5.000 lô tái định cư sân bay Long Thành: Hộ dân phải đóng tiền đất, hạ tầng

HÀ ANH CHIẾN |

Hàng trăm hộ dân đã được bốc thăm chọn vị trí đất tái định cư sân bay Long Thành, nhưng sẽ phải đóng tiền sử dụng đất, tiền hạ tầng đối với hộ phụ. Sau đó, người dân có thể thực hiện xây dựng nhà cửa tại khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn để ở.

345 hộ dân đã được bốc thăm chọn đất tái định cư

Ngày 24.4, UBND huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết, đã tổ chức lễ bốc thăm vị trí, giao đất tái định cư đợt 3 cho các hộ dân có đất bị thu hồi, đủ điều kiện bố trí tái định cư thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành. Trong đợt 3, có 137 hộ dân đủ điều kiện cấp đất tái định cư được bốc thăm chọn vị trí đất tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Trước đó, trong đợt 1, đã có 94 hộ dân bốc thăm chọn vị trí đất tại Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn. Ông Trương Văn Lợi (50 tuổi, ngụ ấp Xã Hoàng, xã Long An) là người may mắn khi bốc trúng lô đất nhà liên kề có 2 mặt tiền đường.

Ông Lợi nói: “Trước khi bốc thăm, tôi đã mơ ước bốc trúng lô đất nằm ở khu vực ngã ba, ngã tư thì hôm nay bốc trúng được lô đất như mong muốn, có 2 mặt tiền đường”. Ông Lợi còn cho biết thêm, ông là hộ chính, nên khi nhận đất chỉ phải trả tiền sử dụng đất, được ưu tiên không đóng thuế hạ tầng.

Ông Trương Văn Bạch (87 tuổi) cũng cho biết: “Gia đình tôi có 3 sào đất trồng cây ăn trái, sau khi Nhà nước thu hồi làm dự án sân bay Long Thành đã bồi thường cho gia đình tôi một số tiền kha khá. Sau khi bốc được lô đất “đẹp” tôi quyết tâm xây dựng một căn nhà “hoành tráng” để dưỡng già và cũng có chỗ để cho con cái mở cửa hàng buôn bán”.

Đến nay, sau 3 đợt tổ chức đã có 345 hộ dân được bốc thăm chọn vị trí đất tái định cư.

Người dân còn phải đóng tiền sử dụng đất, tiền hạ tầng

Các hộ dân đang bốc thăm ngẫu nhiên chọn vị trí đất. Ảnh: UBND huyện Long Thành
Các hộ dân đang bốc thăm ngẫu nhiên chọn vị trí đất. Ảnh: UBND huyện Long Thành

Các hộ dân được chia thành 4 nhóm để thực hiện bốc thăm, chọn vị trí đối với các loại đất tái định cư gồm: đất nhà vườn, đất nhà ở liên kế, đất thông thường và các lô đất trục đường (gồm 3 tuyến đường D18, N23 và N39) trong khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn.

Ông Lê Văn Tiếp, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Thành cho biết, sau khi thực hiện bốc thăm vị trí, nhận đất tái định cư, các cơ quan chức năng của huyện Long Thành sẽ thực hiện các thủ tục để ban hành quyết định bàn giao đất trên thực địa cho người dân. Đồng thời, người dân sẽ thực hiện các thủ tục đóng tiền sử dụng đất, còn đối với các trường hợp nhận đất tái định cư là hộ phụ thì phải đóng thêm tiền hạ tầng. Sau đó, người dân có thể thực hiện xây dựng nhà cửa tại khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn để ở.

Cụ thể, giá đất tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt như sau: đất ở vị trí đường rộng 45m - 48m giá đất là 6 triệu đồng/m2; vị trí đường từ 32m - 33m có giá gần 4,9 triệu đồng/m2; vị trí đường từ 24m - 26m có giá hơn 3,7 triệu đồng/m2; và cuối cùng ở vị trí đường từ hơn 11m - 17 m có giá 3 triệu đồng/m2.

Theo quy hoạch, khu tái định Lộc An – Bình Sơn rộng 282 ha, được bố trí 5.000 lô tái định cư. Tất cả người dân nằm trong dự án sân bay Long Thành bị giải tỏa có nhu cầu tái định cư thì được bố trí tại đây.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Dự án sân bay Long Thành: Chậm tiến độ vì vướng 1.000 hồ sơ cho tặng - thừa kế đất

HÀ ANH CHIẾN |

Liên quan đến những khó khăn trong việc xử lý khoảng 1.000 hồ sơ cho - tặng thừa kế và chuyển nhượng đất bằng giấy tay tại khu vực dự án sân bay Long Thành, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, sẽ xác minh kỹ lưỡng để tránh tình trạng lợi dụng chính sách để xét bố trí tái định cư, đặc biệt là đối với các hồ sơ cho - tặng thừa kế. Tuy nhiên, tỉnh hứa vẫn đảm bảo tiến độ giải quyết dứt điểm các hồ sơ bồi thường, hỗ trợ cho người dân khu vực dự án sân bay Long Thành trong tháng 5.2021.

Đồng Nai chỉ đạo xử lý 1.000 trường hợp mua bán giấy tay sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Tại dự án sân bay Long Thành, có 1.000 trường hợp mua bán, cho tặng bằng giấy tay, UBND huyện Long Thành đã tổng hợp từng trường hợp cụ thể báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo xử lý. Sau khi có kết quả chỉ đạo sẽ tổ chức hoàn thiện hồ sơ, áp giá công khai trình thẩm định, phê duyệt.

Cắm mốc "cuốn chiếu" 3.000 lô đất khu tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai thực hiện cắm mốc theo hình thức "cuốn chiếu" 3.000 lô đất tái định cư tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn thuộc dự án sân bay Long Thành.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Dự án sân bay Long Thành: Chậm tiến độ vì vướng 1.000 hồ sơ cho tặng - thừa kế đất

HÀ ANH CHIẾN |

Liên quan đến những khó khăn trong việc xử lý khoảng 1.000 hồ sơ cho - tặng thừa kế và chuyển nhượng đất bằng giấy tay tại khu vực dự án sân bay Long Thành, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, sẽ xác minh kỹ lưỡng để tránh tình trạng lợi dụng chính sách để xét bố trí tái định cư, đặc biệt là đối với các hồ sơ cho - tặng thừa kế. Tuy nhiên, tỉnh hứa vẫn đảm bảo tiến độ giải quyết dứt điểm các hồ sơ bồi thường, hỗ trợ cho người dân khu vực dự án sân bay Long Thành trong tháng 5.2021.

Đồng Nai chỉ đạo xử lý 1.000 trường hợp mua bán giấy tay sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Tại dự án sân bay Long Thành, có 1.000 trường hợp mua bán, cho tặng bằng giấy tay, UBND huyện Long Thành đã tổng hợp từng trường hợp cụ thể báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo xử lý. Sau khi có kết quả chỉ đạo sẽ tổ chức hoàn thiện hồ sơ, áp giá công khai trình thẩm định, phê duyệt.

Cắm mốc "cuốn chiếu" 3.000 lô đất khu tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai thực hiện cắm mốc theo hình thức "cuốn chiếu" 3.000 lô đất tái định cư tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn thuộc dự án sân bay Long Thành.