Áp lực đè nặng trục đường Lê Quang Đạo: Cần thiết rà soát lại quy hoạch

NHÓM PV |

Hà Nội - Dọc hai bên tuyến đường Lê Quang Đạo đang dần mọc lên các chung cư khiến không ít người dân, chuyên gia lo ngại sự “đổ vỡ” về giao thông, hạ tầng… Với những gì đã được cảnh báo thì việc trước mắt cần làm là phải rà soát, đánh giá lại quy hoạch.

Phải là tuyến đường của các sự kiện lớn

Câu chuyện của tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu những ngày qua vẫn được nhắc đến rất nhiều liên quan đến quy hoạch, mật độ xây dựng… với nỗi ám ảnh về tắc đường do hệ lụy xuất phát từ quy hoạch, cấp phép xây dựng vô tội vạ.

Trong khi đó, dù chưa hoàn thiện nhưng đường Lê Quang Đạo kéo dài được kỳ vọng là tuyến đường giải quyết “tắc nghẽn” cho một số trục chính như Tố Hữu, Lê Văn Lương khi lưu lượng phương tiện hướng về Mỹ Đình rất lớn.

 
 Việc quy hoạch tốt sẽ tạo ra một tuyến đường đẹp, thông thoáng. Ảnh: Hải Nguyễn

Tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài được hoàn thiện không chỉ giúp kết nối các khu vực xung quanh với trung tâm cũ thành phố Hà Nội dễ dàng, giải tỏa sự tắc nghẽn cho trục đường Lê Văn Lương - Tố Hữu hiện tại và kết nối cư dân các khu vực Hà Đông, Hoài Đức, Thanh Xuân, Mỹ Đình, Cầu Giấy.

Hơn nữa đây là tuyến đường nhằm phục vụ các sự kiện văn hóa, giải trí lớn của cả nước. Ông Vũ Đình Phương (67 tuổi) sinh sống tại khu vực Mễ Trì Thượng (quận Nam Từ Liêm) kỳ vọng, đường Lê Quang Đạo sẽ trở thành một tuyến đường đẹp, quy hoạch hai bên đảm bảo mật độ hạ tầng, giao thông, không bị phá vỡ như dọc tuyến đường Lê Văn Lương.

 
 Quanh khu vực đường Lê Quang Đạo có nhiều chung cư cao tầng. Ảnh: Hải Nguyễn

“Ở sân vận động Mỹ Đình thường diễn ra các sự kiện văn hóa, giải trí lớn của cả nước, khu vực. Nếu không làm bài bản, để các chung cư mọc lên như nấm, cấp phép và quy hoạch vô tội vạ thì ùn tắc mỗi khi sự kiện diễn ra là điều dễ thấy” - ông Phương nói thêm.

Khu vực ngã tư Lê Quang Đạo - Châu Quang Liêm tập trung dày đặc các ô đất lớn được quy hoạch làm nhà ở, văn phòng cho thuê, khách sạn, siêu thị, trung tâm thương mại... Ảnh: PK
Khu vực ngã tư Lê Quang Đạo - Châu Quang Liêm tập trung dày đặc các ô đất lớn được quy hoạch làm nhà ở, văn phòng cho thuê, khách sạn, siêu thị, trung tâm thương mại... Ảnh: PK
Trong khi đó theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-2, tỉ lệ 1/2000 được UBND Thành phố Hà Nội ban hành đầu tháng 12.2015, bao quanh khu vực trụ sở Bộ Ngoại giao, Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình là hàng loạt khu đất lớn được quy hoạch làm đất hỗn hợp.

Đặc biệt quanh khu vực ngã tư Lê Quang Đạo - Châu Quang Liêm tập trung dày đặc các ô đất lớn được quy hoạch làm đất hỗn hợp, là loại đất quy hoạch cho nhà ở, văn phòng cho thuê, khách sạn, siêu thị, trung tâm thương mại...

Đặc biệt lưu tâm phúc lợi công cộng

Hiện có một nghịch lý diễn ra ở một số đô thị lớn tại Việt Nam khi tốc độ mở rộng đường, xây cầu vượt không theo kịp tốc độ xây dựng cao ốc, trong khi hạ tầng giao thông phải đi trước một bước. Dọc tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài đang dần hình thành nhiều chung cư, một số dự án cũng đang thấp thỏm để triển khai.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đào Ngọc Nghiêm - nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam - cho rằng, quy hoạch khi nào cũng là định hướng, vấn đề thực hiện theo đúng quy hoạch hay không.

Bài học ở đây là khi phát triển đô thị phải gắn kết hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông. Chúng ta có quy hoạch đồng bộ nhưng thiếu nguồn lực thực hiện và còn có sự bất cập giữa các luật đầu tư. Hiện nay, các nhà đầu tư chỉ chú trọng khu vực dự án của họ, còn bên ngoài không phải trách nhiệm của họ. Phải chăng Nhà nước cần rà soát để có cái đối chiếu hợp lý. Ví dụ, muốn làm khu đô thị thì chúng ta phải có kết hợp hạ tầng.
3 khu đất lớn (khoanh tròn màu đỏ) được quy hoạch làm đất khách sạn, trung tâm thương mại ngay cạnh trụ sở Bộ Ngoại giao. Ảnh: P.K
3 khu đất lớn (khoanh tròn màu đỏ) được quy hoạch làm đất khách sạn, trung tâm thương mại ngay cạnh trụ sở Bộ Ngoại giao. Ảnh: P.K

Phát biểu tại Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cho hay, tới nay, Việt Nam đã có 869 đô thị các loại, phân bố tương đối đồng đều trong cả nước.

Không gian đô thị được mở rộng; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư theo hướng ngày càng đồng bộ và hiện đại. Tuy nhiên, đô thị hóa và phát triển đô thị của đất nước ta vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế và nảy sinh nhiều thách thức trong quá trình phát triển. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị còn nhiều bất cập.

Phó Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, công tác phát triển đô thị và quản lý đô thị. Trong quá trình quy hoạch và phát triển đô thị, cần có tầm nhìn dài hạn, tổng thể về không gian và thời gian, trong đó hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông, phúc lợi công cộng là những nội dung cần đặc biệt quan tâm và ưu tiên.

“Các khu vực phát triển mới là cơ hội để chúng ta phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh. Do vậy, từ khâu quy hoạch tới quá trình triển khai xây dựng cần phải bảo đảm thực hiện thật nghiêm túc các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức về tỉ lệ đất giao thông, cây xanh, phúc lợi và lưu ý không tùy tiện điều chỉnh quy hoạch cục bộ làm phá vỡ quy hoạch chung” - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành lưu ý.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Cách tra cứu thông tin quy hoạch nhà đất có thể bạn chưa biết

Phương Duy (T/H) |

Để tra cứu thông tin quy hoạch đất đai, người dân có thể xem thông tin trực tuyến tại các trang điện tử của UBND cấp huyện, tỉnh.

Khắc phục tình trạng các dự án treo do quy hoạch có nguyên nhân chủ quan

NHÓM PV |

Nghị quyết yêu cầu khắc phục căn bản tình trạng các dự án treo do quy hoạch có nguyên nhân chủ quan. Xử lý các tồn tại, bất cập do ảnh hưởng của quy hoạch treo, bảo đảm các quyền lợi của người dân về đất đai, tài sản và an sinh xã hội, không để xảy ra tình trạng khiếu nại kéo dài.

Sai phạm băm nát quy hoạch đường Lê Văn Lương: "Xin rút kinh nghiệm"

Nhóm PV |

Liên quan đến những sai phạm "băm nát" quy hoạch trục đường Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Tuân, Trung Hòa - Nhân Chính, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội chỉ nói ngắn gọn "xin rút kinh nghiệm".

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương. 

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Cách tra cứu thông tin quy hoạch nhà đất có thể bạn chưa biết

Phương Duy (T/H) |

Để tra cứu thông tin quy hoạch đất đai, người dân có thể xem thông tin trực tuyến tại các trang điện tử của UBND cấp huyện, tỉnh.

Khắc phục tình trạng các dự án treo do quy hoạch có nguyên nhân chủ quan

NHÓM PV |

Nghị quyết yêu cầu khắc phục căn bản tình trạng các dự án treo do quy hoạch có nguyên nhân chủ quan. Xử lý các tồn tại, bất cập do ảnh hưởng của quy hoạch treo, bảo đảm các quyền lợi của người dân về đất đai, tài sản và an sinh xã hội, không để xảy ra tình trạng khiếu nại kéo dài.

Sai phạm băm nát quy hoạch đường Lê Văn Lương: "Xin rút kinh nghiệm"

Nhóm PV |

Liên quan đến những sai phạm "băm nát" quy hoạch trục đường Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Tuân, Trung Hòa - Nhân Chính, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội chỉ nói ngắn gọn "xin rút kinh nghiệm".