Bà Rịa - Vũng Tàu bãi bỏ các qui định cũ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 5.5, thông tin từ UBND tỉnh cho biết, đã ban hành quyết định bãi bỏ các quy định cũ về qui trình bồi thường, hỗ trợ tái định cư do không còn phù hợp.

Cụ thể, Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND có hiệu lực từ 8.5.2023 có nội dung bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND  và Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Hai quyết định bị bãi bỏ đều có nội dung qui định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Nguyên nhân bãi bỏ cả hai quyết định trên bởi vì Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn không phân cấp cho UBND cấp tỉnh quy định cụ thể trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, các điều 67, 69, 70, 71 Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định cụ thể về vấn đề này.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện từng bước cụ thể theo các qui định trên, dù thuận tiện trong quá trình thực hiện nhưng dẫn đến việc thiếu chủ động khi thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong khi có thể thực hiện song song. Điều này có khả năng gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Quyết định số 34 có qui định thời gian để giải quyết cho từng dự án nhưng chưa xem xét đến yếu tố quy mô diện tích đất thu hồi, số lượng hồ sơ phải giải quyết... Hay tình trạng chưa xác định được thời điểm khảo sát giá đất cụ thể để bồi thường, dẫn đến tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì giá không còn phù hợp, gây thắc mắc, khiếu nại của người dân có đất thu hồi...

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ vi phạm bồi thường thu hồi đất ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Ngày 5.5, tin từ UBND thành phố Kon Tum xác nhận, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và một lao động hợp đồng ở Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố.

TPHCM đẩy nhanh chi trả hơn 8.800 tỉ đồng tiền bồi thường dự án Vành đai 3

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh công tác chi trả hơn 8.800 tỉ đồng tiền bồi thường hỗ trợ giai đoạn 1 dự án Vành đai 3, phấn đấu bàn giao ít nhất 70% mặt khởi công dự án trước 30.6.

Đề nghị cần mở rộng hình thức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Quế Chi |

Về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần thể chế hoá và làm rõ nội hàm thế nào là “bảo đảm điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn” nơi ở; quy định cụ thể tiêu chí định lượng, xác định rõ cơ chế quy định việc hướng dẫn…

Vua Charles III đội vương miện, chính thức lên ngôi

Thanh Hà |

Vua Charles III đang cử hành nghi lễ đăng quang ở Tu viện Westminster. Buổi lễ dự kiến kéo dài 2 giờ.

Tuyển nữ Việt Nam thắng Myanmar, giữ vững ngôi đầu bảng

NHÓM PV |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước tuyển nữ Myanmar, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 32.

Gia đình nữ sinh bị đánh hội đồng mong xử lý đúng người, đúng tội để răn đe

HOÀNG LỘC |

Sau khi bị can Vũ Phương Thảo - cô gái chủ mưu việc lập nhóm đánh hội đồng nữ sinh lớp 8 Trường THCS Phú Thịnh (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) bị khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú, gia đình bị hại bày tỏ mong muốn vụ việc sớm được giải quyết dứt điểm, đúng người, đúng tội để răn đe.

Vì sao đồ ăn ở sân bay luôn đắt đỏ hơn bình thường?

Vân Anh |

Đồ ăn ở sân bay luôn đắt gấp 4 - 5 lần so với giá mua bên ngoài nhưng tất cả đều có lí do.

Không khí lạnh cuối mùa sắp tràn về, miền Bắc đón mưa vàng giải nhiệt

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam và sẽ khiến thời tiết thay đổi nhanh trong những ngày tới.

Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ vi phạm bồi thường thu hồi đất ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Ngày 5.5, tin từ UBND thành phố Kon Tum xác nhận, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và một lao động hợp đồng ở Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố.

TPHCM đẩy nhanh chi trả hơn 8.800 tỉ đồng tiền bồi thường dự án Vành đai 3

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh công tác chi trả hơn 8.800 tỉ đồng tiền bồi thường hỗ trợ giai đoạn 1 dự án Vành đai 3, phấn đấu bàn giao ít nhất 70% mặt khởi công dự án trước 30.6.

Đề nghị cần mở rộng hình thức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Quế Chi |

Về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần thể chế hoá và làm rõ nội hàm thế nào là “bảo đảm điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn” nơi ở; quy định cụ thể tiêu chí định lượng, xác định rõ cơ chế quy định việc hướng dẫn…