Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ xây dựng 10.000 nhà ở công nhân tại khu công nghiệp

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Thông tin từ UBND tỉnh cho biết, hiện tỉnh đang rà soát để triển khai khoảng 10.000 căn hộ làm nhà ở cho công nhân lao động tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 3, từ nguồn vốn của các doanh nghiệp đầu tư tại đây.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có khoảng 72.000 người lao động, và phần lớn đang ở thuê trong các khu nhà trọ. Nhu cầu nhà ở của công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp đang rất cao, và chính quyền địa phương đang rất quan tâm, tìm giải pháp đáp ứng cho nhu cầu của người lao động.

Theo thống kê của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tuy nhu cầu nhà ở rất cao nhưng mặt bằng chung chưa thể đáp ứng nhu cầu. Trong thời gian qua, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đầu tư xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng 13 dự án nhà ở thu nhập thấp với quy mô tương ứng với khoảng 120.000 m2 sàn xây dựng. Tuy vậy, các dự án chỉ mới bố trí được 1.722 căn hộ, phục vụ cho hơn 5.000 lao động.

Số lượng trên chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ nhu cầu chỗ ở. Qua rà soát các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đa số không quy hoạch nhà ở cho công nhân lao động mà chỉ có quy hoạch vùng lân cận các khu công nghiệp để bố trí nhà ở cho công nhân lao động thuê.

Một dự án nhà ở xã hội mới được hoàn thành trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Ảnh: Thành An
Một dự án nhà ở xã hội được hoàn thành gần đây trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Ảnh: Thành An

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, để giải quyết vấn đề cấp bách nhà ở cho người lao động, trên địa bàn tỉnh  đang có 11 dự án nhà ở xã hội triển khai thực hiện, chủ yếu tại khu vực TX.Phú Mỹ. Những dự án này sau khi hoàn thành có thể cung ứng thêm khoảng 429.000 m2 sàn, giúp bố trí thêm khoảng 8.580 căn hộ nhà ở xã hội, nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu ở của công nhân, người lao động có thu nhập thấp.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang thực hiện các giải pháp để tăng cường nguồn nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp.

Ông Đặng Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh đang rà soát thêm các khu đất sạch phù hợp để triển khai thêm các dự án nhà ở cho công nhân, người lao động thu nhập thấp tại 2 địa phương nóng nhất về nhà ở là TP.Vũng Tàu và TX.Phú Mỹ.

Cụ thể, tỉnh cũng đang xem xét để triển khai thực hiện khoảng 10.000 căn hộ cho công nhân lao động tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 3, từ nguồn vốn của các doanh nghiệp đang đầu tư tại khu công nghiệp này. Tại các căn hộ này, trong đó có đầy đủ các thiết chế giống như một khu đô thị, và cố gắng hoàn thành cấp phép trong năm 2023. Đồng thời, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng yêu cầu các doanh nghiệp có đông công nhân khi đầu tư cơ sở sản xuất trên địa bàn cần chú trọng quan tâm xây dựng nhà ở cho công nhân.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang rà soát các quy định, tiến tới ban hành những chính sách nhằm thu hút nguồn lực xã hội chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện các dự án, để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao động thu nhập thấp trong tình hình hiện nay.

Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đang tiếp tục triển khai các gói vay ưu đãi đối với hộ gia đình để mua nhà ở xã hội; hoặc các gói hỗ trợ khách hàng cá nhân vay mua nhà ở công nhân. Các gói ưu đãi này nhằm đảm bảo cho công nhân, người lao động thu nhập thấp tiếp cận được nguồn vốn, giải quyết phần nào nhu cầu nhà ở của công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng nhà ở xã hội chật vật, Bộ Xây dựng nêu giải pháp để tháo gỡ

PHẠM ĐÔNG - VƯƠNG TRẦN |

Trước việc doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội rất chật vật, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, hiện nay việc thực hiện dự án đầu tư đã được phân cấp và giao cho các địa phương toàn quyền quyết định thực hiện các thủ tục đầu tư các dự án nhà ở xã hội.

Đồng Nai: Nguồn cung thị trường nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp còn ít

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai là tỉnh đông công nhân lao động với khoảng 700.000 người làm việc trong các khu công nghiệp và đa phần là người lao động nhập cư. Do đó, tại Đồng Nai có nhu cầu rất lớn về nhà ở cho người thu nhập thấp, nhất là tại các địa bàn như TP. Biên Hòa, huyện Long Thành, huyện Trảng Bom, huyện Nhơn Trạch. Tuy nhiên, hiện nguồn cung về nhà ở cho người thu nhập thấp cho thị trường còn rất ít.

Nỗ lực đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người lao động ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Là một trong những địa phương có nhiều dự án đầu tư sản xuất lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, nên nhu cầu về nhà ở cho công nhân, người lao động là rất lớn. Để người lao động “an cư - lạc nghiệp”, địa phương đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm dần đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho công nhân, người lao động trên địa bàn.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Xây dựng nhà ở xã hội chật vật, Bộ Xây dựng nêu giải pháp để tháo gỡ

PHẠM ĐÔNG - VƯƠNG TRẦN |

Trước việc doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội rất chật vật, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, hiện nay việc thực hiện dự án đầu tư đã được phân cấp và giao cho các địa phương toàn quyền quyết định thực hiện các thủ tục đầu tư các dự án nhà ở xã hội.

Đồng Nai: Nguồn cung thị trường nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp còn ít

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai là tỉnh đông công nhân lao động với khoảng 700.000 người làm việc trong các khu công nghiệp và đa phần là người lao động nhập cư. Do đó, tại Đồng Nai có nhu cầu rất lớn về nhà ở cho người thu nhập thấp, nhất là tại các địa bàn như TP. Biên Hòa, huyện Long Thành, huyện Trảng Bom, huyện Nhơn Trạch. Tuy nhiên, hiện nguồn cung về nhà ở cho người thu nhập thấp cho thị trường còn rất ít.

Nỗ lực đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người lao động ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Là một trong những địa phương có nhiều dự án đầu tư sản xuất lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, nên nhu cầu về nhà ở cho công nhân, người lao động là rất lớn. Để người lao động “an cư - lạc nghiệp”, địa phương đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm dần đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho công nhân, người lao động trên địa bàn.