Bán cắt lỗ đất nền ở Khu đô thị Thanh Hà vì không đủ tiền xây dựng

Thu Giang |

Hàng loạt lô đất B1.1 tại Khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5 (Hà Nội) đang được chủ sở hữu liên tục bán tháo, bán cắt lỗ vì chi phí xây dựng phần thô nhà liền kề, biệt thự quá cao.

Liên tục bán tháo

Trao đổi với Lao Động tối 16.1, anh Lê Đình Sinh (rao bán cắt lỗ lô đất ở khu B1.1, Khu đô thị Thanh Hà) chia sẻ, do không đủ tài chính đóng tiền xây dựng nên anh đang rao bán lô đất hơn 6 tỉ đồng với giá còn 5,7 tỉ đồng.

Theo anh Sinh, dù chủ đầu tư ở đây vừa giảm giá xây dựng phần thô từ 600-800 triệu đồng/căn, thế nhưng mức giá này vẫn đang quá cao. Vì không có đủ tiền đóng xây dựng nhà thô nên gia đình anh chấp nhận bán cắt lỗ sâu cho người có nhu cầu thực.

"Lô đất có diện tích hơn 100m2, đã có pháp lý đầy đủ, người mua có nhu cầu chỉ cần đóng thêm khoảng 2-3 tỉ đồng cho chủ đầu tư để xây nhà thô, nếu cộng cả tiền xây dựng, tiền lô đất vào là gần 8 tỉ đồng" - anh Sinh nói.

Tương tự, cũng rao bán cắt lỗ 300 triệu đồng tại khu B1.1, chị Trang (sinh sống ở Khu đô thị Thanh Hà) chia sẻ, hiện chị đang bán lô đất rộng 240m2, hướng Đông Bắc với giá còn 6 tỉ đồng, mặt đường rộng 14m do không đủ tiền chi trả xây dựng phần thô.

Chị Trang nói, nếu có tài chính dư dả, người mua lô đất sau khi chi trả khoản phí gần 3 tỉ đồng sẽ được xây nhà luôn.

A
Lô đất có diện tích hơn 100m2 ở khu B1.1 anh Sinh đang rao bán. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chủ đầu tư giảm giá xây dựng gần 1 tỉ đồng

Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP, chủ đầu tư Khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5 vừa có văn bản thông báo về việc khởi công xây dựng công trình nhà ở thấp tầng khu B1.1. Đồng thời, đưa ra mức chi phí dự kiến xây dựng phần thô, phần hoàn thiện ngoài các căn liền kề, biệt thự.

Đơn giá chủ đầu tư tạm tính với một căn liền kề xây thô, khách hàng sẽ phải thanh toán khoảng 3 tỉ đồng/căn. Còn biệt thự hoàn thiện thô, khách hàng phải đóng 4 tỉ đồng/căn, khiến không ít người dân bức xúc vì mức giá quá cao.

Đại diện chủ đầu tư Khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5 thông tin, sau nhiều cuộc họp, lấy ý kiến khách hàng nhằm đảm bảo tính đúng, đủ về chi phí xây dựng, chủ đầu tư dự án đã thống nhất giảm giá đồng loạt phí xây thô hoàn thiện ngoài các mẫu nhà liền kề, biệt thự tại lô B1.1.

Đối với nhà liền kề có mức giá xây mới là 5,45 triệu đồng/m2, liền kề góc có giá 6,3 triệu đồng/m2, liền kề 6 tầng có giá 5,346 triệu đồng/m2. Biệt thự song lập có giá xây mới 6,05 triệu đồng/m2, biệt thự đơn lập có giá 5,985 triệu đồng/m2. Như vậy, so với mức giá cũ, mỗi căn liền kề được giảm hơn 600 triệu đồng/lô, biệt thự giảm 700 - 800 triệu đồng/lô.

A
Chủ sở hữu rao bán cắt lỗ đất B1.1 ở Khu đô thị Thanh Hà vì không có tiền xây dựng. Ảnh: Chụp màn hình

Tìm hiểu của PV Lao Động, cuối tháng 10.2023, ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo về việc xử lý vi phạm tồn tại của Khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5.

Trong đó, UBND TP Hà Nội thống nhất, cho phép tiếp tục triển khai các quy trình thủ tục theo quy định để đầu tư xây dựng các công trình thuộc đối tượng miễn cấp giấy phép xây dựng (theo quy định pháp luật tại thời điểm xây dựng công trình và hiện hành).

Sở Xây dựng Hà Nội đã có thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình nhà ở thấp tầng (liền kề, biệt thự) khu B1.1 thuộc đối tượng miễn phép xây dựng, đủ điều kiện triển khai đầu tư.

Dự án Khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5 nằm trên địa bàn quận Hà Đông và huyện Thanh Oai, do Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 là doanh nghiệp dự án đầu tư xây dựng, quy mô diện tích lập quy hoạch trên 400ha. Đây là dự án hoàn vốn của dự án BT (đổi đất lấy hạ tầng) đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án có nhiều vi phạm về trật tự xây dựng, xây nhiều hạng mục sai quy hoạch. Có không ít người dân mua đất tại Khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5 hơn 10 năm nay, song vẫn chưa được phép xây dựng nhà ở.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Xét xử vụ Công ty Khải Tín lừa bán đất của người khác, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Từ tháng 5.2020 đến tháng 11.2021, Tống Phước Hoàng Hưng cùng 2 thuộc cấp đã lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Thị trường bất động sản "nóng" trở lại nếu Luật Đất đai sửa đổi thông qua

NHÓM PV |

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đang được đưa ra thảo luận ở Kỳ họp Quốc hội bất thường vừa khai mạc ngày 15.1. Nếu được thông qua, sắc luật này được kỳ vọng sẽ giúp thị trường bất động sản sôi động trở lại.

Đất nền Đông Anh dậy sóng, rao bán cả trăm triệu đồng mỗi m2

Thu Giang |

Trước lực đẩy của "siêu dự án" thành phố thông minh 4,2 triệu USD vừa công bố triển khai cuối năm 2023, nhiều lô đất nền ở làng quê huyện Đông Anh (Hà Nội) liên tục dậy sóng, rao bán với giá cả trăm triệu đồng mỗi m2.

Lý do loạt lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang liên tiếp bị bắt

Việt Bắc |

Chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp cựu Giám đốc và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Hà Giang và nhiều cán bộ của cơ quan này bị khởi tố, bắt giam.

Đình chỉ hoạt động của Công ty Cellab sau phản ánh của Lao Động

BÙI THƠM |

Sau phản ánh của báo Lao Động về "Phòng khám Cellab mồi khách chữa bách bệnh bằng tiêm truyền tế bào gốc từ người", ngày 17.1 Sở Y tế TP Hà Nội đã có công văn báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của báo. Theo đó, Sở Y tế đã có công văn số 26/TTr-KCB ngày 15.1 về việc đình chỉ hoạt động của cơ sở này và gửi UBND quận Hai Bà Trưng để thực hiện giám sát.

Bắt tạm giam Phó Chánh Văn phòng Sở NNPTNT TPHCM

Việt Dũng |

Ông Phạm Tấn Kiên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Luật Đất đai sửa đổi sẽ tác động tích cực phát triển kinh tế, bất động sản

NHÓM PV |

Ngày 18.1, Quốc hội bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5 với đa số phiếu tán thành thông qua Luật Đất đai (sửa đổi). Các chuyên gia đánh giá đây là dự án luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước.

Hết năm 2023, Lilama 18 doanh thu nghìn tỉ đồng, nợ người lao động gần 82 tỉ đồng

Minh Ánh - Quang Dân |

Lũy kế hết năm 2023, Lilama 18 đưa về 1.329 tỉ đồng doanh thu. Thuyết minh báo cáo tài chính công ty cho biết, phần lớn doanh thu năm vừa qua đến từ các hợp đồng xây dựng. Ngoài ra, Lilama 18 còn nợ người lao động gần 82 tỉ đồng, nợ thuế nhà nước xấp xỉ 12 tỉ đồng.

Xét xử vụ Công ty Khải Tín lừa bán đất của người khác, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Từ tháng 5.2020 đến tháng 11.2021, Tống Phước Hoàng Hưng cùng 2 thuộc cấp đã lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Thị trường bất động sản "nóng" trở lại nếu Luật Đất đai sửa đổi thông qua

NHÓM PV |

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đang được đưa ra thảo luận ở Kỳ họp Quốc hội bất thường vừa khai mạc ngày 15.1. Nếu được thông qua, sắc luật này được kỳ vọng sẽ giúp thị trường bất động sản sôi động trở lại.

Đất nền Đông Anh dậy sóng, rao bán cả trăm triệu đồng mỗi m2

Thu Giang |

Trước lực đẩy của "siêu dự án" thành phố thông minh 4,2 triệu USD vừa công bố triển khai cuối năm 2023, nhiều lô đất nền ở làng quê huyện Đông Anh (Hà Nội) liên tục dậy sóng, rao bán với giá cả trăm triệu đồng mỗi m2.