Yên Bái: Người dân huyện Yên Bình hưởng bình yên sau phản ánh của Lao Động

Văn Đức |

Đến thời điểm hiện tại, xưởng nghiền đá của Công ty CP Ximăng Yên Bình đã dừng hoạt động để xây dựng rào chắn chống ồn. Còn "binh đoàn" xe không biển, quá tải cũng bị cơ quan chức năng ra quân xử lý.

Chiều 31.3, trao đổi với PV, ông Đỗ Xuân Thịnh - Chủ tịch xã Mông Sơn (huyện Yên Bình) cho biết, sau loạt bài phản ánh của Lao Động, chính quyền xã đã lập tức phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành xử lý vi phạm đối với những xe hết đăng kiểm trên địa bàn.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng yêu cầu Công ty Ximăng Yên Bình thực hiện cam kết giờ giấc nghiền đá, xây rào chắn chống ồn, đến mùa hè khi lưu thông trên đường cần tưới đường để giảm bụi.

“Hiện tại Công ty đang tạm dừng hoạt động để tiến hành xây dựng rào chắn quanh xưởng nghiền đá để giảm tải tiếng ồn, bụi không để ảnh hưởng đến người dân trên địa bàn”, ông Thịnh cho biết thêm.

Những chiếc xe không biển số có dấu hiệu chở quá tải chạy rầm rập trên đường là nỗi ám ảnh của người dân xã Mông Sơn, huyện Yên Bình. Ảnh: Văn Đức.
Những chiếc xe không biển số có dấu hiệu chở quá tải chạy rầm rập trên đường là nỗi ám ảnh của người dân xã Mông Sơn, huyện Yên Bình. Ảnh: Văn Đức.

Những ngày cuối tháng 3.2021, theo ghi nhận thực tế của PV tại thôn làng Mới, xã Mông Sơn, xưởng nghiền đá của Công ty này đã tạm dừng hoạt động và đang tiến hành xây lắp rào chắn quanh xưởng.

Những chiếc xe cũ nát, không biển số chở vật liệu bình thường chạy rầm rập trên đường gây khói bụi và mất an toàn giao thông cũng không còn nữa.

Liên quan đến quá trình khai thác đá tại các mỏ đá, ông Đinh Văn Lưu, phó thôn làng Mới, xã Mông Sơn, cho hay: “Các mỏ khai thác đã ký cam kết giờ giấc khai thác với người dân và hứa sẽ tuân thủ theo đúng quy định. Ngoài ra, mỏ khai thác cũng có chế độ hỗ trợ hàng tháng cho một số hộ dân gần các điểm khai thác vì chịu nhiều ảnh hưởng từ các mỏ trong quá trình khai thác với số tiền 2 triệu đồng/hộ/tháng”.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Xử lý "binh đoàn" xe không số, quá tải sau phản ánh của Lao Động

Văn Đức |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, chính quyền huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) đã vào cuộc xử lý tình trạng xe không số, xe quá tải, quần thảo trên tuyến tỉnh lộ 169 đoạn qua xã Mông Sơn, huyện Yên Bình.

Lãnh đạo Ximăng Yên Bình nói về bất cập xe không số, xe quá tải

Văn Đức |

Ông Lò Mạnh Cường - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Ximăng Yên Bình (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) đã có những lý giải ban đầu về các bất cập kéo dài trong suốt thời gian qua.

Yên Bái: "Binh đoàn" xe không số khuấy đảo vùng quê Yên Bình

Văn Đức |

Khói bụi, tiếng ồn, đường xá hư hỏng, môi trường ô nhiễm... là những hệ quả nhìn thấy được của quá trình khai thác, vận chuyển và nghiền đá của Công ty Cổ phần ximăng Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Yên Bái: Xử lý "binh đoàn" xe không số, quá tải sau phản ánh của Lao Động

Văn Đức |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, chính quyền huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) đã vào cuộc xử lý tình trạng xe không số, xe quá tải, quần thảo trên tuyến tỉnh lộ 169 đoạn qua xã Mông Sơn, huyện Yên Bình.

Lãnh đạo Ximăng Yên Bình nói về bất cập xe không số, xe quá tải

Văn Đức |

Ông Lò Mạnh Cường - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Ximăng Yên Bình (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) đã có những lý giải ban đầu về các bất cập kéo dài trong suốt thời gian qua.

Yên Bái: "Binh đoàn" xe không số khuấy đảo vùng quê Yên Bình

Văn Đức |

Khói bụi, tiếng ồn, đường xá hư hỏng, môi trường ô nhiễm... là những hệ quả nhìn thấy được của quá trình khai thác, vận chuyển và nghiền đá của Công ty Cổ phần ximăng Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.