5.400 doanh nghiệp bất động sản ra đời trong 9 tháng dù dịch dã kéo dài

Khương Duy |

Bất chấp dịch COVID-19, trong 9 tháng đầu năm nay, nước ta vẫn ghi nhận 5.400 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản mới ra đời. Nguồn cung khan hiếm dẫn đến giá bất động sản tiếp tục tăng. Trong khi đó, tỉ lệ hấp thụ dự án bất động sản vẫn cao.

5.400 doanh nghiệp bất động sản mới ra đời

Dù dịch COVID-19 mang đến nhiều ảnh hưởng tiêu cực, tuy nhiên, theo ông Cấn Văn Lực - chuyên gia tài chính ngân hàng, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ quốc gia cho biết, 9 tháng năm nay, số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới vẫn tăng.

Ảnh: Phan Anh
Nhiều doanh nghiệp bất động sản mới thành lập bất chấp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: Phan Anh

Cụ thể, có đến 5.400 doanh nghiệp mới ra đời. Bên cạnh đó, trong 8 tháng đầu năm, toàn doanh nghiệp Việt phát hành trái phiếu tới 399.000 tỉ đồng.

Trong đó, doanh nghiệp bất động sản chiếm đến 35% lượng tiền trái phiếu phát hành (khoảng 108.000 tỉ đồng). Một kênh đầu tư tiếp theo là cổ phiếu, thị trường chứng khoán có 81 doanh nghiệp bất động sản.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, dù tính chung giao dịch bất động sản có giảm so với năm 2019, tuy nhiên đã có sự khởi sắc trong 6 tháng đầu năm nay.

Ở góc độ quản lý Nhà nước, ông Khởi cho hay, hiện nay, nhiều chính sách đang được các cơ quan chức năng đẩy mạnh để trợ lực cho thị trường bất động sản cuối năm. Đây sẽ là tín hiệu tốt cho cả n gười bán lẫn người mua.

Tỉ lệ hấp thụ dự án bất động sản tại Việt Nam rất cao

TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, tỉ lệ hấp thụ dự án bất động sản tại Việt Nam hiện rất cao.

"Đợt dịch đầu tiên năm 2020, giao dịch đã chạm mức thấp nhất kể từ khủng hoảng năm 2013, tỉ lệ hấp thụ chỉ khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sau khi xem xét, đánh giá thật kỹ lưỡng, tập trung tổ nghiên cứu để theo dõi thật chặt, đến cuối 2020, tôi khẳng định thị trường bất động sản không vướng phải khủng hoảng.

Ở Việt Nam, cứ một dự án ra đời, chỉ cần 18 tháng là hấp thụ hết, trong khi đó, thời gian trung bình của ASEAN là 5 năm. Trong 2 năm xuất hiện COVID-19, nhiều lĩnh vực kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều nhà đầu tư lấn vào bất động sản - thị trường có tiềm năng. Tuy nhiên, nguồn cung lại không đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường do nhiều rào cản như quy trình kiểm duyệt, tạm dừng thi công... Việc thị trường không có nhiều sản phẩm mới, dẫn tới cung không đủ cầu".

Ảnh: Phan Anh
Tỉ lệ hấp thụ sản phẩm bất động sản tại Việt Nam cao hơn nhiều nước trong khu vực. Ảnh: Phan Anh

Báo cáo thị trường bất động sản TPHCM quý 3.2021 của Savills Việt Nam cũng cho thấy, nguồn cung sơ cấp với chung cư chỉ đạt khoảng 3.000 căn, mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, giảm 70% so với năm trước.

Do nguồn cung căn hộ hạn chế đã đẩy giá bán căn hộ trên thị trường thứ cấp tăng vọt. Trong quý 3/2021, giá căn hộ thứ cấp tăng lên đến 10% tại 11 quận huyện. Trong đó, huyện Nhà Bè có mức tăng giá bán thứ cấp cao nhất, lên tới 12%.

Lý giải việc giá bất động sản vẫn có xu hướng tăng, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho rằng, nguồn cung khan hiếm cộng với dòng vốn đổ vào bất động sản tương đối dồi dào là những nguyên nhân chính.

"Hiện nay, một lượng lớn tiền rút từ các lĩnh vực khác đang có xu hướng đổ vào bất động sản tìm cơ hội đầu tư cũng tạo áp lực tăng giá. Dù kinh tế khó khăn do dịch COVID-19 thì nhu cầu nhà ở vẫn luôn cao. Càng trong dịch bệnh, người dân càng mong muốn sở hữu một ngôi nhà riêng an toàn. Từ đầu năm 2021, dòng tiền đổ vào bất động sản tăng nhanh khiến nhiều nơi còn xảy ra tình trạng sốt đất".

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Căn hộ giá dưới 25 triệu đồng/m2 đang được thị trường săn đón

H.Ly |

Giá nguyên vật liệu không ngừng tăng và dịch bệnh làm gián đoạn thời gian thi công xây dựng, tiến độ ra hàng khiến nguồn cung căn hộ bị hạn chế, giá thành sản phẩm thay đổi. Những dự án có mức giá bình dân ngày càng khan hiếm. Người mua phải đỏ mắt kiếm tìm, săn đón.

Thị trường bất động sản khó hồi phục trong quý 4

Gia Miêu |

Nguồn cung giảm mạnh khiến giao dịch của thị trường bất động sản trong quý 3/2021 ở mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Doanh nghiệp mắc kẹt vì quy định tréo ngoe: Chuyên gia hiến kế gỡ nút thắt

Phan Anh - Tuấn Anh |

Theo giới chuyên gia, một số điều, khoản trong các luật liên quan đến dự án nhà ở thương mại đang có sự vênh nhau. Điều này tạo ra hàng loạt vướng mắc, gây ra nhiều hệ lụy đối với thị trường bất động sản.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hà Nội: Căn hộ giá dưới 25 triệu đồng/m2 đang được thị trường săn đón

H.Ly |

Giá nguyên vật liệu không ngừng tăng và dịch bệnh làm gián đoạn thời gian thi công xây dựng, tiến độ ra hàng khiến nguồn cung căn hộ bị hạn chế, giá thành sản phẩm thay đổi. Những dự án có mức giá bình dân ngày càng khan hiếm. Người mua phải đỏ mắt kiếm tìm, săn đón.

Thị trường bất động sản khó hồi phục trong quý 4

Gia Miêu |

Nguồn cung giảm mạnh khiến giao dịch của thị trường bất động sản trong quý 3/2021 ở mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Doanh nghiệp mắc kẹt vì quy định tréo ngoe: Chuyên gia hiến kế gỡ nút thắt

Phan Anh - Tuấn Anh |

Theo giới chuyên gia, một số điều, khoản trong các luật liên quan đến dự án nhà ở thương mại đang có sự vênh nhau. Điều này tạo ra hàng loạt vướng mắc, gây ra nhiều hệ lụy đối với thị trường bất động sản.