Yên Bái: Người dân khốn khổ vì sống cạnh 2 nhà máy khai thác đá

Văn Đức |

Yên Bái – Hàng trăm hộ dân vẫn ngày ngày phải khốn khổ sống cạnh 2 nhà máy khai thác đá trên địa bàn huyện Văn Chấn.

Phản ánh đến PV Báo Lao Động, người dân ở xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn bức xúc vì nhiều năm phải sống trong tình cảnh mất ăn, mất ngủ do 2 doanh nghiệp trên địa bàn nổ mìn, sản xuất bêtông nhựa asphalt gây ô nhiễm tiếng ồn và khói bụi nghiêm trọng.

Theo lời người dân, hai đơn vị trực tiếp gây ảnh hưởng là Công ty TNHH Đại Đồng Tiến (do ông Trần Thành Công làm người đại diện, có trụ sở tại xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn) và Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ (do ông Vũ Văn Thành làm người đại diện, có trụ sở tại thôn Bản Hốc, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn).

Ngày 24.12, có mặt tại đây, PV có thể dễ dàng nhận thấy một khu vực mỏ đá nham nhở rộng khoảng 10ha, nhộn nhịp xe ra vào. Tại khu vực mỏ hàng ngàn m3 đá đã được nổ, hạ xuống làm vật liệu, cuối mỏ là bãi đá nghiền chất cao như núi, phía đối diện là hàng chục hộ dân sinh sống sát đường Quốc lộ 32, phía cuối là khu nghĩa trang của thôn.

Xưởng sản xuất của doanh nghiệp tư nhân Thành Hương tấp nập xe ra vào, các cột khói nghi ngút.
Xưởng sản xuất của doanh nghiệp tư nhân Thành Hương tấp nập xe ra vào, các cột khói nghi ngút.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thị (ở thôn Bản Hốc, xã Đồng Khê) cho biết: "Những năm gần đây, 2 doanh nghiệp trên mở rộng khai thác và đốt nhựa nóng asphalt khiến ô nhiễm càng nghiêm trọng, tần suất nổ mìn khai thác đá về cuối năm nhiều hơn nên người dân rất hoang mang, lo lắng".

Theo ông Thị, khu này 10 nhà thì có đến 9 nhà bị nứt, om tường, nhiều nhà nứt kéo dài rất đáng sợ.

Vừa nói, ông dẫn PV đến những vết nứt quanh nhà rồi cho hay, ngày nào cũng đóng kín cửa, quét dọn nhà, đường, nhặt đá rơi vãi mà lúc nào cả khu đều như nhà cổ mấy chục năm không ai lau chùi.

2 doanh nghiệp này nằm sát trục đường quốc lộ gây ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống người dân.
2 doanh nghiệp này nằm sát trục đường quốc lộ 32 gây ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đáng ngại hơn, theo ông Nguyễn Đức Luận (thôn Bản Hốc, xã Đồng Khê) thì: "Xe chở vật liệu của 2 doanh nghiệp chạy ầm ầm ngày đêm, không che chắn bạt cẩn thận, đất đá tràn, chảy xuống đường. Người dân ngày nào cũng quét dọn, thu gom đá rơi vãi cũng chất được thành đống to".

Ngoài ra, theo ông Luận, các xe chở nguyên vật liệu của 2 doanh nghiệp này thường xuyên có dấu hiệu quá tải, bằng chứng là nhiều đoạn đường quanh khu vực có nhiều dấu hiệu hằn rãnh, bong, bung đường.

Không những vậy, do mỏ đá nằm gần khu nghĩa trang việc nổ mìn ảnh hưởng rất lớn đến mồ mả của cha ông.

Người dân bức xúc vì ô nhiễm nặng nề không được xử lý, các gia đình gần khu vực nhà nào cũng có dấu hiệu bị nứt, bong, om tường.
Đường quanh khu dân cư lúc nào cũng bụi trắng xóa, nhà nào cũng có vết nứt, lở đe dọa người dân.

Bức xúc vì tình trạng nổ mìn gây hỏng nhà, ô nhiễm môi trường, người dân nhiều năm cùng đồng loạt gửi đơn lên cơ quan chức năng nhưng chưa được giải quyết triệt để.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Gần – Chủ tịch UBND xã Đồng Khê cho biết: “Việc nổ mìn của doanh nghiệp gây nứt nhà, sản xuất asphalt gây ô nhiễm môi trường không khí, UBND xã đã nhiều lần nhận được phản ánh của người dân”.

Theo ông Gần, chính quyền địa phương đã nhiều lần lập biên bản yêu cầu phía doanh nghiệp dừng ngay hoạt động đốt thảm bêtông, nhựa nóng asphalt xả khói bụi, khí có độc hại vào không khí.

Khu vực mỏ nằm sát khu vực nghĩa trang của thôn.
Khu vực mỏ nằm sát khu vực nghĩa trang của thôn.

"Để tìm tiếng nói chung, địa phương đã nhiều lần họp dân lấy ý kiến nhưng chưa thể thống nhất, xã đã báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền để tìm giải pháp tháo gỡ", ông Gần cho biết thêm.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Ô nhiễm do khai thác đá - người dân bất lực sau nhiều lần kêu cứu

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Sau nhiều lần cầu cứu cơ quan chức năng, gửi đơn lên chính quyền, thậm chí chốt chặn không cho xe vận chuyển đá, nhưng đến nay, người dân sống tại xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) vẫn bất lực với tình trạng ô nhiễm do hoạt động khai thác tại các mỏ đá.

Trăm hộ dân "sống mòn" bên mỏ khai thác đá

PHÚC ĐẠT |

Nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc nổ mìn khai thác đá của Công ty CP Xi măng Đồng Lâm (mỏ đá vôi Phong Xuân, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền Thừa Thiên Huế). Họ mong mỏi được di dời đến nơi ở mới nhưng chờ mãi vẫn chưa được giải quyết.

Quảng Trị: Không giấy phép, doanh nghiệp vẫn khai thác đá

HƯNG THƠ |

Kiểm tra tại một mỏ đá nằm ở gần khu dân cư bên Quốc lộ 9 (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), cơ quan chức năng phát hiện doanh nghiệp không có giấy phép vẫn hoạt động khai thác đá.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ô nhiễm do khai thác đá - người dân bất lực sau nhiều lần kêu cứu

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Sau nhiều lần cầu cứu cơ quan chức năng, gửi đơn lên chính quyền, thậm chí chốt chặn không cho xe vận chuyển đá, nhưng đến nay, người dân sống tại xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) vẫn bất lực với tình trạng ô nhiễm do hoạt động khai thác tại các mỏ đá.

Trăm hộ dân "sống mòn" bên mỏ khai thác đá

PHÚC ĐẠT |

Nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc nổ mìn khai thác đá của Công ty CP Xi măng Đồng Lâm (mỏ đá vôi Phong Xuân, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền Thừa Thiên Huế). Họ mong mỏi được di dời đến nơi ở mới nhưng chờ mãi vẫn chưa được giải quyết.

Quảng Trị: Không giấy phép, doanh nghiệp vẫn khai thác đá

HƯNG THƠ |

Kiểm tra tại một mỏ đá nằm ở gần khu dân cư bên Quốc lộ 9 (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), cơ quan chức năng phát hiện doanh nghiệp không có giấy phép vẫn hoạt động khai thác đá.