Điều kiện và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp 2024

Nhóm PV |

Trợ cấp thất nghiệp là một trong các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, nhằm hỗ trợ người lao động khi bị mất việc làm, học nghề và tìm việc làm mới trên cơ sở khoản trích tiền lương đã đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Dưới đây là quy định và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, bạn đọc có thể tham khảo.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Bỏ làm công nhân, đi làm xe ôm công nghệ vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Xuyên Đông |

Nhiều người băn khoăn, họ đang làm công nhân, đóng bảo hiểm xã hội, nay muốn nghỉ để đi làm xe ôm công nghệ thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Vì sao nên bỏ khống chế thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa 12 tháng

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Nên sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm theo hướng không khống chế thời gian tối đa hưởng trợ cấp thất nghiệp là 12 tháng như hiện nay. Thay vào đó, nên quy định tăng số tháng được hưởng tùy theo số năm đóng bảo hiểm thất nghiệp, tối đa không quá 24 tháng.

Quy định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng với người đã nhận chế độ BHXH

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Quy định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đối với người đã được giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thế nào?

Giá vàng hôm nay 24.3: Thua lỗ nặng nề tới 3,7 triệu đồng/lượng

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay (ngày 24.3) chốt lại tuần giao dịch có nhiều biến động. Người mua vàng SJC thu về khoản lỗ lên tới 3,7 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần xuống tiền.

Phi công trong giải dù lượn ở Sa Thầy gặp tai nạn tử vong

THANH TUẤN |

Khi chỉ còn cách mặt đất tầm 20m thì bất ngờ dù lượn gặp sự cố kỹ thuật, bị gió quăng quật, phi công rơi xuống đất trước sự chứng kiến của nhiều người dân.

Bộ Công an kết luận nguyên nhân vụ cháy hàng trăm chiếc xe ở Trường Đại học Hồng Đức

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Theo kết luận của cơ quan công an, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy hàng trăm chiếc xe ở Trường Đại học Hồng Đức là do chập điện.

Lý do IS tấn công khủng bố nhà hát Nga

Ngọc Vân |

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố nhà hát Nga khiến ít nhất 133 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Duyệt danh sách xác minh tài sản 30 công chức, viên chức tỉnh Bắc Ninh

Lam Duy |

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt danh sách người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 với tổng số 30 người trong 11 cơ quan đơn vị.

Bỏ làm công nhân, đi làm xe ôm công nghệ vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Xuyên Đông |

Nhiều người băn khoăn, họ đang làm công nhân, đóng bảo hiểm xã hội, nay muốn nghỉ để đi làm xe ôm công nghệ thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Vì sao nên bỏ khống chế thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa 12 tháng

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Nên sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm theo hướng không khống chế thời gian tối đa hưởng trợ cấp thất nghiệp là 12 tháng như hiện nay. Thay vào đó, nên quy định tăng số tháng được hưởng tùy theo số năm đóng bảo hiểm thất nghiệp, tối đa không quá 24 tháng.

Quy định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng với người đã nhận chế độ BHXH

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Quy định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đối với người đã được giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thế nào?