20ha ”đất vàng” ở Thanh Hóa: Cơ quan cho thuê không biết người thuê!

XUÂN HÙNG |

20.430m2 ”đất vàng” (hơn 2ha) ven đại lộ Võ Nguyễn Giáp - tuyến đường lớn nối TP.Thanh Hoá - TP.Sầm Sơn cho thuê đang gây nhiều dư luận trái chiều. Lãnh đạo địa phương thì chưa bao giờ biết mặt người thuê.

Ai là chủ 2ha đất ở Quảng Định?

Theo hợp đồng thuê đất số 03/2005/HĐ-TĐ ngày 25.6.2015, tổng diện tích UBND huyện Quảng Xương cho thuê là 20.430m2. Mỗi năm, người thuê phải nộp 5,5 triệu đồng. Thời gian cho thuê 49 năm. Hơn 2ha đất nói trên ở thôn 14, mặt tiền đại lộ Võ Nguyên Giáp - trục đường mới mở đi ngã ba Voi xuống Sầm Sơn. Mục đích cho thuê là làm trang trại... nuôi vịt.

Trong hợp đồng, địa chỉ người thuê chỉ được ghi chung chung: Trịnh Quang Nhân, địa chỉ tại “thị trấn Nông trường Thống Nhất, huyện Yên Định, Thanh Hóa”. Không ghi rõ khu phố, số nhà hay số điện thoại. Trong khi đó, thị trấn Nông trường Thống Nhất đã được giải thể theo Nghị quyết số 52/NQ-CP từ ngày 15.2.2009. Đến nay, không có địa danh nào là thị trấn Nông trường Thống Nhất ở Thanh Hóa.

Điều lạ nữa, tất cả cán bộ có liên quan đến việc cho ông Trịnh Quang Nhân thuê đất đều không hề biết ông Nhân là ai, chưa bao giờ gặp. Trao đổi với Lao Động, các ông: Nguyễn Văn Thành - cán bộ địa chính, Nguyễn Văn Mạnh - Bí thư Đảng ủy xã, Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Quảng Định (huyện Quảng Xương) đều xác nhận chưa bao giờ biết ông Nhân là ai.

Ông Trần Văn Công - nguyên Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, nay là Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá - có biết việc xã Quảng Định cho thuê 2ha đất này nhưng “không biết ông Nhân là ông nào”.

Trong cuộc làm việc với Lao Động mới đây, ông Nguyễn Văn Chính - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Xương, nay là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - đọc vanh vách các thông tin về khu đất 2ha cho thuê. Tuy nhiên, liên quan đến thông tin người thuê, ông Nguyễn Văn Chính cho hay cũng chẳng biết ông Nhân là ai.

Cho thuê 2ha đất mà lãnh đạo xã không biết

Hồ sơ do Phòng Tài nguyên Môi trường (TNMT) huyện Quảng Xương cung cấp cho thấy, người ký tờ trình gửi UBND huyện xin cho ông Nhân thuê diện tích trên là ông Đoàn Văn Lương - Chủ tịch UBND xã thời điểm 2015 (nay ông Lương đã nghỉ hưu). Điều đáng nói, khi cho ông Nhân thuê 2ha đất trang trại, hầu như cả tập thể lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền xã Quảng Định đều không biết.

Ngay sau sự việc cho thuê trên, ông Đoàn Văn Lương nghỉ chế độ, ông Sáng thay ông Lương một thời gian ngắn rồi được điều sang làm Chủ tịch UBND xã Quảng Đức, đổi lại, ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Quảng Đức về làm Chủ tịch UBND xã Quảng Định.

Điều lạ nữa là dù đất trên địa bàn xã nhưng hiện UBND xã Quảng Định không lưu bất kỳ văn bản nào liên quan. Lý giải điều này, ông Nguyễn Văn Thành - cán bộ địa chính xã - cho hay, “do hồ sơ không đầy đủ nên tôi không lưu gì cả”. Theo ông Thành, không có bất kỳ nghị quyết, văn bản nào thể hiện sự bàn bạc của tập thể lãnh đạo xã về việc này. Cả tập thể lãnh đạo xã Quảng Định hiện nay vẫn không biết gì nhiều về 2ha cho thuê trên.

Ngày 25.5, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Tuấn một lần nữa khẳng định, ông được điều động làm Chủ tịch UBND xã Quảng Định đã gần 5 năm qua nhưng chưa bao giờ biết ông Trịnh Quang Nhân - người thuê đất là ông nào.

Cũng theo ông Tuấn, sau khi dư luận ồn ào cho rằng khu đất trên là của ông Nguyễn Văn Chính - nguyên Bí thư Huyện uỷ, Sở TNMT đã về kiểm tra, UBND huyện cũng về kiểm tra nhưng rồi cứ về lại đi, không thấy thông báo gì lại cho xã.

XUÂN HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Vốn hóa thị trường của Vietcombank vượt 10 tỉ USD

PV |

Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất” năm 2019. Đây là lần thứ 7 Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này tại Việt Nam.

Sắp diễn ra Diễn đàn công nghệ và năng lượng năm 2019

PD |

Từ ngày 25 – 27.6.2019 sẽ diễn ra “Diễn đàn công nghệ và năng lượng năm 2019”, dự kiến diễn đàn sẽ thu hút khoảng 3000 người tham dự.

Giá vàng hôm nay 7.6: Chưa dừng đà tăng

Phương Anh |

Giá vàng hôm nay (7.6) tiếp tục tăng. Các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý điều chỉnh tăng với biên độ khoảng 40.000 - 60.000 đồng/lượng. Trên thế giới, giá vàng tiếp tục tăng vọt lên sát đỉnh cao 2019 do đồng USD suy yếu và lo ngại căng thẳng toàn cầu.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Vương quốc Anh giảm sức hút với giới siêu giàu

Thanh Hà |

Các nhà đầu tư và doanh nhân giàu có đang chuyển đến EU, Trung Đông và Châu Á, theo một công ty tư vấn ở London, Anh.

Gương mặt vàng tại các kỳ thi Olympic quốc tế

Trang Hà |

Năm 2022, với 38 lượt thí sinh tham gia các kỳ thi Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế, học sinh Việt Nam xuất sắc nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất với nhiều học sinh đạt điểm số cao nhất.

Vốn hóa thị trường của Vietcombank vượt 10 tỉ USD

PV |

Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất” năm 2019. Đây là lần thứ 7 Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này tại Việt Nam.

Sắp diễn ra Diễn đàn công nghệ và năng lượng năm 2019

PD |

Từ ngày 25 – 27.6.2019 sẽ diễn ra “Diễn đàn công nghệ và năng lượng năm 2019”, dự kiến diễn đàn sẽ thu hút khoảng 3000 người tham dự.

Giá vàng hôm nay 7.6: Chưa dừng đà tăng

Phương Anh |

Giá vàng hôm nay (7.6) tiếp tục tăng. Các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý điều chỉnh tăng với biên độ khoảng 40.000 - 60.000 đồng/lượng. Trên thế giới, giá vàng tiếp tục tăng vọt lên sát đỉnh cao 2019 do đồng USD suy yếu và lo ngại căng thẳng toàn cầu.