Ba điểm mấu chốt cần làm rõ trong vụ vi phạm thi hành án đất vàng Đà Lạt

Hữu Long |

Lâm Đồng - Thanh tra Bộ Tư pháp đã nêu vi phạm trong tổ chức thi hành án, đấu giá ngôi nhà có giá trị cao tại Đà Lạt.

Bà Nguyễn Thị Hoa - Phó Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Đà Lạt cho biết, đã có phản hồi của các bên liên quan về kết luận của Thanh tra Bộ Tư pháp với nhiều nội dung, trong đó có 3 mấu chốt cần phải được làm rõ.

Liên quan đến nội dung Lao Động phản ánh về các dấu hiệu thi hành án thông đồng, dàn xếp đấu giá tài sản tại căn nhà 63B Nguyễn Chí Thanh, Đà Lạt mà Thanh tra Bộ Tư pháp đã chỉ ra, đến nay Cục Điều tra hình sự - Viện KSND Tối cao vẫn đang điều tra làm rõ.

Cũng sau kết luận thanh tra (4.2021) cho đến nay, các đơn vị liên quan đều đồng loạt gửi đơn thư khiếu nại khiến vụ việc kéo dài, trở thành điểm nóng trong thi hành án tại TP Đà Lạt.

Nếu như Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Đà Lạt, Trung tâm Đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng khiếu nại lại kết luận của Thanh tra Bộ Tư pháp, thì bà Phan Thị Dạ Thảo (trú TP Đà Lạt) gửi đơn tố cáo việc cơ quan thi hành án không khắc phục hậu quả trong kê biên, thi hành án căn nhà 63B Nguyễn Chí Thanh.

Căn nhà 63 Nguyễn Chí Thanh. Ảnh Thu Cúc
Căn nhà 63 Nguyễn Chí Thanh. Ảnh Thu Cúc

Bà Phan Thị Dạ Thảo chính là người đã mua căn nhà 63B Nguyễn Chí Thanh từ tay bà Lê Thị Hà trước khi bà Hà bị kê biên căn nhà này để trả nợ.

Trao đổi với Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Hoa - Phó Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Đà Lạt xác nhận đã có khiếu nại lại kết luận của Thanh tra Bộ Tư pháp với nhiều nội dung trong đó có 3 mấu chốt cần phải được làm rõ.

"Chúng tôi chờ đợi cơ quan điều tra kết luận các nội dung quan trọng của vụ việc. Sau khi có kết luận, chúng tôi sẽ chấp hành xử lý vụ việc theo quy định" - bà Nguyễn Thị Hoa chia sẻ.

Ý kiến của bà Hoa cũng trùng với ý kiến của Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh và những người trong cuộc.

Cụ thể, dựa theo kết luận Thanh tra Bộ Tư pháp, hiện nay cơ quan điều tra đang tập trung vào 3 điểm mấu chốt trong thi hành án căn nhà 63B Nguyễn Chí Thanh. Một khi sáng tỏ các mấu chốt này, vụ việc sẽ được làm rõ, xử lý đúng người đúng tội.

Thứ nhất, kết luận của Thanh tra Bộ Tư pháp có đề cập việc chấp hành viên Chi cục THADS TP Đà Lạt không kê biên diện tích 9.300m2 đất tại huyện Đức Trọng theo đề nghị của bà Lê Thị Hà để đảm bảo thi hành án. Thay vào đó, chấp hành viên quyết tâm kê biên tài sản căn nhà 63B Nguyễn Chí Thanh, TP Đà Lạt.

Chưa hết, quá trình thi hành án nhà 63B Nguyễn Chí Thanh, bà Lê Thị Hà thông báo đã thanh toán số nợ 3,1 tỉ đồng cho bà Mai Xuân Thuận (trú TP Đà Lạt), nhưng chấp hành viên không xác minh.

Sau này, giấy xác nhận trả hết nợ do bà Thuận ký, được Bộ Tư pháp trưng cầu giám định và có kết quả, bà này đã viết và ký nhận. Hậu quả là khi bán đấu giá căn nhà 63B Nguyễn Chí Thanh hơn 10 tỉ đồng, Chi cục THADS tiếp tục trả cho bà Thuận hơn 3,1 tỉ đồng.

Và cuối cùng là có hay không hành vi thông đồng, dàn xếp đấu giá tài sản tại căn nhà 63B Nguyễn Chí Thanh của Trung tâm Đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

Hiện nay, ngoài Cục Điều tra hình sự Viện KSND Tối cao đang điều tra vi phạm trong thi hành án căn nhà 63B Nguyễn Chí Thanh thì Công an tỉnh Lâm Đồng cũng điều tra song song dấu hiệu thông đồng, dàn xếp trong đấu giá tài sản tại căn nhà 63B Nguyễn Chí Thanh mà Thanh tra Bộ Tư pháp đã chỉ ra trước đó.

Căn nhà 63B Nguyễn Chí Thanh, vốn được bà Lê Thị Hà bán cho bà Phan Thị Dạ Thảo (cùng trú TP.Đà Lạt) vào tháng 7.2018.

Tháng 10.2018, Chi cục THADS quyết định kê biên căn nhà 63B Nguyễn Chí Thanh. Nguyên nhân bà Hà còn nợ bà Mai Xuân Thuận 3,1 tỉ đồng, Nguyễn Thị Vương (cùng trú TP.Đà Lạt) 2,5 tỉ đồng.

Không muốn kê biên căn nhà nói trên, bà Lê Thị Hà có đơn gửi Chi cục THADS, đề nghị kê biên 9.300m2 đất ở huyện Đức Trọng, nhưng chấp hành viên không đồng ý, lý do “đất đang tranh chấp”.

Tháng 5.2019, Chi cục THADS tổ chức đấu giá, thông qua Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng. Hai người tham gia là bà Mai Xuân Thuận và ông Lê Anh Quang (trú TP.Đà Lạt) và sau đó ông Quang trúng đấu giá với số tiền hơn 10 tỉ đồng.

Tháng 4.2021, Thanh tra Bộ Tư Pháp chỉ ra hàng loạt vi phạm trong thi hành án nhà 63B Nguyễn Chí Thanh. Cụ thể, thời điểm chấp hành viên kê biên tài sản không khách quan... Lô đất 9.300m2 ở huyện Đức Trọng mà bà Hà đề xuất kê biên có đủ điều kiện thi hành án, nhưng chấp hành viên không đề xuất Chi Cục trưởng ra quyết định ủy thác thi hành án... Từ các cơ sở nói trên, Thanh tra Bộ Tư pháp đã chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để làm rõ.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Vụ dấu hiệu thông đồng thi hành án ở Đà Lạt: Vẫn chờ kết quả điều tra

Hữu Long |

Lâm Đồng – Thanh tra Bộ Tư pháp chỉ ra nhiều vi phạm trong tổ chức thi hành án, đấu giá tài sản đất vàng tại TP.Đà Lạt. Đến nay, cơ quan thi hành án và tổ chức đấu giá có khiếu nại, không đồng ý kết luận thanh tra. Vụ việc từ đó kéo dài, ảnh hưởng quyền lợi người trong cuộc.

Có dấu hiệu Thi hành án thông đồng, dàn xếp đấu giá tài sản tại Đà Lạt

Hữu Long |

Lâm Đồng - Thanh tra Bộ Tư pháp chỉ ra hàng loạt vi phạm trong quá trình tổ chức đấu giá tài sản tại căn nhà 63B Nguyễn Chí Thanh, Đà Lạt, ảnh hưởng quyền lợi người trong cuộc. Thậm chí có dấu hiệu dàn xếp, thông đồng đấu giá tài sản, cần chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Đề xuất không phát hành biển số xấu, ban hành danh mục biển đẹp để đấu giá

NHÓM PV |

Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề xuất không phát hành biển số "xấu", đồng thời cần làm rõ biển số đẹp là gì, có danh mục biển số độc, lạ để đưa ra đấu giá nhằm tăng nguồn thu ngân sách.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ dấu hiệu thông đồng thi hành án ở Đà Lạt: Vẫn chờ kết quả điều tra

Hữu Long |

Lâm Đồng – Thanh tra Bộ Tư pháp chỉ ra nhiều vi phạm trong tổ chức thi hành án, đấu giá tài sản đất vàng tại TP.Đà Lạt. Đến nay, cơ quan thi hành án và tổ chức đấu giá có khiếu nại, không đồng ý kết luận thanh tra. Vụ việc từ đó kéo dài, ảnh hưởng quyền lợi người trong cuộc.

Có dấu hiệu Thi hành án thông đồng, dàn xếp đấu giá tài sản tại Đà Lạt

Hữu Long |

Lâm Đồng - Thanh tra Bộ Tư pháp chỉ ra hàng loạt vi phạm trong quá trình tổ chức đấu giá tài sản tại căn nhà 63B Nguyễn Chí Thanh, Đà Lạt, ảnh hưởng quyền lợi người trong cuộc. Thậm chí có dấu hiệu dàn xếp, thông đồng đấu giá tài sản, cần chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Đề xuất không phát hành biển số xấu, ban hành danh mục biển đẹp để đấu giá

NHÓM PV |

Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề xuất không phát hành biển số "xấu", đồng thời cần làm rõ biển số đẹp là gì, có danh mục biển số độc, lạ để đưa ra đấu giá nhằm tăng nguồn thu ngân sách.