Zalo lấy cớ bảo mật để bóp tính năng: Một nửa sự thật chưa là sự thật!

Thế Lâm |

Sau khi tiến hành thu phí đối với tài khoản Zalo tổ chức, doanh nghiệp (official account - OA), từ ngày 1.8, Zalo cũng tiến hành bóp tính năng đối với người dùng tài khoản thông thường, với lý do nhằm bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư tốt hơn cho người dùng.

Tất nhiên, cái cớ đưa ra làm lý do để bóp tính năng của Zalo đã không thể thuyết phục được người dùng, vì nó có rất nhiều điểm không hợp lý, không khớp với thực tế mục đích bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư cho người dùng.

Đơn cử, việc ép danh bạ của người dùng xuống còn không quá 1.000 liên hệ thì là bảo mật, bảo vệ quyền riêng tư hay bản chất là giới hạn tính năng, không gian, số lượng?

Cũng tương tự, các giới hạn như tài khoản thông thường hiển thị tối đa 40 lần/tháng khi người lạ tìm kiếm qua số điện thoại, mỗi tài khoản được phản hồi tối đa 40 hội thoại từ người lạ, mỗi tài khoản Zalo sẽ chỉ mặc định được 5 mẫu tin nhắn nhanh… thì liên quan gì tới bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư? Bởi trước sau thì cũng đã được hiển thị/phản hồi một số lần nhất định, việc bớt về tần suất là vì bảo mật?

Một phản ánh từ người dùng Zalo bị bóp tính năng với thông báo từ hệ thống. Ảnh: TL.
Một phản ánh từ người dùng Zalo bị bóp tính năng với thông báo từ hệ thống. Ảnh: TL

Nếu thực sự vì mục đích bảo mật, giải pháp kiểm soát không hẳn và cũng không nhất thiết làm theo cách như trên.

Song những điều đề cập ở trên, cũng mới chỉ là một nửa sự thật.

Một nửa sự thật còn lại, chính là vấn đề Zalo đã bị dư luận người dùng nghi ngờ ngay từ ban đầu khi công bố bóp tính năng đối với người dùng thông thường - đó là tạo nền cho việc thu phí hoặc ép người dùng thông thường mua các gói cước về sau để được nới rộng tính năng, tiện ích.

Một nửa sự thật còn lại tất nhiên lúc này chưa rõ ràng, nhưng có thể sẽ được thể hiện rõ trong tương lai.

Các ứng dụng OTT hay mạng xã hội nói chung đang thịnh hành hiện nay, dường như không có ứng dụng nào trong một lúc lại bóp tính năng người dùng đến mức như vậy với lý do là nhằm bảo mật hay bảo đảm quyền riêng tư.

Ngay cả Facebook - một “ông lớn” mạng xã hội nhiều chiêu trò nhất và tối ưu hóa doanh thu, lợi nhuận khủng khiếp nhất - cũng không bóp những tính năng quan trọng đến như vậy, đơn cử về danh bạ.

Việc Zalo tiến hành thu phí đối với tài khoản OA tất yếu sẽ giúp cho bộ phận này của Công ty VNG mang về nguồn thu. Tuy nhiên, mặt trái của việc bóp tính năng là gây ra phản ứng không đồng thuận, bất bình trong rộng rãi người dùng Zalo thông thường.

Một khi người dùng Zalo thông thường rời bỏ và sụt giảm, chắc chắn lượng views và tương tác đối với các tài khoản Zalo OA, đặc biệt là của doanh nghiệp để quảng bá và bán hàng, cũng sẽ bị ảnh hưởng bất lợi.

Bởi các gói cước phí Zalo đưa ra đối với tài khoản OA là doanh nghiệp không phải là vấn đề. Trên thực tế, yếu tố quan trọng hơn của khối khách hàng này chính là lượng tương tác từ các tài khoản Zalo thông thường, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, nhà bán hàng.

Một khi người dùng Zalo thông thường giảm tương tác thì hiệu quả hoạt động của các tài khoản Zalo OA, trong đó có doanh nghiệp cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Zalo bóp tính năng: Chưa có nhiều cảm nhận từ người dùng

Thế Lâm |

Theo lộ trình, từ hôm nay (1.8), ứng dụng OTT Zalo tiến hành bóp tính năng đối với các tài khoản người dùng thông thường sau khi đã tiến hành thu phí đối với khối khách hàng doanh nghiệp trước đó.

Zalo sẽ thu phí với đối tượng nào?

QUỲNH CHI |

Từ 1.8, Zalo sẽ thu phí người dùng. Vậy, ai sẽ là đối tượng thu phí của Zalo?

Zalo chính thức thu phí: "Làn sóng" xoá app bắt đầu

Vân Trường |

Nhiều người dùng cho biết, đã xoá app Zalo trên điện thoại từ rạng sáng 1.8 do ứng dụng này tiến hành thu phí người dùng và "bóp tính năng" với người dùng không trả phí.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Zalo bóp tính năng: Chưa có nhiều cảm nhận từ người dùng

Thế Lâm |

Theo lộ trình, từ hôm nay (1.8), ứng dụng OTT Zalo tiến hành bóp tính năng đối với các tài khoản người dùng thông thường sau khi đã tiến hành thu phí đối với khối khách hàng doanh nghiệp trước đó.

Zalo sẽ thu phí với đối tượng nào?

QUỲNH CHI |

Từ 1.8, Zalo sẽ thu phí người dùng. Vậy, ai sẽ là đối tượng thu phí của Zalo?

Zalo chính thức thu phí: "Làn sóng" xoá app bắt đầu

Vân Trường |

Nhiều người dùng cho biết, đã xoá app Zalo trên điện thoại từ rạng sáng 1.8 do ứng dụng này tiến hành thu phí người dùng và "bóp tính năng" với người dùng không trả phí.