9 hộ dân đầu tiên nhận "sổ đỏ" tái định cư dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 21.5, đã có 24 người dân được bàn giao đất trong khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn thuộc dự án sân bay Long Thành. Trong số đó, có 9 hộ đã được trao sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) và có thể ngay lập tức xây dựng nhà cửa để ở.

9 hộ dân đầu tiên được nhận sổ đỏ

Sáng 21.5, UBND huyện Long Thành (Đồng Nai) đã tổ chức lễ bàn giao đất tái định cư tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn cho 24 hộ dân đầu tiên thuộc dự án sân bay Long Thành.

Ông Võ Tấn Đức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - đã trực tiếp trao quyết định bàn giao đất tại Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn cho 24 hộ dân đầu tiên. Trong số này, có 9 hộ dân được UBND huyện Long Thành trao quyết định bàn giao đất cùng với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.

Theo UBND huyện Long Thành, việc bố trí tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi để ổn định cuộc sống là nhiệm vụ cấp thiết. Hiện nay, Hội đồng bồi thường xét tái định cư cấp huyện đã tổ chức xét duyệt tái định cư cho hơn 1.000 hộ gia đình, cá nhân. Trong đó, đã có 634 hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư.

Người dân có thể xây dựng nhà cửa ngay

9 hộ dân đầu tiên được nhận sổ đỏ trong khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Hà Anh Chiến
9 hộ dân đầu tiên được nhận sổ đỏ trong khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người dân nhận đất thực tế sau khi được bàn giao đất, trao “sổ đỏ“. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người dân nhận đất thực tế sau khi được bàn giao đất, trao “sổ đỏ“. Ảnh: Hà Anh Chiến

Theo UBND huyện Long Thành, sau khi bàn giao đất trên thực địa, người dân có thể thực hiện xây dựng nhà cửa ngay tại khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn để ở. Hiện nay, sau hơn 1 năm thi công, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn phục vụ tái định cư dự án sân bay Long Thành đã dần hoàn thiện.

Cụ thể đã xây dựng được gần 50km đường giao thông với tổng diện tích mặt đường là 530.000m2. Đây là hệ thống đường giao thông nội bộ và đường giao thông khu vực có vận tốc thiết kế từ 40-60km/h. Tổng diện tích vỉa hè lát gạch khoảng 450.000m2.

Ông Huỳnh Ngọc Ảnh nhận “sổ đỏ” tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ông Huỳnh Ngọc Ảnh nhận “sổ đỏ” tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Hà Anh Chiến

Bên cạnh đó, các dịch vụ thiết yếu như: Hệ thống cung cấp điện, nước và viễn thông cũng đã được các đơn vị chức năng thực hiện đấu nối. Trong đó, riêng hệ thống cung cấp nước sạch đã hoàn thành công tác đấu nối và đảm bảo cung cấp nước đến từng hộ dân. Các hệ thống thoát nước mưa đã hoàn thành tổng chiều dài tuyến gần 78.000m; hệ thống cấp nước có tổng chiều dài 70.000m. Hệ thống cấp điện, chiếu sáng và viễn thông…

Ông Võ Tấn Đức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết: Sau buổi lễ bàn giao đất, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thành hạ tầng Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn đảm bảo chất lượng, đồng bộ đúng tiến độ.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Ngăn chặn tái lấn chiếm, “cò" đất tại dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Theo Cảng vụ Hàng không miền Nam, nếu không làm ngay từ đầu công tác quản lý đất tại dự án sân bay Long Thành thì về sau rất phức tạp. Đơn cử như một sân bay dù đã được xây dựng hàng rào, đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vẫn được các “cò" đất rao bán tràn lan trên mạng.

Khu tái định cư dự án sân bay Long Thành sau 1 năm thi công bây giờ ra sao

HÀ ANH CHIẾN |

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn phục vụ dự án sân bay Long Thành - chính thức triển khai xây dựng từ tháng 4.2020. Đến nay đã có gần 50km đường giao thông được xây dựng với tổng diện tích mặt đường 530.000 m2. Ngoài ra, hệ thống cung cấp điện, nước và viễn thông cũng đã được đấu nối.

1.000 trường hợp đất “giấy tay” sân bay Long Thành: Rà soát lại các quy định của pháp luật để có cơ sở giải quyết

Hà Anh Chiến |

Liên quan đến việc xử lý 1.000 trường hợp hồ sơ đất chỉ có giấy tay trong GPMB dự án sân bay Long Thành, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp chuyển nhượng, mua bán, cho tặng, thừa kế bằng “giấy tay” trọn thửa. Ông Võ Tấn Đức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - đề nghị rà soát lại các quy định của pháp luật để có cơ sở thực hiện.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ngăn chặn tái lấn chiếm, “cò" đất tại dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Theo Cảng vụ Hàng không miền Nam, nếu không làm ngay từ đầu công tác quản lý đất tại dự án sân bay Long Thành thì về sau rất phức tạp. Đơn cử như một sân bay dù đã được xây dựng hàng rào, đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vẫn được các “cò" đất rao bán tràn lan trên mạng.

Khu tái định cư dự án sân bay Long Thành sau 1 năm thi công bây giờ ra sao

HÀ ANH CHIẾN |

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn phục vụ dự án sân bay Long Thành - chính thức triển khai xây dựng từ tháng 4.2020. Đến nay đã có gần 50km đường giao thông được xây dựng với tổng diện tích mặt đường 530.000 m2. Ngoài ra, hệ thống cung cấp điện, nước và viễn thông cũng đã được đấu nối.

1.000 trường hợp đất “giấy tay” sân bay Long Thành: Rà soát lại các quy định của pháp luật để có cơ sở giải quyết

Hà Anh Chiến |

Liên quan đến việc xử lý 1.000 trường hợp hồ sơ đất chỉ có giấy tay trong GPMB dự án sân bay Long Thành, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp chuyển nhượng, mua bán, cho tặng, thừa kế bằng “giấy tay” trọn thửa. Ông Võ Tấn Đức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - đề nghị rà soát lại các quy định của pháp luật để có cơ sở thực hiện.