực bất động sản Hà Nội đắt hàng thời gian tới; Chủ tịch Hà Nội làm tổ trưởng tổ kiểm tra loạt dự án sử dụng đất; "Bùng nổ" dịch vụ homestay TPHCM... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Hà Nội: Dự đoán khu vực bất động sản đắt hàng thời gian tới

Sự cải thiện đột phá về mặt hạ tầng đã đưa Nam Từ Liêm từ một quận xa trung tâm, kém kết nối trở thành điểm hấp dẫn trên thị trường địa ốc Hà Nội, với những điểm sáng như Mỹ Đình, Cầu Diễn, Mễ Trì…

 
Ảnh minh họa: Zing

Sau sự phát triển của những khu vực như Mỹ Đình, Cầu Diễn, Mễ Trì… nhiều chuyên gia cho rằng, trong giai đoạn 2019 - 2020, thị trường bất động sản Nam Từ Liêm sẽ chứng kiến sự phát triển đến từ các khu vực có đà tăng trưởng chậm rãi hơn trong thời gian qua như Tây Mỗ, Đại Mỗ.

Lý do lớn nhất chính là quỹ đất, sự bùng nổ của các dự án lớn đã khiến quỹ đất của những khu vực như Mỹ Đình, Cầu Diễn, Mễ Trì… trở nên hạn chế hơn. Muốn triển khai các đô thị mới đồng bộ tiện ích, xu hướng dịch chuyển sang các khu vực lân cận như Đại Mỗ, Tây Mỗ là tất yếu.

Chủ tịch Hà Nội làm tổ trưởng tổ kiểm tra loạt dự án sử dụng đất

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành quyết định thành lập tổ công tác thành phố kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư có sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Theo đó, tổ công tác gồm 17 người do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung làm tổ trưởng. Ảnh minh họa.
Theo đó, tổ công tác gồm 17 người do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung làm tổ trưởng. Ảnh minh họa.

Quyết định nêu rõ, đối tượng kiểm tra là các dự án đã được xác định tại Văn bản số 5812/UBND-ĐT ngày 26.11.2018 của UBND thành phố về kiểm tra, rà soát, tổng hợp các dự án được giao chủ đầu tư, giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh từ sau ngày 01/8/2008 đến ngày 30.11.2018 (bao gồm cả các dự án được UBND các tỉnh, thành phố giao trước ngày 1.8.2008, nhưng được chuyển tiếp thực hiện).

Khởi công tháp khách sạn Movenpick kính dát vàng

Theo VnExpress, ngày 27.1, lễ khởi công tòa tháp khách sạn và căn hộ dịch vụ Mövenpick Hotels & Residences Han River Đà Nẵng sử dụng công nghệ kính cường lực dát vàng đã diễn ra.

Dự án tổ hợp tháp đôi Risemount Apartment Da Nang - Mövenpick Hotels & Residences tọa lạc trên đường Như Nguyệt (Bạch Đằng nối dài), trung tâm quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: VnExpress
Dự án tổ hợp tháp đôi Risemount Apartment Da Nang - Mövenpick Hotels & Residences tọa lạc trên đường Như Nguyệt (Bạch Đằng nối dài), trung tâm quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: VnExpress

Với tổng mức đầu tư gần 1.800 tỉ đồng, dự án gồm hai tòa tháp tọa trên khu đất rộng 5.000m2 nằm trong khuôn viên rộng hơn 11.000m2. Mỗi tòa tháp gồm hai tầng hầm và 31 tầng nổi với 300 căn hộ cao cấp, 143 phòng khách sạn và 222 căn hộ dịch vụ khách sạn (các căn hộ 1 - 2 phòng ngủ, penthouse).

"Bùng nổ" dịch vụ homestay ở TPHCM

Homestay là một hình thức khởi nghiệp vừa sức đối với các nhà đầu tư trẻ ở đô thị nhộn nhịp nhất cả nước.

Thời gian gần đây, không chỉ giới cho thuê phòng trọ chuyển hướng mà nhiều khách sạn ở các quận: 1, 3, 4, Tân Bình, Phú Nhuận kinh doanh không hiệu quả cũng dần thay đổi tình thế.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Phần lớn chủ các cơ sở homestay ở TP.HCM là các nhà đầu tư trẻ. Họ bỏ vốn ra để thuê các ngôi nhà ở các quận trung tâm TP. Thường thì nhà đầu tư hợp đồng với chủ nhà và phải trả chi phí thuê ít nhất trong vòng 1 năm. Nếu nhà đầu tư “trường vốn” có thể trả hết thời gian thuê nhà cam kết theo hợp đồng. Việc này sẽ giảm được chi phí tăng tiền thuê nhà trong quá trình vận hành.

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Top 10 tòa nhà cao nhất thế giới: Khó tin chiều cao 1km

Phan Anh (T/H) |

Không chỉ cao, 10 tòa nhà còn được biết đến với kiến trúc độc đáo bậc nhất thế giới.

Bất động sản 24h: Nhà đầu tư đổ xô đầu tư đất nền, nhà phố ven TPHCM

Phan Anh |

Dòng tiền đầu tư vẫn hướng vào đất nền, nhà phố vùng ven TPHCM; TP.HCM chốt giá bán hơn 1.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm, Lí do nhà “kì dị” vẫn được cấp phép xây dựng trên đường nghìn tỉ ở Hà Nội... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Cải tạo nhà cấp 4 cũ kỹ thành biệt thự siêu đẹp chỉ với 600 triệu đồng

Theo Tiền Phong |

Ngôi nhà này ở Chieng Mai (Thái Lan), hiện trạng công trình đã xuống cấp, tòa nhà chữ L, gồm phòng khách, phòng thờ nhỏ, phòng ngủ, bếp, phòng ăn, nhà vệ sinh.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Top 10 tòa nhà cao nhất thế giới: Khó tin chiều cao 1km

Phan Anh (T/H) |

Không chỉ cao, 10 tòa nhà còn được biết đến với kiến trúc độc đáo bậc nhất thế giới.

Bất động sản 24h: Nhà đầu tư đổ xô đầu tư đất nền, nhà phố ven TPHCM

Phan Anh |

Dòng tiền đầu tư vẫn hướng vào đất nền, nhà phố vùng ven TPHCM; TP.HCM chốt giá bán hơn 1.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm, Lí do nhà “kì dị” vẫn được cấp phép xây dựng trên đường nghìn tỉ ở Hà Nội... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Cải tạo nhà cấp 4 cũ kỹ thành biệt thự siêu đẹp chỉ với 600 triệu đồng

Theo Tiền Phong |

Ngôi nhà này ở Chieng Mai (Thái Lan), hiện trạng công trình đã xuống cấp, tòa nhà chữ L, gồm phòng khách, phòng thờ nhỏ, phòng ngủ, bếp, phòng ăn, nhà vệ sinh.