Bất động sản 24h: Choáng váng khối BĐS từ vụ ly hôn Trung Nguyên

CHI LINH |

Vụ ly hôn nghìn tỉ Trung Nguyên: Tiết lộ khối 26 bất động sản khổng lồ; Kết luận thanh tra đất rừng: Người dân Sóc Sơn nói "đánh bùn sang ao"; Tỉnh Thanh Hóa nói gì trước việc đổi hơn 19ha đất lấy 455m đường?...  là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Vụ ly hôn nghìn tỉ Trung Nguyên: Tiết lộ khối 26 bất động sản khổng lồ

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Tại phiên xử ngày 27.3, danh sách chi tiết 26 bất động sản do ông Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo sở hữu được HĐXX công bố chi tiết.

Theo đó, ngoài 13 bất động sản đem ra phân chia tại tòa, bà Thảo còn là chủ sở hữu của 13 bất động sản khác mà hai bên thống nhất không phân chia. (Theo danh sách công bố tại tòa, hai vợ chồng có 26 bất động sản, trong đó 20 khu do bà Thảo đứng tên là chủ sở hữu).

Xem thêm...

Kết luận thanh tra đất rừng: Người dân Sóc Sơn nói "đánh bùn sang ao"

Thanh tra TP Hà Nội đã có thông báo kết luận thanh tra đất rừng tại 2 xã Minh Trí, Minh Phú (huyện Sóc Sơn) từ 2008 đến nay.
Thanh tra TP.Hà Nội đã có thông báo kết luận thanh tra đất rừng tại 2 xã Minh Trí, Minh Phú (huyện Sóc Sơn) từ 2008 đến nay.

Sau khi tiếp cận với thông báo kết luận thanh tra đất rừng tại 2 xã Minh Trí, Minh Phú (huyện Sóc Sơn) từ 2008 đến nay, nhiều người dân (thôn Minh Tân, xã Minh Trí) cho rằng kết luận đang "đánh bùn sang ao".

Ông Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư chi bộ, đại diện cho cấp ủy, nhân dân thôn Minh Tân, xã Minh Trí (Sóc Sơn, Hà Nội) vừa có đơn gửi đến Đảng ủy – UBND xã Minh Trí.

Đơn đề nghị làm rõ một số vấn đề liên quan đến Kết luận của Thanh tra TP.Hà Nội về việc thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng tại hai xã Minh Phú, Minh Trí (huyện Sóc Sơn) từ năm 2008 tới nay và việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo liên quan.

Xem thêm...

Nhiều khúc mắc trong thu hồi đất trường chuyên Trần Phú - Hải Phòng

Phiên tòa được tuyên lúc 20h tối 26.3 sau một ngày làm việc.
Phiên tòa được tuyên lúc 20h tối 26.3 sau một ngày làm việc.

Sau một ngày xét xử, đến tận 20h ngày 26.3, TAND TP.Hải Phòng đã tuyên bác toàn bộ các nội dung khởi kiện của các cựu giáo chức trường THPT Trần Phú -  khiếu kiện về việc thu hồi đất và cưỡng chế của TP.Hải Phòng, quận Ngô Quyền đối với diện tích đất ở số 12 Trần Phú, Hải Phòng.

Việc khiếu kiện của các hộ dân này kéo dài và gây xao xôn dư luận TP.Hải Phòng trong thời gian qua.

Xem thêm...

Tỉnh Thanh Hóa nói gì trước việc đổi hơn 19ha đất lấy 455m đường?

Vị trí 3 khu đất rộng 19ha khu vực TP. Thanh Hóa
Vị trí 3 khu đất rộng 19ha tại khu vực TP. Thanh Hóa

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, việc đổi hơn 19ha đất (gồm 3 khu đất) tại khu vực TP.Thanh Hóa lấy 455m đường là có và đang trong kế hoạch chuẩn bị triển khai.

Ngày 27.2, trao đổi với Báo Lao Động, ông Ngô Hoàng Kỳ - Chánh văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa - cho biết, sự việc không như nhiều người đang nghĩ là chỉ làm đoạn đường dài 455m, với tổng vốn hơn 128 tỉ đồng, nhưng lại được đổi 19ha đất có vị trí đắc địa để bán đấu giá.

Xem thêm...

CHI LINH
TIN LIÊN QUAN

Sau thanh tra, dự án Vườn Tài tiếp tục bị UBND tỉnh "làm khó"

ĐÔNG ANH |

UBND tỉnh Khánh Hoà đã cho thanh tra toàn diện dự án Vườn Tài của Công ty Phúc Hậu. Kết luận thanh tra đã xong, chủ đầu tư không sai phạm, dự án được phép tiếp tục triển khai; nhưng trớ trêu, nay lại bị chỉ đạo tiếp tục... “rà soát”.

“Phản đòn” quyết liệt vụ đòi, giữ gần 1.000m2 “đất vàng” công sản

Ngô Nguyên |

Ngay sau khi Cty CP Duy Tân gặp báo chí cho rằng có văn bản cấp cao khẳng định có hợp đồng 04 cho thuê đất 20 năm, Học viện hành chính quốc gia tại TPHCM (Học viện) đã tung ra hàng loạt chứng lý. Học viện cũng kiến nghị Phân viện KHHS Bộ công an vào cuộc vì nghi vấn có giả mạo chứng từ liên quan vụ cho thuê gần 1.000m2 đất công sản “vàng” ở quận 10 TPHCM.

Dân biết hết sao chính quyền không biết?

Anh Đào |

“Một phường mà 21 căn nhà cạnh nhau một lúc, hỏi xây lúc nào người dân ở đó họ biết hết mà chủ tịch phường không biết là điều không thể chấp nhận được” - phát ngôn của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Sau thanh tra, dự án Vườn Tài tiếp tục bị UBND tỉnh "làm khó"

ĐÔNG ANH |

UBND tỉnh Khánh Hoà đã cho thanh tra toàn diện dự án Vườn Tài của Công ty Phúc Hậu. Kết luận thanh tra đã xong, chủ đầu tư không sai phạm, dự án được phép tiếp tục triển khai; nhưng trớ trêu, nay lại bị chỉ đạo tiếp tục... “rà soát”.

“Phản đòn” quyết liệt vụ đòi, giữ gần 1.000m2 “đất vàng” công sản

Ngô Nguyên |

Ngay sau khi Cty CP Duy Tân gặp báo chí cho rằng có văn bản cấp cao khẳng định có hợp đồng 04 cho thuê đất 20 năm, Học viện hành chính quốc gia tại TPHCM (Học viện) đã tung ra hàng loạt chứng lý. Học viện cũng kiến nghị Phân viện KHHS Bộ công an vào cuộc vì nghi vấn có giả mạo chứng từ liên quan vụ cho thuê gần 1.000m2 đất công sản “vàng” ở quận 10 TPHCM.

Dân biết hết sao chính quyền không biết?

Anh Đào |

“Một phường mà 21 căn nhà cạnh nhau một lúc, hỏi xây lúc nào người dân ở đó họ biết hết mà chủ tịch phường không biết là điều không thể chấp nhận được” - phát ngôn của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân.