Bất chấp giao dịch giảm, đất khu đô thị Đà Nẵng vẫn cầm cự chờ giá cao

THUỲ TRANG |

Mặc dù so với 1 hay 2 năm trước, các giao dịch mua bán đất dự án, khu đô thị tại TP.Đà Nẵng đã giảm rất sâu, có lúc chỉ lác đác vài khách hàng hỏi thăm. Thế nhưng nhiều chủ đầu tư vẫn không giảm giá, quyết giữ để đợi “cơn sốt” tiếp theo.

Tìm kiếm trên các trang rao bán bất động sản, những lô đất 100m2 tại các khu đô thị hay dự án tại TP.Đà Nẵng vẫn giữ ở mức giá từ 2 đến 3 tỉ đồng với quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ. Cụ thể, khu đô thị Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ có mức giá giao động từ 3 đến 3,2 tỉ đồng/lô.

Khu Phước Lý quận Liên Chiểu có giá 2,1 đến 2,2 tỉ đồng/lô đường 5,5m; 2,4 đến 2.5 tỉ đồng/lô đường 7,5m.

Tại khu vực quận Ngũ Hành Sơn hay Hoà Vang, một số nơi giao động từ 2 đến 2,5 tỉ đồng/lô 100m2 như khu đô thị Hoà Quý, Nam Cẩm Lệ.

Đây đều là những mức giá được các chủ đầu tư giữ trong khoảng 2 năm nay. Dù cơn sốt đất năm 2019 đã đi qua và số giao dịch các lô đất ở các khu đô thị này hiện đang rất ít nhưng ít ai có ý định hạ giá sâu.

Trao đổi về vấn đề này, anh Nguyễn Hưng, một người môi giới bất động sản tại TP.Đà Nẵng cho hay: “Mức giá trên còn tuỳ thuộc vào vị trí lô đất ở đường 5,5m hay 7,5m. Mặc dù giá này đã giảm so với đợt sốt đất năm 2019 vài trăm triệu đồng/lô nhưng đến nay, ít ai có ý định giảm giá thêm. Nguyên nhân là do phần lớn những người mua đất phân lô nếu không để ở thì là có ý định đầu tư. Họ mua để kiếm lời sau này nên nếu bán với giá thấp, họ không chấp nhận chịu lỗ cũng không muốn bán giá ngang với thời điểm họ mua khi sốt đất.

Đất phân lô, khu đô thị tiện nghi về điện, đường nhưng lại xa trung tâm. Ảnh: PL

Đa phần các nhà đầu tư đều là người ngoại tỉnh như Hà Nội, Hải Phòng… có tiền nhàn rỗi. Một số lô đất bây giờ có thể giảm 100 đến 200 triệu đồng do nhà đầu tư cần tiền trả ngân hàng nên bán gấp chứ không có chuyện giảm sâu hơn được nữa. Tâm lý ai cũng đợi hết dịch COVID-19, thị trường ổn định và sẽ có những làn sóng đầu tư mới, “cơn sốt” đất mới”.

Điều này lý giải cho việc mặc dù đất kiệt hẻm của TP.Đà Nẵng có lúc trồi sụt theo dịch bệnh, đất vùng ven giảm sâu để hút người mua nhưng riêng đất phân lô, ở các khu đô thị thì mức giá vẫn neo ở khá cao so với nhu cầu tìm kiếm của nhiều người dân địa phương.

Trong khi đó, với tâm lý người dân địa phương có nhu cầu mua đất để ở thì mức giá trên là khá cao. “Với mức giá trên dưới 2 tỉ đồng, việc sống ở những khu đô thị cũng khá tốt nhưng người dân phải di chuyển vào trung tâm thành phố từ 10 đến 15 km, chưa kể với mức giá đó phải cất công tìm kiếm mới được lô ưng ý.

Trong khi đó cùng mức giá này, đất kiệt hẻm ở quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu đi lại, giao thông…. Vậy nên mua đất phân lô hiện nay muốn có lô đất đẹp thì mức giá phải trên 2,5 tỉ đồng/lô. Đa phần các giao dịch hiện nay đều là những người muốn đầu tư, kinh doanh, xây phòng trọ, căn hộ cho thuê” – chị Phạm Hồng, người dân quận Liên Chiểu chia sẻ.

Hai năm sau “cơn sốt” đất 2019, anh Hưng cho hay: “Một số nhà đầu tư ngoại tỉnh tin rằng, sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, giá đất TP.Đà Nẵng sẽ tăng trở lại. Hơn nữa, đất phân lô, ở khu đô thị sẽ dần phát triển, sầm uất dần, nhà đầu tư không sợ mất giá nên việc giữ giá là điều dễ hiểu”.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Bắt giam nguyên trưởng phòng nhận 400 triệu đồng "chạy" thủ tục đất đai

MINH CHÂU |

Từ năm 2018, qua các mối quan hệ quen biết, nhiều người được ông Hùng (thời điểm đó đang công tác tại Văn Phòng UBND tỉnh Đồng Nai) hứa giúp "chạy" thủ tục đất đai. Nhiều người dân phải đưa hàng trăm triệu đồng cho Hùng, tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hùng đã không thực hiện các cam kết và cũng không trả lại tiền cho người dân nên đã bị tố cáo.

Nguy cơ sạt lở đất từ thói quen "khoét núi làm nhà"

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Bước vào mùa mưa bão, rất nhiều gia đình ở Điện Biên đang đứng trước nguy cơ sạt lở đất vì thói quen “khoét núi làm nhà”.

Sau "sốt", đất vùng ven Đà Nẵng hạ nhiệt vẫn khó có người mua

THUỲ TRANG |

Ào ạt tách sổ đất, rao bán trong đợt sốt đất hồi năm 2019, đến nay nhiều người dân huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng dù hạ giá đất xuống vài trăm triệu đồng nhưng vẫn khó kiếm được người mua.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Bắt giam nguyên trưởng phòng nhận 400 triệu đồng "chạy" thủ tục đất đai

MINH CHÂU |

Từ năm 2018, qua các mối quan hệ quen biết, nhiều người được ông Hùng (thời điểm đó đang công tác tại Văn Phòng UBND tỉnh Đồng Nai) hứa giúp "chạy" thủ tục đất đai. Nhiều người dân phải đưa hàng trăm triệu đồng cho Hùng, tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hùng đã không thực hiện các cam kết và cũng không trả lại tiền cho người dân nên đã bị tố cáo.

Nguy cơ sạt lở đất từ thói quen "khoét núi làm nhà"

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Bước vào mùa mưa bão, rất nhiều gia đình ở Điện Biên đang đứng trước nguy cơ sạt lở đất vì thói quen “khoét núi làm nhà”.

Sau "sốt", đất vùng ven Đà Nẵng hạ nhiệt vẫn khó có người mua

THUỲ TRANG |

Ào ạt tách sổ đất, rao bán trong đợt sốt đất hồi năm 2019, đến nay nhiều người dân huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng dù hạ giá đất xuống vài trăm triệu đồng nhưng vẫn khó kiếm được người mua.