5-7 năm nữa thị trường vẫn có thể khan hiếm nguồn cung nhà ở thương mại

Tuyết Lan |

Theo Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) Luật Đất đai sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc sử dụng đất để thúc đẩy hoạt động đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trong khoảng 5-7 năm tới đây, nguồn cung nhà ở thương mại vẫn sẽ tiếp tục thiếu do Tổ chức phát triển quỹ đất chưa thể tạo đủ quỹ đất.

Quy định thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho sử dụng đất

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) - ông Lê Hoàng Châu nhận định Điều 127 Luật Đất đai 2024 đã quy định rất thông thoáng việc “sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất” hoặc “đang có quyền sử dụng đất” đối với hầu hết các dự án phát triển kinh tế - xã hội bao gồm cả dự án nhà ở xã hội.

Trong đó, chỉ trừ một số hạn chế đối với dự án nhà ở thương mại do điểm b khoản 1 Điều 127 quy định đối với trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại thì chỉ được thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất ở và khoản 6 Điều 127 quy định người đang có quyền sử dụng đất ở hoặc đất ở và đất khác có đề xuất dự án đầu tư nhà ở thương mại phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, có đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất mà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư thì được sử dụng đất để thực hiện dự án.

"Luật Đất đai 2024 sẽ tạo điều kiện sử dụng đất thuận lợi để thúc đẩy hoạt động đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (không bao gồm dự án nhà ở thương mại) như phát triển các dự án khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp công nghệ cao, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ, du lịch, y tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học, công viên, khu vui chơi giải trí…" - Chủ tịch HoREA nhận định.

Nguồn cung nhà ở thương mại trong ngắn hạn vẫn thiếu

Ngoài những tác động tích cực, Chủ tịch HoREA cho rằng, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 127 Luật Đất đai 2024 có thể dẫn đến hệ quả là trong khoảng 5-7 năm tới, thị trường bất động sản nhà ở thương mại sẽ tiếp tục thiếu nguồn cung quỹ đất dẫn đến thiếu nguồn cung nhà ở thương mại.

Nguyên nhân là do Tổ chức phát triển quỹ đất chưa thể tạo quỹ đất, phát triển quỹ đất; bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư.

Nên vô hình trung với quy định "chỉ được thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất ở" cùng với khoản 6 Điều 127 Luật Đất đai 2024 quy định “trường hợp để thực hiện dự án nhà ở thương mại thì phải đang có quyền sử dụng đất ở hoặc đất ở và đất khác” sẽ “làm lợi” cho các nhà đầu tư “đã có sẵn quỹ đất dự án nhà ở thương mại” đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, nhất là chủ đầu tư các dự án khu đô thị, nhà ở thương mại quy mô lớn có cơ hội “chiếm lĩnh thị trường”.

HoREA rất hoan nghênh Quốc hội cho phép trường hợp xét thấy cần thiết thì Chính phủ nghiên cứu, xây dựng đề án thí điểm trình cấp có thẩm quyền để trình Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết cho phép thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất khác quy định của Luật Đất đai.

Tuyết Lan
TIN LIÊN QUAN

Gỡ nút thắt trong việc tạo lập quỹ đất phát triển nhà ở thương mại

Bảo Chương |

TPHCM - Hiệp hội Bất động sản TPHCM vừa có kiến nghị về việc trường hợp nhà đầu tư sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại thì cần được thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất ở hoặc đất ở và đất khác.

Nhiều dự án nhà ở thương mại điều chỉnh giảm giá bán

Bảo Chương |

Nhiều chủ đầu tư đang đẩy mạnh tung sản phẩm ra thị trường với việc điều chỉnh lại giá bán và đi kèm với đó là các chính sách ưu đãi bán hàng hấp dẫn để kích cầu nhà ở.

Công ty IMG Huế phản hồi về dự án Khu nhà ở thương mại tại khu đô thị mới An Cựu

QUẢNG AN |

HUẾ - Sau loạt bài của Báo Lao Động về Dự án Khu nhà ở thương mại thuộc Dự án Khu đô thị mới An Cựu do Công ty Cổ phần Đầu tư IMG Huế (Công ty IMG Huế) làm chủ đầu tư có nhiều bất thường, phía công ty này đã có văn bản thông tin về dự án trên.

Tết đầm ấm hơn của những công nhân khó khăn

Nhóm phóng viên |

Tại Chương trình Tết Sum vầy 2024 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chiều 21.1, các đồng chí lãnh đạo có mặt tại chương trình đã trao quà tới các công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn.

Hàng trăm sản phẩm làng nghề tại Chợ Tết Công đoàn 2024

Minh Hạnh |

Ngoài các sản phẩm thiết yếu của các công ty uy tín tham dự Chợ Tết Công đoàn năm 2024, năm nay có nhiều gian hàng sản phẩm làng nghề dự với các sản phẩm truyền thống phục vụ công nhân.

Máy bay rơi ở Afghanistan, chưa rõ thương vong

Thanh Hà |

Cảnh sát ở miền bắc Afghanistan đã nhận được báo cáo về một vụ tai nạn máy bay ở tỉnh Badakhshan.

Bất ngờ điểm xét thăng hạng hơn 800 giáo viên Hà Nội tăng kịch trần sau phúc khảo

Văn Nguyễn |

Hầu như toàn bộ 834 hồ sơ giáo viên Hà Nội xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đều được nâng 10-20 điểm, cá biệt có một số trường hợp được nâng 35-40 điểm, sau khi chấm phúc khảo.

Người dân và du khách nói gì về phố đêm đầu tiên ở TP Thủ Đức?

Như Quỳnh |

TPHCM – Phố đêm Thảo Điền chính thức lên đèn. Người dân và du khách hào hứng đến khám phá, trải nghiệm phố đi bộ đêm đầu tiên ở TP Thủ Đức.

Gỡ nút thắt trong việc tạo lập quỹ đất phát triển nhà ở thương mại

Bảo Chương |

TPHCM - Hiệp hội Bất động sản TPHCM vừa có kiến nghị về việc trường hợp nhà đầu tư sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại thì cần được thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất ở hoặc đất ở và đất khác.

Nhiều dự án nhà ở thương mại điều chỉnh giảm giá bán

Bảo Chương |

Nhiều chủ đầu tư đang đẩy mạnh tung sản phẩm ra thị trường với việc điều chỉnh lại giá bán và đi kèm với đó là các chính sách ưu đãi bán hàng hấp dẫn để kích cầu nhà ở.

Công ty IMG Huế phản hồi về dự án Khu nhà ở thương mại tại khu đô thị mới An Cựu

QUẢNG AN |

HUẾ - Sau loạt bài của Báo Lao Động về Dự án Khu nhà ở thương mại thuộc Dự án Khu đô thị mới An Cựu do Công ty Cổ phần Đầu tư IMG Huế (Công ty IMG Huế) làm chủ đầu tư có nhiều bất thường, phía công ty này đã có văn bản thông tin về dự án trên.