Bà Rịa - Vũng Tàu: Đến 2025 sẽ gia tăng hơn 9,4 triệu mét vuông sàn nhà ở

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Theo chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2030 vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đến 2025 trên toàn tỉnh sẽ gia tăng hơn 9,4 triệu mét vuông sàn.

Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 của tỉnh được xây dựng nhằm làm cơ sở cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030. Đồng thời, là một trong những nội dung quan trọng đối với phát triển kinh tế của Bà Rịa - Vũng Tàu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở cho nhiều tầng lớp dân cư với mức thu nhập khác nhau... Từ đó, góp phần từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở của người lao động, công nhân đang sinh sống và làm việc tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Theo đó, đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh phấn đấu đạt 31m2 sàn/người (chỉ tiêu quốc gia là 27m2 sàn/người). Con số này sẽ gia tăng thành 35m2 sàn/người vào năm 2030.

Để đáp ứng mục tiêu trên, tỉnh dự kiến đến năm 2025 sẽ gia tăng thêm hơn 9,4 triệu mét vuông sàn nhà ở. Trong đó, dự án nhà ở thương mại, khu đô thị tăng thêm khoảng 1,9 triệu m2 sàn, tương đương 10.000 căn hộ; nhà ở xã hội tăng thêm khoảng 598.000 m2 sàn, tương đương 8.239 căn hộ; nhà ở tái định cư tăng thêm khoảng 742.000 m2 sàn, tương đương 8.900 căn hộ; người dân tự xây mới khoảng 6,2 triệu m2 sàn, tương đương 52.000 căn nhà.

Tổng nguồn vốn huy động để thực hiện kế hoạch giai đoạn đến 2025 dự kiến hơn 79,7 ngàn tỉ đồng, với quỹ đất ước tính hơn 1.700 ha

Ngoài ra, tỉnh còn phấn đấu đến 2025, tăng tỉ lệ nhà ở kiên cố đạt 90%. Trong đó, tại đô thị đạt 92% và 87% tại nông thôn.  Nhà ở phát triển mới phải đạt chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, gắn với các dự án phát triển đô thị, đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội...

Thành An
TIN LIÊN QUAN

TPHCM đẩy nhanh xây hơn 100.000 căn nhà ở xã hội

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ thực hiện quy trình thủ tục đầu tư nhà ở xã hội (NƠXH) rút gọn, tạo điều kiện cho các dự án sớm triển khai, nhanh chóng thực hiện được mục tiêu có 100.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp đến năm 2030.

TPHCM đã có quỹ đất xây 70.000 căn nhà ở xã hội

MINH QUÂN |

TPHCM - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Hoàng Quân cho biết, qua rà soát quỹ đất trong các doanh nghiệp có dự án trên 10ha có tỉ lệ 20% dành cho nhà ở xã hội thì hiện có 33 dự án với quy mô khoảng 70.000 căn.

Công nhân khu nhà ở xã hội 'kêu cứu' vì bị tăng phí dịch vụ, ngưng cấp điện

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Hiện nay, cuộc sống của công nhân, người lao động đang rất khó khăn, phải chắt chiu từng đồng để trang trải cuộc sống khi vừa trải qua đợt đại dịch COVID-19 và tình hình vật giá leo thang. Nhưng mới đây, chủ đầu tư khu nhà ở xã hội IDICO (thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) lại “rập rịch” tăng giá dịch vụ khiến công nhân bức xúc, không đồng tình và bị ngừng cung cấp điện.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

TPHCM đẩy nhanh xây hơn 100.000 căn nhà ở xã hội

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ thực hiện quy trình thủ tục đầu tư nhà ở xã hội (NƠXH) rút gọn, tạo điều kiện cho các dự án sớm triển khai, nhanh chóng thực hiện được mục tiêu có 100.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp đến năm 2030.

TPHCM đã có quỹ đất xây 70.000 căn nhà ở xã hội

MINH QUÂN |

TPHCM - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Hoàng Quân cho biết, qua rà soát quỹ đất trong các doanh nghiệp có dự án trên 10ha có tỉ lệ 20% dành cho nhà ở xã hội thì hiện có 33 dự án với quy mô khoảng 70.000 căn.

Công nhân khu nhà ở xã hội 'kêu cứu' vì bị tăng phí dịch vụ, ngưng cấp điện

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Hiện nay, cuộc sống của công nhân, người lao động đang rất khó khăn, phải chắt chiu từng đồng để trang trải cuộc sống khi vừa trải qua đợt đại dịch COVID-19 và tình hình vật giá leo thang. Nhưng mới đây, chủ đầu tư khu nhà ở xã hội IDICO (thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) lại “rập rịch” tăng giá dịch vụ khiến công nhân bức xúc, không đồng tình và bị ngừng cung cấp điện.