Phản ánh tới Báo Lao Động, ông Hà Văn Nhi (tổ 2, phường Hợp Minh, TP.Yên Bái) cho biết: Ngày 5.11.2019, gia đình ông có mua lại đất của bà Nguyễn Hạnh Hòa theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích đất 120m2, kèm thêm toàn bộ diện tích ngoài giấy (bao gồm cả nhà xây và tôn).
Sau khi bán nhà, bà Hòa đã dựng lều lán tạm trên phần đất công do UBND phường đang quản lý với lý do làm tạm trong thời gian mua nhà mới.
UBND phường Hợp Minh đã xử lý vi phạm hành chính 500.000 đồng và yêu cầu gia đình nhà bà Hòa khôi phục lại hiện trạng.
Tuy nhiên, cho đến nay, ngôi nhà tạm đã được dựng hơn 2 năm nhưng vẫn chưa được tháo dỡ theo đúng quy định.
UBND TP.Yên Bái đã 2 lần có Công văn chỉ đạo vào tháng 11.2020 và tháng 3.2021, nội dung yêu cầu UBND phường Hợp Minh tháo dỡ, giải quyết việc gia đình nhà bà Hòa lợp lều lán trên đất công, khắc phục trả lại đất đã lấn chiếm.
Trong nội dung công văn mới nhất vào tháng 3.2021, UBND TP.Yên Bái giao Chủ tịch UBND phường Hợp Minh kiểm tra, xem xét và Báo cáo kết quả về UBND TP.Yên Bái trước ngày 30.4.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, theo ghi nhận của PV, khu vực gây tranh cãi này vẫn chưa được giải quyết.
Bà Hà Thị Hoài Thu (con gái ông Nhi) cho biết: "Bà Hòa dựng tạm lều lán trên đất công sát gia đình tôi với lý do ở tạm trong thời gian tìm nhà mới.
Nhưng đến nay đã hơn 2 năm, gia đình bà Hòa vẫn kiếm các lý do để không thực hiện tháo dỡ trả lại đất cho chính quyền địa phương.
Việc nhà bà Hòa lợp lều lán tạm khiến cho gia đình không làm được đường thoát nước do ao trước mặt (thuộc đất của phường) dâng lên mỗi khi mưa bão khiến nhà bị ngập úng. Gia đình đã có đơn thư gửi đến chính quyền xã nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết".
Để tìm hiểu thêm vấn đề này, PV đã nhiều lần liên hệ với ông Lê Đức Minh - Chủ tịch UBND phường Hợp Minh - để tìm hiểu về sự chậm trễ nhưng không được.
Trao đổi với PV, ông Lê Toàn Thắng - Bí thư phường Hợp Minh - cho biết, UBND phường Hợp Minh đã nắm bắt tình hình và đang tiến hành rà soát các đơn thư theo yêu cầu của UBND TP. Yên Bái.
"Dự kiến sang tuần 2 tháng 6, địa phương sẽ tiến hành tháo dỡ đối với các hộ gia đình lấn chiếm đất công trên địa bàn. Trong đó, có gia đình bà Nguyễn Hạnh Hòa" - ông Thắng cho biết thêm.
Về nguyên do chậm trễ việc tháo dỡ, ông Thắng giải thích: “Thời gian vừa qua, phường tập trung hoàn thiện công tác bầu cử và phòng chống bão lũ trong mùa mưa bão trên địa bàn nên chưa thực hiện rà soát đơn thư. Trong thời gian tới, phường Hợp Minh sẽ quán triệt rà soát và xử lý các vụ việc còn tồn đọng”.