Bao giờ Hà Nội mới có Công viên Âm nhạc?

Đ.B |

Rầm rộ khởi công vào tháng 10.2016 và dự kiến hoàn thiện vào năm 2017. Tuy nhiên đến nay, dự án Công viên Âm nhạc của Tập đoàn Nam Cường vẫn còn ngổn ngang, dang dở.

Gần 2 năm trước, vào sáng 22.10.2016, Tập đoàn Nam Cường đã tổ chức lễ triển khai thi công và hoàn thiện công trình cảnh quan Công viên hồ điều hòa, Công viên Âm nhạc và các công trình xã hội thuộc khu đô thị mới (KĐT) Dương Nội tại km số 4, đường Tố Hữu, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội.

 
Phối cảnh Hồ điều hòa Bách Hợp Thủy. Ảnh: VOV 

Theo đó, công viên cảnh quan hồ điều hòa Bách Hợp Thủy nằm tại vị trí trung tâm trong KĐT Dương Nội. Công viên có tổng diện tích 12,1ha với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng. 

Cùng với đó là Công viên Âm nhạc hồ khu D và khu sinh vật cảnh nằm ở phía Nam KĐT Dương Nội có tổng diện tích 5,9ha. 

 
Phối cảnh Công viên Âm nhạc được chủ đầu tư quảng cáo ở thời điểm khởi công dự án. Ảnh: VOV 

Tại thời điểm đó, đánh giá về tầm quan trọng của hai dự án này đối với khu vực quận Hà Đông và khu Tây Nam Hà Nội, ông​ Vũ Ngọc Phụng, Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận Hà Đông cho biết: "Công viên Bách Hợp Thủy, Công viên Âm nhạc sẽ tạo điểm nhấn cho toàn bộ hạ tầng quận Hà Đông, đồng thời các dự án này sẽ giúp đồng bộ hóa hạ tầng và nâng cao chất lượng của người dân trong khu vực".

Tuy nhiên, cho đến nay, hai dự án này vẫn chưa thể hẹn ngày hoàn thiện. Nhiều hạng mục dang dở, sắt thép, bêtông ngổn ngang. 

 
  Quá thời hạn nhưng cả hai dự án này vẫn còn trong tình trạng dang dở. Ảnh: Đ.B
 
 Nhiều hạng mục chưa được hoàn thiện. Ảnh: B.Đ
 
 Dự án này từng được chủ đầu tư quảng cáo rầm rộ. Ảnh: B.Đ   
 
 Nhưng so bản phối cảnh với tình trạng hiện nay, sẽ còn rất lâu các dự án này mới được hoàn thành. Ảnh: Đ.B
 
  Sắt thép ở một hạng mục để lâu đã bị hoen rỉ. Ảnh: Đ.B
 
 Sau một trận mưa, các hạng mục đang được thi công dang dở càng rơi vào tình trạng ngổn ngang, sạt lở. Ảnh: ĐB
 
  Đất cát, cảnh quan tan hoang. Chưa thấy bóng dáng của một công viên âm nhạc ở đâu. Ảnh: Đ.B
 
 Cùng với dự án công viên âm nhạc và dự án hồ điều hòa, nhiều công trình biệt thự gần đó cũng rơi vào tình trạng "cỏ mọc hoang". Ảnh: ĐB 
Đ.B
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.