5 bí quyết giúp điều hòa bớt hao điện

Khương Duy (T/H) |

Điều hòa đang dần trở thành thiết bị không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, đặc biệt là vào mùa hè. Việc sử dụng điều hòa sao cho tiết kiệm được nhiều người quan tâm.
Dù mang lại nhiều lợi ích, nhưng điều hòa là một trong những thiết bị tiêu tốn khá nhiều điện năng. Người sử dụng điều hòa có thể áp dụng một số phương pháp giúp tiết kiện đáng kể chi phí tiền điện. Ảnh minh họa: Phan Anh
Dù mang lại nhiều lợi ích, nhưng điều hòa là một trong những thiết bị tiêu tốn khá nhiều điện năng. Người sử dụng điều hòa có thể áp dụng một số phương pháp giúp tiết kiện đáng kể chi phí tiền điện. Ảnh minh họa: Phan Anh

1. Lắp đặt đúng vị trí

Khi hoạt động, điều hòa có xu hướng làm lạnh tại khu vực xung quanh nó trước, sau đó mới tỏa ra xung quanh phòng. Tường nóng sẽ khiến máy hoạt động nhiều hơn, gây tốn điện hơn. Hơn nữa, việc đặt dàn lạnh ở nơi nhiệt độ cao sẽ khiến độ bền thiết bị giảm đáng kể.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dùng nên lắp điều hoà ở vị trí thoáng, không bị vật cản, không ở góc tường, tránh xa tường có ánh nắng trực tiếp chiếu vào. Đối với cục nóng, nên chọn vị trí thoáng mát, tốt nhất là nơi có nhiều gió. Cục nóng đặt cách tường ít nhất 20 - 30 cm để không khí được lưu thông.

2. Hạn chế dùng điều hòa cũ

Nhiều người có tâm lí dùng lại đồ cũ cho tiết kiệm, tuy nhiên điều này mang lại những tác dụng ngược. Theo thời gian, động cơ của máy sẽ yếu dần, khả năng làm mát sẽ hạn chế. Việc vận hành "ì ạch" lại khiến lượng điện tiêu thụ nhiều hơn. Những thiết bị này cũng sử dụng công nghệ cũ, không tiết kiệm năng lượng như với sản phẩm mới.

Hiện nay, giá điều hòa không quá đắt đỏ nên nếu có thể, hãy sắm một chiếc điều hòa mới thay vì sử dụng cũ. Điều này sẽ giúp người dùng tiết kiệm lâu dài, đảm bảo sức khỏe và hạn chế rủi ro.

3. Không chỉnh nhiệt quá thấp

Điều chỉnh nhiệt độ điều hoà phù hợp sẽ giúp tiết kiệm điện năng. Ảnh minh hoạ: Phan Anh
Điều chỉnh nhiệt độ điều hòa phù hợp sẽ giúp tiết kiệm điện năng. Ảnh minh họa: Phan Anh

Nhiều người có thói quen sử dụng điều hòa ở nhiệt độ dưới 20 độ C, đây là yếu tố dẫn tới lượng điện tiêu thụ lớn.Giới chuyên gia cho biết, nên để nhiệt độ điều hòa ở mức 25 - 28 độ C.

Nếu phòng chưa mát, hãy trang bị thêm quạt công suất nhỏ sẽ giúp hơi mát từ điều hòa được phân bổ đều hơn. Điều này không những giúp tiết kiệm điện năng còn tránh các nguy cơ  sốc nhiệt khi chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa nền nhiệt trong nhà so với ngoài trời.

4. Nên hẹn giờ tắt điều hòa

Khi sử dụng điều hòa vào ban đêm, thông thường các gia đình chỉ tắt điều hòa lúc ngủ dậy vào buổi sáng. Tuy nhiên, có thể tiết kiệm điện bằng cách hẹn giờ tắt điều hòa vì thông thường, nền nhiệt sẽ hạ thấp vào khoảng thời gian gần sáng. Hiện nay chức năng hẹn giờ được trang bị trên phần lớn các sản phẩm điều hòa.

5. Kiểm tra tấm lọc

Không khí ở các thành phố có rất nhiều bụi mà mắt thường không nhìn thấy hết, chính các bụi bẩn này sẽ tích tụ ở tấm lọc ở cục lạnh trong nhà (indoor) và làm giảm lượng hơi mát cung cấp vào phòng.

Người dùng cần kiểm tra định kỳ, tháo tấm lọc bụi và cọ rửa vệ sinh bằng nước và giúp tăng hiệu quả làm mát từ đó tiết kiệm được điện năng tiêu thụ.

Khương Duy (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Mới đầu mùa nóng, thợ lắp điều hòa đã "gặt bộn tiền"

Khương Duy |

Đầu tháng 5, lượng khách đặt mua điều hòa, máy lạnh tăng vọt khiến người làm nghề lắp điều hòa "nhận không hết việc". Các đơn vị kinh doanh điện máy cho biết, lượng người đặt mua điều hòa còn tăng mạnh hơn nữa trong tháng tới vì dự báo nắng nóng kỷ lục vào mùa hè.

Bật điều hòa trong lớp học như thế nào để an toàn, phòng COVID-19?

Thùy Linh |

Có nên bật điều hòa trong lớp học để đảm bảo môi trường cho học sinh học tập tốt hay không, làm thế nào phòng tránh được dịch bệnh COVID-19 đang được nhiều phụ huynh quan tâm.

Học sinh trở lại trường: Nắng nóng, mệt mỏi vì không được bật điều hòa

Đặng Chung - Thùy Linh |

3 ngày qua, học sinh 63 tỉnh thành đã trở lại trường trong nắng hè gay gắt. Tại Hà Nội, nền nhiệt độ phổ biến từ 36 - 38 độ C. Trong khi đó, học sinh học tập dưới những chiếc quạt trần chạy “ì ạch”, vì các trường không dám bật điều hòa theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Mới đầu mùa nóng, thợ lắp điều hòa đã "gặt bộn tiền"

Khương Duy |

Đầu tháng 5, lượng khách đặt mua điều hòa, máy lạnh tăng vọt khiến người làm nghề lắp điều hòa "nhận không hết việc". Các đơn vị kinh doanh điện máy cho biết, lượng người đặt mua điều hòa còn tăng mạnh hơn nữa trong tháng tới vì dự báo nắng nóng kỷ lục vào mùa hè.

Bật điều hòa trong lớp học như thế nào để an toàn, phòng COVID-19?

Thùy Linh |

Có nên bật điều hòa trong lớp học để đảm bảo môi trường cho học sinh học tập tốt hay không, làm thế nào phòng tránh được dịch bệnh COVID-19 đang được nhiều phụ huynh quan tâm.

Học sinh trở lại trường: Nắng nóng, mệt mỏi vì không được bật điều hòa

Đặng Chung - Thùy Linh |

3 ngày qua, học sinh 63 tỉnh thành đã trở lại trường trong nắng hè gay gắt. Tại Hà Nội, nền nhiệt độ phổ biến từ 36 - 38 độ C. Trong khi đó, học sinh học tập dưới những chiếc quạt trần chạy “ì ạch”, vì các trường không dám bật điều hòa theo khuyến cáo của cơ quan y tế.