Ai “đạo diễn” trục lợi đất công tại Công viên phần mềm Quang Trung?

Huân Cao - Nam Hiệp |

Chủ đầu tư các dự án “Nhà ở chuyên gia” tại Công viên phần mềm Quang Trung là những người có địa vị xã hội và có mối quan hệ rộng.

Lãnh đạo Công ty Vân Trung là ai?

Video: Trục lợi đất công tại Công viên phần mềm Quang Trung, thu hàng trăm tỉ đồng

Theo hồ sơ chúng tôi có được, doanh nghiệp được cho thuê đất để triển khai xây dựng khu biệt thự cho chuyên gia thuê là Công ty TNHH Vân Trung (địa chỉ nhà số 11, lô 26 đường số 3, Công viên phần mềm Quang Trung). Giấy phép đầu tư của Công ty Vân Trung được Sở Kế hoạch Đầu tư cấp 26.3.2004.

Ngày 9.10.2007, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường ban hành Công văn số 8477/TNMT-QHSDĐ đề nghị cấp cho Công ty Vân Trung được thuê đất. Đến ngày 23.10.2007, UBND TPHCM ban hành Quyết định 4851/QĐ-UBND do Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tin (thời điểm lúc bấy giờ) ký về việc cho Công ty Vân Trung thuê hơn 3.110m2, với giá thuê ưu đãi.

Những người mua căn biệt thự của Công ty Vân Trung đều tin rằng chủ đầu tư là người có địa vị xã hội và có mối quan hệ rộng nên không sợ rủi ro. Theo thông tin chúng tôi có được, Giám đốc Công ty Vân Trung là ông Nguyễn Văn Thân.

Lãnh đạo Công ty Liên Phương là ai?

Vợ chồng chủ đầu tư dự án Liên Phương. Ảnh: Nam Hiệp

Công ty Liên Phương được Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM cấp đăng ký kinh doanh lần đầu vào ngày 25.12.2001 và đã qua 4 lần thay đổi đăng ký kinh doanh. Đến tháng 6.2002 thì Công ty Quang Trung và Công ty Liên Phương ký Biên bản thỏa thuận vị trí thuê đất, đến cuối tháng 12.2002 thì được ký Hợp đồng thuê đất.

Giám đốc Công ty Liên Phương là ông Huỳnh Quang Minh. Thành viên góp vốn vào công ty là bà Nguyễn Phương Thảo. Công ty này đăng ký trụ sở tại 12 Đường 22, Công viên phần mềm Quang Trung. Nhiều lần làm việc với vợ chồng ông Minh, chúng tôi được ông Minh tự nhận là người có mối quan hệ rộng, nên khi mua căn biệt thự của ông thì hoàn toàn yên tâm ở, bởi nếu có việc gì thì ông Minh có thể “nói chuyện” được.

Lãnh đạo Công ty A.P là ai?

Vợ chồng Giám đốc Công ty A.P. Ảnh: Nam Hiệp

Công ty A.P được Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp giấy phép vào ngày 5.12.2001. Ông Nguyễn Trọng Thiên Huân là giám đốc công ty này. Công ty này đã góp vốn vào Công ty Liên Phương để triển khai xây biệt thự “Cho chuyên gia ở”, đổi lại Công ty A.P được Công ty Liên Phương “cắt” 8 căn biệt thực. Hiện những căn biệt thự được Công ty Liên Phương cắt ra đã được ông Huân bán lại cho người thân, bạn bè.

Tiếp xúc với chúng tôi, ông Huân cho biết 7 căn biệt thự đã được bán hết cho người thân, giờ chỉ còn duy nhất căn vợ chồng ông đang ở. Nếu chúng tôi mua, thì vợ chồng ông Huân sẽ bán lại căn này với giá 12 tỉ đồng và chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của vợ ông Huân. Tuy nhiên, mọi giấy tờ pháp lý vẫn đứng tên là Công ty Liên Phương, vì đây là doanh nghiệp "danh chính ngôn thuận" được nhà nước cho thuê đất.

Lãnh đạo Công ty Hồng Minh Đức là ai?

Chủ đầu tư dự án Hồng Minh Đức. Ảnh: Nam Hiệp
Chủ đầu tư dự án Hồng Minh Đức. Ảnh: Nam Hiệp

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hồng Minh Đức (Công ty Hồng Minh Đức) được Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM cấp lần đầu vào ngày 4.6.2004, đăng ký thay đổi lần thứ 14 vào ngày 25.10.2018. Ban đầu giám đốc Công ty này là ông Lê Sĩ Đảm, nhưng hiện nay ông Đảm chuyển chức giám đốc cho người thân là ông Trương Ngọc Lễ. Tuy nhiên, lãnh đạo và điều hành mọi hoạt động của Công ty vẫn là ông Lê Sĩ Đảm, với vai trò là cổ đông góp vốn lớn nhất của Công ty.

Công ty Hồng Minh Đức có vốn điều lệ 20 tỉ đồng, mỗi khi có người mua 1 căn biệt thự của dự án, thì ông Lê Sĩ Đảm sẽ cho góp vốn vào công ty 1,4 tỉ đồng (tương đương với 7,2%) vốn điều lệ. Đây là lý do dẫn đến giấy đăng ký kinh doanh của Công ty Hồng Minh Đức có đến 16 lần thay đổi, với 9 thành viên cùng đứng tên trong giấy đăng ký kinh doanh.

Vieo: Chiêu trò của nhóm lợi ích nhằm trục lợi đất công tại công viên Phần mềm Quang Trung
Huân Cao - Nam Hiệp
TIN LIÊN QUAN

Trục lợi đất công tại Công viên phần mềm Quang Trung, TPHCM

Huân Cao - Nam Hiệp |

Tại Công viên phần mềm Quang Trung (quận 12, TPHCM) có quỹ đất dành để xây nhà phục vụ cho chuyên gia thuê ở, nhằm thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao. Các doanh nghiệp được giao quỹ đất này để thực hiện dự án, sẽ được thuê ưu đãi chỉ 0,4USD/m2/năm. Sau nhiều tháng điều tra, PV báo Lao Động đã làm rõ những chiêu trò của nhóm lợi ích nhằm trục lợi đất công, thu hàng trăm tỉ đồng.

Chiêu trò trục lợi đất công tại Công viên phần mềm Quang Trung

Huân Cao - Nam Hiệp |

Sau khi được nhà nước cho thuê đất với giá ưu đãi trong Công viên phần mềm Quang Trung (TPHCM), một số doanh nghiệp đã sử dụng nhiều chiêu trò để biến đất công thành “đất ông”.

Trục lợi đất công tại Công viên phần mềm Quang Trung, thu trăm tỉ đồng

Huân Cao - Nam Hiệp |

Lợi dụng chính sách Nhà nước cho thuê ưu đãi đất công tại Công viên phần mềm Quang Trung (TPHCM), một số doanh nghiệp xin đất trên danh nghĩa là xây biệt thự cho chuyên gia thuê ở, nhưng sau đó đã ngầm bán thu hàng trăm tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trục lợi đất công tại Công viên phần mềm Quang Trung, TPHCM

Huân Cao - Nam Hiệp |

Tại Công viên phần mềm Quang Trung (quận 12, TPHCM) có quỹ đất dành để xây nhà phục vụ cho chuyên gia thuê ở, nhằm thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao. Các doanh nghiệp được giao quỹ đất này để thực hiện dự án, sẽ được thuê ưu đãi chỉ 0,4USD/m2/năm. Sau nhiều tháng điều tra, PV báo Lao Động đã làm rõ những chiêu trò của nhóm lợi ích nhằm trục lợi đất công, thu hàng trăm tỉ đồng.

Chiêu trò trục lợi đất công tại Công viên phần mềm Quang Trung

Huân Cao - Nam Hiệp |

Sau khi được nhà nước cho thuê đất với giá ưu đãi trong Công viên phần mềm Quang Trung (TPHCM), một số doanh nghiệp đã sử dụng nhiều chiêu trò để biến đất công thành “đất ông”.

Trục lợi đất công tại Công viên phần mềm Quang Trung, thu trăm tỉ đồng

Huân Cao - Nam Hiệp |

Lợi dụng chính sách Nhà nước cho thuê ưu đãi đất công tại Công viên phần mềm Quang Trung (TPHCM), một số doanh nghiệp xin đất trên danh nghĩa là xây biệt thự cho chuyên gia thuê ở, nhưng sau đó đã ngầm bán thu hàng trăm tỉ đồng.