Yên Bái: Xử lý "binh đoàn" xe không số, quá tải sau phản ánh của Lao Động

Văn Đức |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, chính quyền huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) đã vào cuộc xử lý tình trạng xe không số, xe quá tải, quần thảo trên tuyến tỉnh lộ 169 đoạn qua xã Mông Sơn, huyện Yên Bình.

Vừa qua, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về tình trạng ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn trong quá trình khai thác, nghiền đá của Công ty Cổ phần Ximăng Yên Bình trên địa bàn xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Đặc biệt là sự xuất hiện của những binh đoàn xe không biển số, quá tải trên tuyến đường tỉnh lộ 169 tại địa phận thôn làng Mới, xã Mông Sơn .

Liên quan đến những bất cập này, trao đổi với PV, ông Ngô Quốc Trưởng - Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái - cho biết: “Việc quản lý và xử lý được Sở giao cho Ban An toàn Giao thông huyện theo kế hoạch hàng năm".

Cần giải quyết dứt điểm tình trạng xe quá tải, xe hết đăng kiểm lưu thông trên đường để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.
Cần giải quyết dứt điểm tình trạng xe quá tải, xe hết đăng kiểm lưu thông trên đường để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Ông Trưởng còn khẳng định: "Tất cả mọi vấn đề về xử lý vi phạm tại tuyến đường tỉnh lộ 169 do Ban An toàn Giao thông huyện Yên Bình phụ trách. Tuy vậy, khi nhận được thông tin vụ việc Sở đã đề nghị chính quyền huyện quan tâm, theo dõi sát tình hình".

Để làm rõ thêm thông tin trên, PV có buổi trao đổi với ông Nguyễn Cao Sơn - Chánh Văn phòng UBND huyện Yên Bình.

Ông Sơn xác nhận vụ việc và cho hay: "Sau khi nắm bắt tình hình, chính quyền huyện Yên Bình đã tiến hành rà soát, kiểm tra những xe không biển số, quá tải, hết đăng kiểm trên địa bàn. Đối với những xe vi phạm sẽ xử phạt theo đúng quy định của pháp luật".

Theo thông tin PV ghi nhận, cho đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thôn làng Mới, xã Mông Sơn những xe không số, xe hết đăng kiểm đã dừng hoạt động.

Hình ảnh những chiếc xe cũ nát và chở nặng khi đang lưu thông bỗng rụng bánh hay hỏng giữa đường xảy ra như cơm bữa trên tuyến đường.
Hình ảnh những chiếc xe cũ nát và chở nặng khi đang lưu thông bỗng rụng bánh hay hỏng giữa đường xảy ra như cơm bữa trên tuyến đường.

Ông Đỗ Xuân Thịnh, chủ tịch UBND xã Mông Sơn cho hay: "Chính quyền xã đã phối hợp cùng Công an huyện tiến hành lập biên bản và xử phạt hành chính với 10 xe không biển số, hết đăng kiểm trên địa bàn. Yêu cầu các xe này đăng kiểm đúng quy định, đồng thời sẽ thu giữ nếu còn tái phạm".

Về việc xây giảm khói bụi và tiếng ồn trên địa bàn, theo ông Thịnh, phía Công ty Ximăng Yên Bình đang xúc tiến xây lắp rào chắn chống bụi, tiếng ồn không để ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Ximăng Yên Bình nói về bất cập xe không số, xe quá tải

Văn Đức |

Ông Lò Mạnh Cường - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Ximăng Yên Bình (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) đã có những lý giải ban đầu về các bất cập kéo dài trong suốt thời gian qua.

Yên Bái: "Binh đoàn" xe không số khuấy đảo vùng quê Yên Bình

Văn Đức |

Khói bụi, tiếng ồn, đường xá hư hỏng, môi trường ô nhiễm... là những hệ quả nhìn thấy được của quá trình khai thác, vận chuyển và nghiền đá của Công ty Cổ phần ximăng Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Lãnh đạo Ximăng Yên Bình nói về bất cập xe không số, xe quá tải

Văn Đức |

Ông Lò Mạnh Cường - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Ximăng Yên Bình (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) đã có những lý giải ban đầu về các bất cập kéo dài trong suốt thời gian qua.

Yên Bái: "Binh đoàn" xe không số khuấy đảo vùng quê Yên Bình

Văn Đức |

Khói bụi, tiếng ồn, đường xá hư hỏng, môi trường ô nhiễm... là những hệ quả nhìn thấy được của quá trình khai thác, vận chuyển và nghiền đá của Công ty Cổ phần ximăng Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.