7 Nghị quyết, 6 kết luận vẫn chưa di dời xong 2 nhà tập thể xuống cấp

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Ngày 26.5, tại chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri”, vấn đề di dời nhà tập thể xuống cấp tại trung tâm Đà Nẵng khiến cử tri lo ngại. Bởi mùa mưa bão đang đến gần, trong khi chủ trương di dời đã làm nhiều năm với nhiều Nghị quyết, kết luận của Hội đồng nhân dân nhưng vẫn chưa được thực hiện xong.

Nhà tập thể xuống cấp độ D vẫn chưa thể di dời

Ông Nguyễn Thế Hùng, cử tri phường Nam Dương, quận Hải Châu, có ý kiến liên quan đến việc di dời, giải tỏa các khu tập thể xuống cấp trên địa bàn thành phố đến nay đã giải quyết dứt điểm chưa, nhất là đối với các khu tập thể xuống cấp mức độ cấp D, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong mùa mưa bão sắp đến.

Trao đổi vấn đề này, ông Võ Tấn Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, hiện toàn thành phố đang thực hiện di dời 25 khu tập thể xuống cấp với 172 hộ dân. Trong đó đã di dời 8 khu tập thể.

Trong năm 2022, UBND thành phố chỉ đạo tập trung giải quyết các khu tập thể cấp độ D. Trong đó có khu tập thể trên đường Nguyễn Thái Học, quận Hải Châu vẫn đang trong quá trình vận động, thuyết phục người dân di dời.

Khu tập thể xuống cấp độ D thứ hai nằm trên đường Lê Lai, cũng thuộc quận Hải Châu lại có tính chất pháp lý phức tạp. UBND thành phố đã giao Sở Xây dựng thành lập đoàn thành tra liên ngành để rà soát. Dự kiến cuối tháng 5 sẽ có báo cáo UBND thành phố để có hướng giải quyết. Với những khu tập thể còn lại, thành phố sẽ di dời đầu năm 2023.

“Một vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện di dời là hiện nay thành phố đang hỗ trợ tái định cư cho người dân theo phương án bán chuyển quyền, phân bổ giá trị đất theo các khu cấp bậc. Người dân có kiến nghị cần hỗ trợ thêm. Tuy nhiên, việc tăng hệ số hỗ trợ cho người dân sẽ ảnh hưởng đến chi phí giải phóng mặt bằng cũng như phải tránh khiếu kiện khiếu nại về sau với những hộ dân đã di dời trước đó” – ông Hà nêu vướng mắc.

Cam kết thì phải làm đúng hạn

Chất vấn về vấn đề này, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.Đà Nẵng nêu rõ, trong kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm 2021, UBND thành phố có cam kết sẽ hoàn thành di dời 1 khu tập thể thuộc sở hữu nhà nước mức độ D trong quý II năm 2022. Một khu mức độ D còn lại là trong quý 3.

“Đến nay đã gần hết quý II rồi mà Sở Xây dựng còn nói nghiên cứu thì tới bao giờ? Chính sách bất cập, vận dụng điều này điều kia nhưng không sở nào tham mưu cho dứt điểm trong khi nhà xuống cấp không biết sập bất cứ lúc nào. Câu chuyện này cứ nhắc đi nhắc lại hết kỳ học này đến kỳ họp khác.

7 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, 3 thông báo kết luận của Hội đồng nhân dân, 3 thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân, đến nay càng ngày càng xuống cấp mà chưa di dời” – ông Triết đặt câu hỏi.

Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu, cho biết, với 2 khu tập thể cấp độ D được nêu trên, hiện nay người dân vẫn chưa đồng thuận với chính sách hỗ trợ di dời của thành phố. Với khu Nguyễn Thái Học hiện còn 2 hộ, trong tháng 6 này trong trường hợp người dân không đồng thuận thì quận sẽ xin ý kiến của Sở Xây dựng và UBND thành phố xử lý cưỡng chế theo quy định. Với khu nhà ở đường Lê Lai, dựa trên kết quả thanh tra tính pháp lý của một số hộ dân tại đây của Thanh tra Sở Xây dựng, quận mới có cơ sở thực hiện.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.Đà Nẵng nhấn mạnh: “Tôi nhắc lại cam kết của UBND thành phố trong các kỳ họp trước đây, đề nghị UBND thành phố quyết liệt chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng thời hạn với 2 khu tập thể cấp độ D, sau đó rà soát pháp lý của những khu cấp độ C, B để khi cần là di dời, tránh tình trạng để kéo dài càng xuống cấp, nguy hiểm cho người dân”.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Hàng trăm hộ dân bất an trong các khu nhà tập thể cũ nát

Mai Chi |

Hải Phòng - Dù được đánh giá ở cấp độ D nhưng nhiều năm nay 3 khu chung cư cũ trên địa bàn quận Kiến An (Hải Phòng) vẫn chưa được cải tạo. Gần 200 hộ dân vẫn sống trong nơm nớp để chờ tới ngày được “an cư”.

Hỏa hoạn tại khu nhà tập thể ở Hà Nội khiến 1 người tử vong

Phạm Đông |

Hà Nội - Cơ quan chức năng quận Thanh Xuân đang xác minh, làm rõ vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu nhà tập thể số 35 phố Nguyễn Tuân (Hà Nội) khiến người đàn ông tử vong.

Thấp thỏm sống trong dãy nhà tập thể cấp 4 mái thủng, tường nứt

Phong Quang - Phùng Minh |

Những dãy nhà tập thể cấp 4 của Công ty Cổ phần Xi măng Tuyên Quang có tuổi đời 40 năm đã cũ nát xập xệ, nhiều căn đã bị tốc mái, gãy cột kèo. Đây lại là nơi sinh sống của hàng chục hộ gia đình công nhân với nhiều thế hệ.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Hải Phòng: Hàng trăm hộ dân bất an trong các khu nhà tập thể cũ nát

Mai Chi |

Hải Phòng - Dù được đánh giá ở cấp độ D nhưng nhiều năm nay 3 khu chung cư cũ trên địa bàn quận Kiến An (Hải Phòng) vẫn chưa được cải tạo. Gần 200 hộ dân vẫn sống trong nơm nớp để chờ tới ngày được “an cư”.

Hỏa hoạn tại khu nhà tập thể ở Hà Nội khiến 1 người tử vong

Phạm Đông |

Hà Nội - Cơ quan chức năng quận Thanh Xuân đang xác minh, làm rõ vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu nhà tập thể số 35 phố Nguyễn Tuân (Hà Nội) khiến người đàn ông tử vong.

Thấp thỏm sống trong dãy nhà tập thể cấp 4 mái thủng, tường nứt

Phong Quang - Phùng Minh |

Những dãy nhà tập thể cấp 4 của Công ty Cổ phần Xi măng Tuyên Quang có tuổi đời 40 năm đã cũ nát xập xệ, nhiều căn đã bị tốc mái, gãy cột kèo. Đây lại là nơi sinh sống của hàng chục hộ gia đình công nhân với nhiều thế hệ.