Bắc Giang: Giao 14ha đất đối ứng cho Tân Thịnh không đấu thầu là phạm luật

Nhóm PV |

Dự án xây dựng cầu Đồng Sơn (Bắc Giang) và đường lên cầu do Công ty TNHH Tân Thịnh triển khai là dự án đã bị Thanh tra Chính phủ kết luận dính nhiều sai phạm vì không phù hợp với quy hoạch chung TP Bắc Giang. Đồng thời, việc giao 14ha đất đối ứng không qua đấu thầu là vi phạm pháp luật.

Giao đất không qua đấu thầu

Như Lao Động đã thông tin, việc thi công Dự án cầu Đồng Sơn (Bắc Giang) đã bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra rất nhiều sai phạm. Ngoài vấn đề về chất lượng công trình, phần diện tích đất đối ứng 14ha để thực hiện Dự án Khu 6, 7 khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang được Thanh tra Chính phủ khẳng định: "Dự án sử dụng ngân sách nhà nước, do nhà đầu tư ứng trước để xây dựng cơ sở hạ tầng và được trừ vào tiền sử dụng đất khi Nhà nước đầu tư được giao đất để thanh toán dự án BT. Việc giao cho Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh làm chủ đầu tư dự án không qua đấu thầu là vi phạm Điều 1 Luật Đấu thầu 2013. Trách nhiệm này thuộc về UBND tỉnh Bắc Giang, Sở Kế hoạch & Đầu tư và Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông".

Thông thường, việc định giá tổng mức đầu tư là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá và tính toán con số đối ứng hợp lý. Tuy nhiên, tại Thông báo Kết luận số 1198/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt vấn đề khiến tổng mức đầu tư bị tăng vọt từ khâu thẩm định phê duyệt dự án và đường dẫn lên cầu, cho tới phê duyệt thiết kế và tổng dự toán dẫn tới việc một số hạng mục xác định khối lượng không đúng, đơn giá vật liệu không phù hợp...

Cầu Đồng Sơn - Dự án nhiều tai tiếng mà Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh thực hiện. Ảnh:C.Ngo
Cầu Đồng Sơn - Dự án nhiều tai tiếng mà Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh thực hiện. Ảnh:C.Ngo

Cũng như vậy, một số nhà đầu tư được chỉ định thầu, giá hợp đồng được lấy bằng giá dự toán được duyệt, không thực hiện tiết kiệm.

Điều này có thể là một phần lý do lý giải dư luận băn khoăn Tân Thịnh có được "ưu ái" hay không khi được đối ứng gần 14ha đất vàng cho việc đầu tư cây cầu dài 357m và đường dẫn gần 3km.

Chưa làm rõ mức độ đáp ứng năng lực Tân Thịnh

Công tác lựa chọn nhà đầu tư tại Dự án cầu Đồng Sơn bị Thanh tra Chính phủ đánh giá là "chưa được thực hiện nghiêm túc, còn bỏ qua một số yêu cầu của Hồ sơ mời sơ tuyển, Hồ sơ mời thầu, chưa làm rõ mức độ đáp ứng về năng lực của nhà đầu tư theo yêu cầu của Hồ sơ mời sơ tuyển, Hồ sơ mời thầu".

Liệu đây có phải là căn nguyên dẫn tới việc người dân thôn Tây, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang khiếu nại vì đơn vị thi công cầu Đồng Sơn - Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh đã thi công vượt chỉ giới, khiến người dân bị mất đất canh tác, mất luôn cả phần đất nằm ngoài chỉ giới thu hồi theo quy định của Nhà nước?

Trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Thế (thôn Tây, xã Hương Gián) cho biết, gia đình có 162m2 đất ở thôn Tây, xứ đồng đồi Giõng, nhiều năm nay trồng đào cho thu hoạch vào dịp Tết. Năm 2017, chính quyền tỉnh Bắc Giang thu hồi 114m2 đất ruộng, phục vụ việc xây cầu và đường dẫn cầu Đồng Sơn.

Nếu theo quy định, gia đình bà còn lại 48m2 nằm ngoài chỉ giới thu hồi đất, nhưng không hiểu vì sao, đơn vị thi công - Công ty TNHH Tân Thịnh lại đổ đất san phẳng gần như hết phần diện tích không thuộc diện thu hồi của gia đình bà.

Thi công đường dẫn cầu Đồng Sơn ra ngoài chỉ giới thu hồi. Ảnh: MA
Thi công đường dẫn cầu Đồng Sơn ra ngoài chỉ giới thu hồi. Ảnh: MA

Không chỉ riêng gia đình bà Thế, đã mấy năm nay, câu chuyện thu hồi đất làm đường dẫn lên cầu Đồng Sơn, khiến nhiều người dân ở thôn Tây, xã Hương Gián bức xúc. Hàng chục hộ dân có đất canh tác dọc hai bên đường của dự án rơi vào hoàn cảnh bị mất diện tích đất không thuộc diện thu hồi.

Ông Nguyễn Văn Lộc – nguyên Bí thư Chi bộ thôn Tây cho biết, đường dẫn lên cầu Đồng Sơn đi qua thôn Tây, diện tích thu hồi rất lớn, dài khoảng hơn 1km, mặt đường mở rộng cả hành lang xấp xỉ 50m. Quá trình thu hồi đất diễn ra mấy năm nay, nhưng việc đền bù cho người dân chưa thoả đáng.

Ông Lộc cho rằng - việc đơn vị thi công ngoài chỉ giới thu hồi nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Ảnh: C.N
Ông Lộc cho rằng - việc đơn vị thi công ngoài chỉ giới thu hồi nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Ảnh: C.N

Theo ông Lộc, trong quá trình thi công, Công ty Tân Thịnh đã làm tràn ra diện tích đất bên ngoài chỉ giới thu hồi, khiến người dân mất đất, không canh tác được.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Tuyến - Chủ tịch UBND xã Hương Gián cho biết, có 83 hộ dân bị ảnh hưởng, có đơn kiến nghị thu hồi nốt phần diện tích nhỏ, không thể canh tác được.

"Tới đây, trên địa bàn xã, huyện thực hiện khu đô thị thì chúng tôi sẽ kiến nghị bổ sung, thu hồi nốt phần diện tích này của bà con", ông Tuyến nói.

Trụ sở Công ty TNHH Tân Thịnh. Ảnh: BBG
Trụ sở Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh khoảng 4.000m2 tại "khu vực vàng", cực kỳ thuận lợi cũng được UBND tỉnh Bắc Giang giao mà không thông qua đấu giá . Ảnh: BBG

Theo Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang thông báo, kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án Xây dựng cầu Đồng Sơn và đường lên cầu theo hình thức hợp đồng BT (Xây dựng – Chuyển giao), với tổng mức đầu tư của Dự án là hơn 1.163 tỉ đồng.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Chất lượng thi công cẩu thả, Tân Thịnh vẫn "ẵm" nhiều gói thầu trăm tỉ

Tùng Thư |

Sau khi Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Dự án Cầu Đồng Sơn và đường dẫn lên cầu do Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh làm chủ đầu tư, trong đó có nhiều sai phạm về chất lượng thi công, Tân Thịnh vẫn liên tiếp trúng nhiều gói thầu hàng trăm tỉ đồng.

Tự ý xây nhà trên đất nông nghiệp bị phạt đến 1 tỉ đồng

Trang Thiều (T/H) |

Tổ chức tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép có thể bị phạt tiền đến 1 tỉ đồng.

Ngăn chặn sốt đất ảo: Dùng công cụ thuế bất động sản để chặn đứng "sốt" đất

Cao Nguyên |

Những năm gần đây, giá đất tại các thành phố lớn liên tục tăng nóng. Đặc biệt, thời gian qua, giá đất tăng một cách chóng mặt, nhiều người phải thốt lên rằng, “sốt điên đảo”. GS Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - dự báo, giá bất động sản Việt Nam trong 3-5 năm tới sẽ tăng mạnh nếu không cải thiện được vấn đề nguồn cung. Cũng theo vị này, thuế bất động sản sẽ chặn “sốt đất”, đầu cơ rồi để hoang.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chất lượng thi công cẩu thả, Tân Thịnh vẫn "ẵm" nhiều gói thầu trăm tỉ

Tùng Thư |

Sau khi Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Dự án Cầu Đồng Sơn và đường dẫn lên cầu do Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh làm chủ đầu tư, trong đó có nhiều sai phạm về chất lượng thi công, Tân Thịnh vẫn liên tiếp trúng nhiều gói thầu hàng trăm tỉ đồng.

Tự ý xây nhà trên đất nông nghiệp bị phạt đến 1 tỉ đồng

Trang Thiều (T/H) |

Tổ chức tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép có thể bị phạt tiền đến 1 tỉ đồng.

Ngăn chặn sốt đất ảo: Dùng công cụ thuế bất động sản để chặn đứng "sốt" đất

Cao Nguyên |

Những năm gần đây, giá đất tại các thành phố lớn liên tục tăng nóng. Đặc biệt, thời gian qua, giá đất tăng một cách chóng mặt, nhiều người phải thốt lên rằng, “sốt điên đảo”. GS Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - dự báo, giá bất động sản Việt Nam trong 3-5 năm tới sẽ tăng mạnh nếu không cải thiện được vấn đề nguồn cung. Cũng theo vị này, thuế bất động sản sẽ chặn “sốt đất”, đầu cơ rồi để hoang.