10 thành phố có giá nhà đắt nhất thế giới

CHI LINH (Theo Bloomberg) |

Hãng Bloomberg vừa công bố danh sách những thành phố có giá nhà đắt đỏ nhất thế giới so với thu nhập (còn gọi là chỉ số MMI). Theo danh sách, Hồng Kông xếp ở vị trí số 1 trong nhiều năm liên tiếp.

 
Hồng Kông lại tiếp tục dẫn đầu danh sách và là ứng cử viên duy nhất của châu Á có mặt trong danh sách. Mức giá nhà đất ở đây đang ở mức cao kỷ lục trong vòng 14 năm qua.
 
Vancouver là thành phố có giá nhà ở đắt nhất Canada và đắt thứ 2 thế giới. Theo khảo sát, Vancouver là thành phố trải qua sự suy giảm khả năng chi trả nhà ở lớn nhất trong số các thành phố có mặt trong bảng khảo sát.
 
Được mệnh danh là thành phố lớn nhất, nổi tiếng nhất và lâu đời nhất, thành phố Sydney đứng đầu Australia và đứng thứ 3 thế giới về giá nhà. Trước khi hạ nhiệt, Sydney là tâm điểm của "cơn sốt" giá nhà mấy năm trước.
Melbourne là thủ phủ và thành phố lớn nhất bang Victoria, và là thành phố lớn thứ hai ở Úc. Thành phố này đang có giá nhà xếp số 4 trên thế giới.
Melbourne là thủ phủ và thành phố lớn nhất bang Victoria, và là thành phố lớn thứ 2 ở Australia. Thành phố này đang có giá nhà xếp số 4 trên thế giới.
San Jose là thành phố lớn thứ 3 ở tiểu bang California, lớn thứ 10 ở Hoa Kỳ. Trong nhiều năm, thành phố được gắn liền với danh hiệu Thành phố lớn an toàn nhất Hoa Kỳ. Thị trường giá nhà đất tại thành phố này vươn lên đứng thứ 4 thế giới.
San Jose là thành phố lớn thứ 3 ở tiểu bang California, lớn thứ 10 ở Hoa Kỳ. Thị trường giá nhà tại "Thành phố lớn an toàn nhất Hoa Kỳ" này vươn lên đứng thứ 5 thế giới.
 
"Thành phố thiên thần" Los Angeles, bang California, Mỹ xếp số 6 thế giới về giá nhà.
 
Thị trường bất động sản tại Auckland (New Zealand) đang có thời kỳ sự bùng nổ mạnh nhất trong 2 thập kỷ qua. Giá nhà trung bình ở thành phố lớn nhất của New Zealand này hiện cao hơn cả London (Anh).
 San Francisco vượt qua New York để lọt vào top thành phố có giá nhà đắt đỏ nhất thế giới.
Thành phố San Francisco vượt qua New York để lọt vào top thành phố có giá nhà đắt đỏ nhất thế giới.
 
Thành phố Honolulu ở thiên đường du lịch Hawaii, Mỹ, nằm tại bờ biển phía nam của đảo Oahu có vị trí thứ 9 trong danh sách.
 
Thủ đô London của nước Anh là nơi có giá nhà đắt đỏ nhất châu Âu, nhưng chỉ xếp ở vị trí thứ 10 trên thế giới.

CHI LINH (Theo Bloomberg)
TIN LIÊN QUAN

Giàu có bậc nhất, nhiều tỉ phú Mỹ vẫn chỉ ở những ngôi nhà "rẻ tiền"

Thùy Dương |

Tài sản nhiều tỉ USD, nhưng nhiều tỉ phú Mỹ chỉ dành phần rất nhỏ để chi tiêu cho việc mua nhà, thậm chí có người chỉ ở nhà thuê.

Ồ ạt xây dựng công trình quanh bãi rác Nam Sơn chờ tiền đền bù

Lan Anh |

Sau khi TP Hà Nội có quyết định giải phóng mặt bằng vùng ảnh hưởng môi trường bán kính vòng 500m quanh bãi rác Nam Sơn, nhiều hộ dân ồ ạt xây dựng, chờ tiền đền bù.

Hong Kong sắp có đảo nhân tạo sau mở rộng 1000 ha đất

Theo Infonet |

Hong Kong có kế hoạch xây một trong những đảo nhân tạo lớn nhất thế giới với chi phí gấp nhiều lần đảo nhân tạo Cây cọ ở Dubai.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Giàu có bậc nhất, nhiều tỉ phú Mỹ vẫn chỉ ở những ngôi nhà "rẻ tiền"

Thùy Dương |

Tài sản nhiều tỉ USD, nhưng nhiều tỉ phú Mỹ chỉ dành phần rất nhỏ để chi tiêu cho việc mua nhà, thậm chí có người chỉ ở nhà thuê.

Ồ ạt xây dựng công trình quanh bãi rác Nam Sơn chờ tiền đền bù

Lan Anh |

Sau khi TP Hà Nội có quyết định giải phóng mặt bằng vùng ảnh hưởng môi trường bán kính vòng 500m quanh bãi rác Nam Sơn, nhiều hộ dân ồ ạt xây dựng, chờ tiền đền bù.

Hong Kong sắp có đảo nhân tạo sau mở rộng 1000 ha đất

Theo Infonet |

Hong Kong có kế hoạch xây một trong những đảo nhân tạo lớn nhất thế giới với chi phí gấp nhiều lần đảo nhân tạo Cây cọ ở Dubai.