Yêu cầu kiểm tra hạ tầng khu dân cư có dấu hiệu xuống cấp

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Ngày 8.12, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu kiểm tra, xử lý nội dung liên quan hạ tầng khu dân cư vừa thi công xong đã có dấu hiệu xuống cấp.

Văn bản nêu rõ, ngày 6.12, Báo Lao Động có bài "Hạ tầng khu dân cư vừa thi công xong đã có dấu hiệu xuống cấp" phản ánh về việc dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mở rộng thị trấn Bo, huyện Kim Bôi có nhiều dấu hiệu xuống cấp.

Liên quan đến nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Quách Tất Liêm có ý kiến như sau:

Giao sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với những nội dung được cơ quan báo chí phản ánh. Phối hợp làm việc và cung cấp thông tin cho phóng viên báo Lao Động theo đúng quy định.

Trong quá trình làm việc và cung cấp thông tin, đề nghị các đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 25.10.2017 của UBND tỉnh Hòa Bình quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hòa Bình.

 
UBND tỉnh Hòa Bình ra văn bản chỉ đạo làm rõ vấn đề Báo Lao Động phản ánh.

Trước đó, Báo Lao Động nhận được phản ánh về dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mở rộng thị trấn Bo, huyện Kim Bôi có nhiều dấu hiệu xuống cấp.

Những ngày cuối tháng 11.2021, có mặt tại khu vực dự án, PV ghi nhận, có nhiều chỗ xuất hiện vết nứt, gạch lát vỉa hè bong tróc. Nhiều đoạn bê tông vỡ vụn bên trong lộ rõ kết cấu không được chắc chắn, dùng tay cũng có thể phá vỡ được kết cấu.

Qua tìm hiểu, dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mở rộng thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, Hòa Bình được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt tại Quyết định số 2601/QĐ – UBND ngày 31.10.2018.

Nhà thầu thi công là liên danh Công ty CP Thuỷ điện Văn Hồng, Công ty CP xây dựng và thương mại Đức Tải, Công ty CP An Trường Sơn.

PV đã liên hệ, đặt lịch làm việc với Sở Tài nguyên - Môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hoà Bình để tìm hiểu các nội dung có liên quan đến sự việc trên. Tuy nhiên gần 1 tháng trôi qua đơn vị đã viện nhiều lý do để để không phản hồi.

Minh Chuyên
TIN LIÊN QUAN

Quảng trường 200 tỉ đồng xuống cấp, phải có người chịu trách nhiệm

Lê Thanh Phong |

Mời các bạn xem tấm ảnh về quảng trường 200 tỉ đồng đăng kèm theo bài viết này, sẽ thấy người ta xây dựng công trình cẩu thả như thế nào.

Quảng trường hơn 200 tỉ ở Hoà Bình xuống cấp nghiêm trọng

Trọng Tùng |

Hòa Bình - Công trình quảng trường Hoà Bình có tổng mức đầu tư hàng trăm tỉ đã xuất hiện nhiều hạng mục bị xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 4 năm hoàn thành.

Hạ tầng khu dân cư vừa thi công xong đã có dấu hiệu xuống cấp

Trọng Tâm |

Hòa Bình - Báo Lao Động nhận được phản ánh về dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mở rộng thị trấn Bo, huyện Kim Bôi có nhiều dấu hiệu xuống cấp.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quảng trường 200 tỉ đồng xuống cấp, phải có người chịu trách nhiệm

Lê Thanh Phong |

Mời các bạn xem tấm ảnh về quảng trường 200 tỉ đồng đăng kèm theo bài viết này, sẽ thấy người ta xây dựng công trình cẩu thả như thế nào.

Quảng trường hơn 200 tỉ ở Hoà Bình xuống cấp nghiêm trọng

Trọng Tùng |

Hòa Bình - Công trình quảng trường Hoà Bình có tổng mức đầu tư hàng trăm tỉ đã xuất hiện nhiều hạng mục bị xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 4 năm hoàn thành.

Hạ tầng khu dân cư vừa thi công xong đã có dấu hiệu xuống cấp

Trọng Tâm |

Hòa Bình - Báo Lao Động nhận được phản ánh về dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mở rộng thị trấn Bo, huyện Kim Bôi có nhiều dấu hiệu xuống cấp.