Bảo Lộc tập trung xử lý nghiêm vi phạm quản lý đất đai, trật tự xây dựng

Hữu Long |

Lâm Đồng - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TP.Bảo Lộc trong năm 2022 là tập trung tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến công tác quản lý đất đai, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm về trật tự xây dựng.

Ngày 31.12, Thành ủy Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết vừa có báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

Nóng câu chuyện xây dựng trái phép

Năm 2021 được xem là một trong một trong những năm đặc biệt với thành phố Bảo Lộc nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung khi phải đối mặt với thiên tai dịch bệnh. Cùng với đó trong quá trình quản lý nhà nước, thành phố cũng xuất hiện một số bất cập trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Từ đầu năm 2021 đến nay, UBND TP.Bảo Lộc tạm dừng giải quyết hồ sơ hiến đất mở đường tách thửa do chờ hướng dẫn của UBND tỉnh và đến ngày 1.11, UBND tỉnh đã có quyết định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn.

Thành phố cũng đã xảy ra 44 trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng; ban hành 41 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 945 triệu đồng… Có thể dẫn chứng chứng các trường hợp điển hình như xây dựng nhà không phép của ông Phạm Văn Huyên; công trình xây dựng Kiốt sai phép tại chợ Bảo Lộc… Qua triển khai, UBND TP.Bảo Lộc đã tiến hành kiểm điểm, xử lý kỷ luật 6 cán bộ, công chức liên quan theo quy định của pháp luật.

TP.Bảo Lộc thời gian qua xử lý loạt cán bộ liên quan đến công tác quản lý đất đai. Ảnh CC
TP.Bảo Lộc thời gian qua xử lý loạt cán bộ liên quan đến công tác quản lý đất đai. Ảnh CC

Nỗ lực khôi phục kinh tế

Tuy dịch bệnh đã khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn, nhưng trong năm 2021, thành phố Bảo Lộc có nhiều nỗ lực trong công tác chống dịch và khôi phục phát triển kinh tế xã hội.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng uớc đạt 6.782 tỉ đồng, tăng 6,4% so cùng kỳ. Trong năm 2022, Thành ủy Bảo Lộc đặt ra nhiều nhiệm vụ, mục tiêu phấn đấu. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 8,5 - 9,5%; trong đó công nghiệp xây dựng 9 - 11%, dịch vụ 10 - 11%, nông - lâm nghiệp 3,5 - 4,5%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 2.341,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ tiếp tục thu hút đầu tư trung tâm thương mại cao cấp và các trung tâm thương mại - dịch vụ quan trọng tại các dự án đã được quy hoạch như: Khu thương mại, khách sạn 5 sao chợ cũ Bảo Lộc; Khu dịch vụ, nghỉ dưỡng hồ Nam phương 1, 2...

Về quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường và trật tự đô thị, Thành ủy Bảo Lộc cho biết, sau khi Đồ án quy hoạch chung TP.Bảo Lộc và vùng phụ cận, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2040 được UBND tỉnh phê duyệt, tiến hành rà soát các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất phù hợp với các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển của từng ngành, lĩnh vực.

Triển khai việc lập và điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chung xã nông thôn mới, quy hoạch chi tiết xây dựng... cho phù hợp với Đồ án chung được phê duyệt, gắn với hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II nhằm tạo sự đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, tạo thuận lợi cho việc cho việc triển khai kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Một góc thành phố Bảo Lộc. Ảnh CC
Một góc thành phố Bảo Lộc. Ảnh CC

Thành ủy Bảo Lộc sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và các văn bản khác có liên quan về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị. Tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng và trật tự đô thị, lấn chiếm đất công, đặc biệt là các vụ việc nổi cộm đã được Ban Thường vụ Thành ủy kết luận tại nhiều kỳ họp.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Chốt phương án cưỡng chế dãy kiot xây trái phép Chợ Bảo Lộc

Hữu Long |

Lâm Đồng - Chủ đầu tư xây dựng hàng loạt kiot sai với giấy phép ở Dự án Chợ trung tâm Bảo Lộc. Sau nhiều lần chậm trễ, chính quyền TP.Bảo Lộc đã ấn định thời gian tháo dỡ các công trình vi phạm.

TP Bảo Lộc báo cáo gì về hiện trạng “hiến đất làm đường” rồi tách thửa?

Hữu Long |

Lâm Đồng – Chính quyền TP.Bảo Lộc vừa có báo cáo về tình trạng hiến đất làm đường trong những năm qua. Trước đó, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu địa phương này tổng hợp, rà soát sau hàng loạt các dự án bất động sản phân lô bán nền.

Xẻ đồi chè Bảo Lộc phân lô bán nền: Bất ngờ kết quả khám nghiệm hiện trường

Hữu Long |

Lâm Đồng - Công an tỉnh Lâm Đồng đang tích cực điều tra việc tách thửa, hợp thửa, hiến đất làm đường tại TP. Bảo Lộc. Trước đó công an đã phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường các tuyến đường tại các khu đất có dấu hiệu phân lô bán nền…

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chốt phương án cưỡng chế dãy kiot xây trái phép Chợ Bảo Lộc

Hữu Long |

Lâm Đồng - Chủ đầu tư xây dựng hàng loạt kiot sai với giấy phép ở Dự án Chợ trung tâm Bảo Lộc. Sau nhiều lần chậm trễ, chính quyền TP.Bảo Lộc đã ấn định thời gian tháo dỡ các công trình vi phạm.

TP Bảo Lộc báo cáo gì về hiện trạng “hiến đất làm đường” rồi tách thửa?

Hữu Long |

Lâm Đồng – Chính quyền TP.Bảo Lộc vừa có báo cáo về tình trạng hiến đất làm đường trong những năm qua. Trước đó, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu địa phương này tổng hợp, rà soát sau hàng loạt các dự án bất động sản phân lô bán nền.

Xẻ đồi chè Bảo Lộc phân lô bán nền: Bất ngờ kết quả khám nghiệm hiện trường

Hữu Long |

Lâm Đồng - Công an tỉnh Lâm Đồng đang tích cực điều tra việc tách thửa, hợp thửa, hiến đất làm đường tại TP. Bảo Lộc. Trước đó công an đã phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường các tuyến đường tại các khu đất có dấu hiệu phân lô bán nền…