Bạc Liêu rà soát, xử lý khu dân cư tự phát trên đất nông nghiệp

NHẬT HỒ |

Sở Xây dựng Bạc Liêu vừa có văn bản đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND cấp xã xử lý tình trạng khu dân cư tự phát trên đất nông nghiệp.

Theo Sở Xây dựng, hiện nay trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều trường hợp phân lô bán nền trái phép trên đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây lâu năm và các loại đất khác (không phải là đất ở) hình thành nên các khu dân cư tự phát làm mất an ninh trật tự xã hội, mất mỹ quan đô thị, phá vỡ quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đô thị.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp đang hình thành khu dân cư tự phát. Đồng thời, rà soát lại từng khu dân cư tự phát đã hình thành trên địa bàn quản lý, kết quả gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định, trong đó cần đề xuất hướng xử lý cụ thể đối với từng khu, kể cả xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra các sai phạm.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Sắp hoàn thành việc đào thông hầm Hải Vân 2

H.VINH |

Dự kiến hoàn thành việc đào thông hầm Hải Vân 2 vào ngày 25.9 sắp tới.

Loạt "ông lớn" bất động sản Hà Nội nợ thuế; CEO Alibaba lại bị mời làm việc

Phan Anh |

Lộ tên danh sách "ông lớn" bất động sản nợ thuế lớn tại Hà Nội; CEO Alibaba tiếp tục bị cơ quan chức năng mời làm việc vào 1.8; Căn hộ tầm trung ít hàng, đội giá... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Lộ tên danh sách "ông lớn" bất động sản nợ thuế lớn tại Hà Nội

H.M |

Cục Thuế Hà Nội vừa công khai danh sách 242 doanh nghiệp nợ tiền thuế phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với số tiền trên 528 tỉ đồng. Nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn nằm trong danh sách này.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đánh thuế bất động sản thứ hai là bất hợp lý?

ĐÌNH TRƯỜNG - CAO NGUYÊN |

Nhiều ý kiến đánh giá, đề xuất đánh thuế bất động sản thứ hai của TPHCM sẽ gây nhiều tác động tiêu cực tới thị trường; làm giảm tính thanh khoản và khiến nhà đầu tư nản lòng.

Man United của Ten Hag đã kiên cường cả khi không có đủ quân số

VIỆT HÙNG |

Chứng kiến một số trụ cột chấn thương hoặc bị treo giò, người hâm mộ Man United từng lo lắng họ có thể không vượt qua được giai đoạn khốc liệt này.

Sắp hoàn thành việc đào thông hầm Hải Vân 2

H.VINH |

Dự kiến hoàn thành việc đào thông hầm Hải Vân 2 vào ngày 25.9 sắp tới.

Loạt "ông lớn" bất động sản Hà Nội nợ thuế; CEO Alibaba lại bị mời làm việc

Phan Anh |

Lộ tên danh sách "ông lớn" bất động sản nợ thuế lớn tại Hà Nội; CEO Alibaba tiếp tục bị cơ quan chức năng mời làm việc vào 1.8; Căn hộ tầm trung ít hàng, đội giá... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Lộ tên danh sách "ông lớn" bất động sản nợ thuế lớn tại Hà Nội

H.M |

Cục Thuế Hà Nội vừa công khai danh sách 242 doanh nghiệp nợ tiền thuế phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với số tiền trên 528 tỉ đồng. Nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn nằm trong danh sách này.