Yêu cầu chủ đầu tư dự án tiến hành di dời 40 cột điện nằm giữa lòng đường

NGUYỄN TRƯỜNG |

Việc tuyến đường qua địa bàn xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh có hơn 40 cột điện "mọc" giữa đường trở thành "cái bẫy" đối với người dân và các phương tiện khi tham gia giao thông, cơ quan chức năng đã có chỉ đạo xử lý

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Dương Duy Kiệm, Giám đốc Điện lực huyện Yên Khánh cho biết: Điện lực huyện đã có văn bản gửi Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình (chủ đầu tư dự án) đề nghị đôn đốc các đơn vị liên quan, nhanh chóng di dời các cột điện trên ra khỏi khu vực lòng đường, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Văn bản Điện lực Yên Khánh gửi Chủ đầu tư dự án. Ảnh: NT
Văn bản Điện lực Yên Khánh gửi Chủ đầu tư dự án. Ảnh: NT
Trong thời gian qua, Điện lực Yên Khánh đã rất sát sao trong việc phối hợp với các đơn vị thi công để di chuyển số cột điện trên, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được sự phối hợp. Bên cạnh đó, Điện lực Yên Khánh thường xuyên tăng cường kiểm tra hệ thống điện, đảm bảo cấp điện an toàn cho người dân trên địa bàn.

Trong thời gian chưa di chuyển được số cột điện nêu trên, Điện lực Yên Khánh đề nghị Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình yêu cầu nhà thầu lắp đặt biển báo tại các vị trí cột điện có ảnh hưởng đến giao thông để người dân và các phương tiện tham gia giao thông được biết.

Cũng theo ông Kiệm, việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường trên thuộc “Dự án xây dựng hệ thống cống kiểm soát ngăn mặn và nâng cấp đê Dưỡng Điềm, kết hợp nâng cấp bờ sông thành đường cứu hộ cứu nạn, chống xâm nhập mặn phục vụ phòng chống lụt bão liên huyện Yên Khánh - Kim Sơn” chứ không phải việc mở rộng đường phục vụ nông thôn mới.

Điện lực Yên Khánh cũng đã có văn bản gửi UBND huyện Kim Sơn đề nghị đôn đốc việc di dời số cột điện trên. Ảnh: NT
Điện lực Yên Khánh cũng đã có văn bản gửi UBND huyện Kim Sơn đề nghị đôn đốc việc di dời số cột điện trên. Ảnh: NT
"Việc di chuyển đường điện hạ thế gồm 40 cột điện và 01 cột trung thế nằm trong kế hoạch giải phóng mặt bằng của dự án. Do đó việc di chuyển vị trí những cột điện và đường dây điện nêu trên thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư dự án. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong việc mất an toàn về điện khi người và các phương tiện tham gia giao thông do số cột điện nằm giữa đường" - ông Kiệm nói.
NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

40 cột điện "mọc" giữa đường giăng bẫy người đi đường: Chủ đầu tư dự án nói gì?

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến việc đầu tư mở rộng tuyến đường giao thông qua địa bàn xã Khánh Thủy (huyện Yên Khánh, Ninh Bình), đơn vị thi công không thực hiện việc giải phóng mặt bằng, di dời cột điện dẫn đến việc khi mở rộng đường, hơn 40 cột điện "mọc" giữa đường trở thành "cái bẫy" đối với người và các phương tiện khi tham gia giao thông.

Ninh Bình: Hơn 40 cột điện "mọc" giữa đường giăng bẫy người đi đường

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trong quá trình thực hiện dự án mở rộng đường giao thông, chủ đầu tư dự án và đơn vị thi công không thực hiện việc giải phóng mặt bằng, di dời cột điện dẫn đến việc hơn 40 cột điện "mọc" giữa đường trở thành "cái bẫy" đối với người dân và các phương tiện khi tham gia giao thông.

Bình Dương: Xe ben quên hạ thùng, kéo đổ 7 cột điện

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, tài xế xe ben sau khi đổ đất đá đã quên hạ thùng. Sau đó, thùng xe vướng vào dây cáp kéo đổ 6 cột điện.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

40 cột điện "mọc" giữa đường giăng bẫy người đi đường: Chủ đầu tư dự án nói gì?

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến việc đầu tư mở rộng tuyến đường giao thông qua địa bàn xã Khánh Thủy (huyện Yên Khánh, Ninh Bình), đơn vị thi công không thực hiện việc giải phóng mặt bằng, di dời cột điện dẫn đến việc khi mở rộng đường, hơn 40 cột điện "mọc" giữa đường trở thành "cái bẫy" đối với người và các phương tiện khi tham gia giao thông.

Ninh Bình: Hơn 40 cột điện "mọc" giữa đường giăng bẫy người đi đường

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trong quá trình thực hiện dự án mở rộng đường giao thông, chủ đầu tư dự án và đơn vị thi công không thực hiện việc giải phóng mặt bằng, di dời cột điện dẫn đến việc hơn 40 cột điện "mọc" giữa đường trở thành "cái bẫy" đối với người dân và các phương tiện khi tham gia giao thông.

Bình Dương: Xe ben quên hạ thùng, kéo đổ 7 cột điện

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, tài xế xe ben sau khi đổ đất đá đã quên hạ thùng. Sau đó, thùng xe vướng vào dây cáp kéo đổ 6 cột điện.