5 tuyến phố Hà Nội có thiết kế đô thị riêng

Thu Giang |

UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố đã lập thiết kế đô thị cho 2 tuyến phố và nghiên cứu triển khai lập quy hoạch thiết kế đô thị cho thêm 3 tuyến phố trên địa bàn Thủ đô.

Theo tìm hiểu của Lao Động ngày 8.11, UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND TP Hà Nội khóa XVI.

Trả lời ý kiến cử tri về việc bố trí nguồn lực thực hiện thiết kế đô thị đối với các tuyến phố, UBND TP Hà Nội cho biết trên cơ sở đề xuất của UBND các quận và nghiên cứu báo cáo của các sở ngành, ngày 4.3.2022, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định 837/QĐ-UBND phê duyệt danh mục, kế hoạch lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố.

Trong đó, Hà Nội cũng xác định các khu vực cần lập quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị tại địa bàn các quận, kế hoạch thực hiện và các nội dung liên quan.

Đến nay, đã có một số đồ án thiết kế đô thị cơ bản đã được nghiên cứu, triển khai lập. UBND TP Hà Nội đã phê duyệt các nhiệm vụ như thiết kế đô thị riêng tuyến phố Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm) tỉ lệ 1/500, thiết kế đô thị riêng tuyến đường Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư (quận Hoàn Kiếm) tỉ lệ 1/500.

Các thiết kế đô thị đang được nghiên cứu, triển khai lập bao gồm thiết kế đô thị hai bên tuyến đường Thanh Niên, tỉ lệ 1/500, hiện UBND quận Tây Hồ đang triển khai, tổ chức hội thảo và xin ý kiến chuyên gia.

Thiết kế đô thị riêng khu vực xung quanh hồ Thiền Quang, tỉ lệ 1/500 do UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức lập, hiện nhiệm vụ đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc báo cáo UBND TP Hà Nội để xem xét phê duyệt.

Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường Vành đai 2, đoạn Vĩnh Tuy - Chợ Mơ - Ngã Tư vọng, tỉ lệ 1/500, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đang hoàn chỉnh hồ sơ theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Cử tri Hà Nam kiến nghị quy hoạch, xây dựng lại chợ Khả Phong

Thu Giang |

Ngày 7.11, tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cử tri xã Khả Phong (huyện Kim Bảng) đã đề xuất, kiến nghị tỉnh Hà Nam hỗ trợ kinh phí đầu tư các thiết chế khu thể thao ngoài trời, quy hoạch xây dựng lại chợ Khả Phong, mở rộng và nâng cấp nghĩa trang nhân dân Gốc Hồng...

Hà Nội lập thiết kế đô thị hai bên sông Lừ, Sét, Kim Ngưu

Thu Giang |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành các quyết định về việc bổ sung, giao nhiệm vụ tổ chức, lập thiết kế đô thị, tỉ lệ 1/500 hai bên sông Lừ, sông Sét và sông Kim Ngưu.

Hà Nội đang tập trung hoàn thiện 2 bản quy hoạch Thủ đô

Thu Giang |

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội cho biết, Hà Nội đang tập trung hoàn thiện đồng thời 2 bản quy hoạch lớn là Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch Thủ đô) và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 (điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô).

Hà Nội quy hoạch chi tiết Đại học Bách Khoa Hà Nội cao tối đa 24 tầng

Thu Giang |

Dự kiến quy hoạch Đại học Bách Khoa gồm 5 khu chức năng chính, tỉ lệ đất trồng cây xanh đạt tối thiểu 30%, tầng cao được xác định từ 1 - 24 tầng.

Tuấn Hải nói về khả năng đá chính ở đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải cho biết, tất cả cầu thủ đều phải nỗ lực thể hiện bản thân để cạnh tranh vị trí trong đội hình thi đấu của tuyển Việt Nam.

Giờ thứ 9: Chị là mẹ của tôi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trong câu chuyện ngày hôm nay, có một con gần đi được nửa cuộc đời mới nhận ra được mẹ đẻ của mình. Người mà cậu ta đã từng gọi với một danh xưng khác.

Tăng trưởng GDP năm 2024 đạt 6 - 6,5% là phù hợp, thậm chí có thể vượt

Đức Mạnh |

Giới chuyên gia đánh giá mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 đạt 6 - 6,5% là khá phù hợp với dự báo của các tổ chức quốc tế. Con số này thậm chí có thể đạt 6,7% nếu các chỉ số vĩ mô tích cực và chính sách tiền tệ không đảo chiều.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa được phân công làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cử tri Hà Nam kiến nghị quy hoạch, xây dựng lại chợ Khả Phong

Thu Giang |

Ngày 7.11, tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cử tri xã Khả Phong (huyện Kim Bảng) đã đề xuất, kiến nghị tỉnh Hà Nam hỗ trợ kinh phí đầu tư các thiết chế khu thể thao ngoài trời, quy hoạch xây dựng lại chợ Khả Phong, mở rộng và nâng cấp nghĩa trang nhân dân Gốc Hồng...

Hà Nội lập thiết kế đô thị hai bên sông Lừ, Sét, Kim Ngưu

Thu Giang |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành các quyết định về việc bổ sung, giao nhiệm vụ tổ chức, lập thiết kế đô thị, tỉ lệ 1/500 hai bên sông Lừ, sông Sét và sông Kim Ngưu.

Hà Nội đang tập trung hoàn thiện 2 bản quy hoạch Thủ đô

Thu Giang |

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội cho biết, Hà Nội đang tập trung hoàn thiện đồng thời 2 bản quy hoạch lớn là Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch Thủ đô) và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 (điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô).

Hà Nội quy hoạch chi tiết Đại học Bách Khoa Hà Nội cao tối đa 24 tầng

Thu Giang |

Dự kiến quy hoạch Đại học Bách Khoa gồm 5 khu chức năng chính, tỉ lệ đất trồng cây xanh đạt tối thiểu 30%, tầng cao được xác định từ 1 - 24 tầng.