Yếu tố xác định điều kiện hưởng lương hưu

Anh Thư |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc về điều kiện hưởng lương hưu.

Bạn đọc hỏi: Tôi tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ 12.1985 đến 6.2006 (Có số sổ bảo hiểm). Khoảng thời gian sau 6.2006, tôi nghỉ việc và không tham gia đóng bảo hiểm. Vui lòng cho biết tôi có được hưởng chế độ nghỉ hưu dưới một dạng thích hợp nào đó không?

Về việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động quy định tuổi nghỉ hưu cụ thể như sau:

Kể từ ngày 1.1.2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường (có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội trở lên) là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Trường hợp của bạn đọc nếu có thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội từ tháng 12.1985 đến tháng 6.2006 được ghi nhận trên sổ Bảo hiểm xã hội và chưa hưởng Bảo hiểm xã hội một lần thì khi đủ điều kiện về tuổi đời bạn đọc sẽ đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Việc xác định điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Tuổi đời, giới tính, thời gian đóng BHXH, chức danh nghề, công việc, tình trạng sức khỏe…

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp thông tin quy định về tuổi nghỉ hưu nêu trên để bạn đọc nắm được và cung cấp hồ sơ cụ thể; liên hệ đến cơ quan Bảo hiểm xã hội tại địa phương để được xem xét hướng dẫn thực hiện các thủ tục hồ sơ theo quy định khi bạn đọc đủ điều kiện hưởng .

Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

Có thể tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn về việc tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu sau này.

Khánh Hòa đổi mới chi trả trợ cấp BHXH, lương hưu trong thời điểm dịch COVID-19

Hữu Long |

Ngày 14.8, BHXH tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi Bưu điện tỉnh về việc chi trả trợ cấp BHXH hàng tháng, lương hưu tháng 9 - 10.2021 và thực hiện chuyển đổi sang phương thức thanh toán không sử dụng tiền mặt.

Người kinh doanh nhỏ lẻ có thuộc đối tượng được tăng lương hưu không?

Minh Phương |

Bạn đọc Văn Quỳnh hỏi: Tôi kinh doanh nhỏ lẻ ở tỉnh Gia Lai, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tôi nghỉ hưu và hưởng lương hưu từ ngày 11.12.2014. Vậy tôi có thuộc đối tượng được tăng lương hưu theo Nghị định 44 không?

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Có thể tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn về việc tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu sau này.

Khánh Hòa đổi mới chi trả trợ cấp BHXH, lương hưu trong thời điểm dịch COVID-19

Hữu Long |

Ngày 14.8, BHXH tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi Bưu điện tỉnh về việc chi trả trợ cấp BHXH hàng tháng, lương hưu tháng 9 - 10.2021 và thực hiện chuyển đổi sang phương thức thanh toán không sử dụng tiền mặt.

Người kinh doanh nhỏ lẻ có thuộc đối tượng được tăng lương hưu không?

Minh Phương |

Bạn đọc Văn Quỳnh hỏi: Tôi kinh doanh nhỏ lẻ ở tỉnh Gia Lai, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tôi nghỉ hưu và hưởng lương hưu từ ngày 11.12.2014. Vậy tôi có thuộc đối tượng được tăng lương hưu theo Nghị định 44 không?