Angel Lina thậm chí còn táo tợn hơn địa ốc Alibaba như thế nào?

Thế Lâm |

Trong vụ Công ty cổ phần đầu tư Angel Lina (viết tắt Angel Lina) “vẽ” dự án đất nền “ảo” để bán và lừa đảo khách hàng, nhận định bước đầu của cơ quan chức năng là chiêu thức của Angel Lina cũng tương tự như của địa ốc Alibaba. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, Angel Lina thậm chí còn táo tợn hơn địa ốc Alibaba.

Xét về qui mô triển khai các dự án đất nền “ảo” cũng như số tiền thu lợi bất chính và số nạn nhân, Angel Lina với khoảng 10 dự án, thu về gần 300 tỉ đồng với khoảng 200 khách hàng, còn cách khá xa so với “thành tựu” của Alibaba với hơn 40 dự án được triển khai, gần 7.000 khách hàng và thu lợi bất chính hơn 2.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, điểm “khác biệt” của Angel Lina là sự táo tợn. Cụ thể, Angel Lina không chỉ đưa các khu đất của những chủ đất mới được ký hứa mua và đặt cọc để “vẽ” ra dự án đất nền “ảo” bán ra thu lợi bất chính, mà còn “lấy” hẳn đất đã có chủ của các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, thậm chí là đất công để biến thành dự án đất nền của mình.

Trong đó, có những khu đất thuộc phạm vi đất xây dựng công trình công cộng, đất đang thuộc quyền quản lý của các tổ chức và doanh nghiệp nhà nước, đất dự án đang chờ bồi thường và giải phóng mặt bằng…

Cụ thể, khu đất được Angel Lina “vẽ” thành dự án đất nền ở phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM có một phần là bô rác, được quy hoạch xây dựng công trình công cộng, thuộc đất công.

Hay một “dự án” khác được Angel Lina rao bán nằm trong khu đất thuộc dự án của Đại học Quốc gia TP.HCM đang trong giai đoạn bồi thường.

Một trường hợp khác là khu đất ở phường Phước Long B, Quận 9, thuộc quản lý của Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn.

Lợi thế của những khu đất bị Angel Lina lấy để vẽ thành dự án “ma” là nằm ngay trên địa bàn TP.HCM, là thị trường đang khan hiếm đất nền dự án, lại nằm gần khu dân cư dễ thuyết phục khách hàng về khả năng hiện thực hóa việc triển khai xây dựng nhà ở cũng như khả năng đầu tư sinh lợi cao.

Qua đó cũng cho thấy Angel Lina nắm khá rõ tâm lý người mua và điểm nóng thị trường nhằm thực hiện hành vi bán đất nền “ảo” để lừa đảo.

Địa ốc Alibaba tạo niềm tin với khách hàng bằng cách đã tiến hành làm hạ tầng trên các khu đất nông nghiệp rồi phân lô bán nền. Trong khi đó, Angel Lina thậm chí còn không làm hạ tầng trên nhiều khu đất sau khi đã bán ra và thu tiền của khách hàng.

Sự táo tợn này chính là cơ sở để các cơ quan chức năng đưa ra nhận định Angel Lina có dấu hiệu lừa đảo, bán dự án “ma”, đất nền “ảo” với nhiều khu đất không thuộc sở hữu của mình, thậm chí đang thuộc quyền sở hữu và quản lý của các tổ chức khác.

Cùng với việc kêu gọi các nạn nhân của Angel Lina ra trình báo, cơ quan điều tra lại tiếp tục đưa ra khuyến cáo người dân mua đất nói chung và đất nền dự án nói riêng nên tìm hiểu kỹ về tính pháp lý của khu đất để tránh bị trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo như trường hợp với địa ốc Alibaba, Angel Lina…

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

“Chìa khóa” lừa đảo từ địa ốc Alibaba đến Angel Lina

Thế Lâm |

Tình trạng “đất nền ảo” tiếp tục vỡ lở với trường hợp Công ty cổ phần đầu tư Angel Lina (viết tắt Angel Lina) lừa đảo hàng trăm khách hàng với số tiền gần 300 tỉ đồng. Chiêu thức của Angel Lina được cơ quan chức năng cho rằng gần giống với Alibaba.

Công ty Angel Lina tự vẽ nhiều dự án 'ma': Chiêu thức giống Công ty Alibaba

Huân Cao |

Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina (quận 1, TP HCM) đã tự vẽ ra cả chục dự án đất động sản "ma" rồi lừa bán cho hàng trăm người thu lợi bất chính gần 300 tỉ đồng. Điều đáng nói, chiêu thức lừa đảo của công ty này có nhiều điểm giống với chiêu thức mà Công ty Alibaba đã lừa hàng nghìn người trong thời gian qua.

Rao bán dự án “ma”, nữ giám đốc Công ty Angel Lina bị bắt

TRẦN KHANH |

Tối ngày 1.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1981) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

“Chìa khóa” lừa đảo từ địa ốc Alibaba đến Angel Lina

Thế Lâm |

Tình trạng “đất nền ảo” tiếp tục vỡ lở với trường hợp Công ty cổ phần đầu tư Angel Lina (viết tắt Angel Lina) lừa đảo hàng trăm khách hàng với số tiền gần 300 tỉ đồng. Chiêu thức của Angel Lina được cơ quan chức năng cho rằng gần giống với Alibaba.

Công ty Angel Lina tự vẽ nhiều dự án 'ma': Chiêu thức giống Công ty Alibaba

Huân Cao |

Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina (quận 1, TP HCM) đã tự vẽ ra cả chục dự án đất động sản "ma" rồi lừa bán cho hàng trăm người thu lợi bất chính gần 300 tỉ đồng. Điều đáng nói, chiêu thức lừa đảo của công ty này có nhiều điểm giống với chiêu thức mà Công ty Alibaba đã lừa hàng nghìn người trong thời gian qua.

Rao bán dự án “ma”, nữ giám đốc Công ty Angel Lina bị bắt

TRẦN KHANH |

Tối ngày 1.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1981) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.