Bảo Lộc hướng tới mục tiêu trung tâm công nghiệp tại Lâm Đồng

Hữu Long |

Lâm Đồng - Bảo Lộc xác định nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới là xây dựng thành phố trở thành trung tâm công nghiệp của tỉnh Lâm Đồng. Cùng với đó, thành phố sẽ tiếp tục trải thảm đỏ,  thu hút đầu tư lấp đầy Khu công nghiệp Lộc Sơn; quy hoạch, đầu tư phát triển khu công nghiệp Lộc Châu - Đại Lào…

Ngày 27.1, ông Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc vừa ký ban hành chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về phát triển thành phố Bảo Lộc giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế tại TP.Bảo Lộc là đẩy mạnh chuyển đổi mô hình kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, gắn với đổi mới, sáng tạo và phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ. Huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tập trung ưu tiên nguồn vốn ngân sách Nhà nước cho các lĩnh vực, dự án, công trình trọng tâm, trọng điểm.

Ngoài ra, thành phố cũng tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh, nhất là các dự án thuộc danh mục thu hút đầu tư đã được phê duyệt; đẩy mạnh phát triển các loại hình doanh nghiệp, mở rộng phát triển kinh tế hợp tác. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 8,5 - 9,5%/năm.

Bí thư Thanh ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu cho biết, trong thời gian tới, toàn bộ hệ thống chính trị địa phương quyết tâm xây dựng thành phố Bảo Lộc trở thành trung tâm công nghiệp của tỉnh Lâm Đồng; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp - xây dựng từ 9,5 - 11%/năm.

Tập trung phát triển công nghiệp theo hướng chọn lọc, bền vững, trọng tâm là phát triển công nghiệp chế biến các sản phẩm thế mạnh của địa phương gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu. Thu hút đầu tư lấp đầy Khu công nghiệp Lộc Sơn; quy hoạch, đầu tư phát triển khu công nghiệp Lộc Châu - Đại Lào.

Bảo Lộc mở rộng không gian đô thị gắn với chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu, nâng cao chất lượng tiêu chí về xây dựng đô thị văn minh. Ảnh Nguyễn Văn Triệu
Bảo Lộc mở rộng không gian đô thị gắn với chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu, nâng cao chất lượng tiêu chí về xây dựng đô thị văn minh. Ảnh Nguyễn Văn Triệu

Thành phố Bảo Lộc cũng sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý ngân sách nhà nước; thực hiện hiệu quả quản lý thu để điều tiết, phân bổ chi đầy đủ, hợp lý, kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phù hợp với từng giai đoạn gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cùng với đó, thành phố cũng sẽ tập trung quản lý quy hoạch và thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040, với mục tiêu phát triển  bền vững, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo chiến lược tăng trưởng xanh, trở thành đô thị sinh thái hiện đại, thân thiện với môi trường, có bản sắc và cảnh quan đặc thù riêng; hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II trước năm 2025, tiệm cận tiêu chí đô thị loại I vào năm 2040.

Theo Bí Thư Thành ủy Bảo Lộc, trong giai đoạn tới, thành phố sẽ vận dụng các cơ chế, chính sách huy động hiệu quả các nguồn lực, khai thác quỹ đất, thu hút các tập đoàn kinh tế lớn trong nước để đầu tư phát triển các khu đô thị mới, đầu tư các dự án du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí... phát triển mở rộng không gian đô thị gắn với chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng đô thị văn minh, phát triển toàn diện, xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu”, “Khu dân cư tiêu biểu”.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Sớm công bố Đồ án quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc trong năm 2022

Hữu Long |

Lâm Đồng - Năm 2022, thành phố Bảo Lộc cũng sẽ tích cực phối hợp với các sở, ngành của tỉnh Lâm Đồng để sớm công bố Đồ án quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040 và tổ chức thực hiện.

Lâm Đồng lập tổ công tác rà soát phân lô bán nền ở Bảo Lộc, Bảo Lâm

Hữu Long |

Lâm Đồng - Sở Xây dựng trình lãnh đạo tỉnh thành lập Tổ Công tác để kiểm tra, rà soát các khu vực, dự án tách thửa trên địa bàn TP.Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm.

Hoàn thiện hồ sơ xử phạt Chủ tịch Khải Hưng Corp ở Bảo Lộc

Hữu Long |

Lâm Đồng - Ông Lê Đức Hưng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Khải Hưng Corp và một trong số cá nhân vi phạm quy định về đất đai tại TP.Bảo Lộc. Hiện tại chính quyền đang hoàn thiện hồ sơ trước khi ra quyết định xử phạt chính thức đối với những cá nhân vi phạm này.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Sớm công bố Đồ án quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc trong năm 2022

Hữu Long |

Lâm Đồng - Năm 2022, thành phố Bảo Lộc cũng sẽ tích cực phối hợp với các sở, ngành của tỉnh Lâm Đồng để sớm công bố Đồ án quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040 và tổ chức thực hiện.

Lâm Đồng lập tổ công tác rà soát phân lô bán nền ở Bảo Lộc, Bảo Lâm

Hữu Long |

Lâm Đồng - Sở Xây dựng trình lãnh đạo tỉnh thành lập Tổ Công tác để kiểm tra, rà soát các khu vực, dự án tách thửa trên địa bàn TP.Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm.

Hoàn thiện hồ sơ xử phạt Chủ tịch Khải Hưng Corp ở Bảo Lộc

Hữu Long |

Lâm Đồng - Ông Lê Đức Hưng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Khải Hưng Corp và một trong số cá nhân vi phạm quy định về đất đai tại TP.Bảo Lộc. Hiện tại chính quyền đang hoàn thiện hồ sơ trước khi ra quyết định xử phạt chính thức đối với những cá nhân vi phạm này.