Yên Bái: Hồ thủy lợi đổi màu đen, bốc mùi hôi thối do… tảo?

Văn Đức |

Yên Bái – Cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp xử lý ô nhiễm hồ thủy lợi tại xã Văn Phú, TP.Yên Bái.

Theo thông tin Báo Lao Động đã đưa trước đó, nhiều hộ dân sống xung quanh và dưới hạ du hồ thủy lợi Bình Lục (xã Văn Phú, TP.Yên Bái) khốn khổ vì nước hồ đổi màu đen như mực, kèm theo mùi hôi thối không rõ nguyên nhân.

Tuy vậy, hơn chục ngày nay vẫn chưa các được cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Đức Hải (thôn Bình Lục, xã Văn Phú) cho biết: “Có nhiều người không biết từ đâu đến xem, lấy mẫu nước mang về nhưng chưa thấy xử lý gì việc ô nhiễm này”.

Theo anh Hải, gia đình anh đã phải khóa, đào rãnh để ngăn không cho nước chảy qua nhà nhưng mùi hôi thối vẫn bốc lên nồng nặc, trẻ nhỏ đã phải gửi đi nơi khác vì không thể chịu đựng được.

Sau khi cạn nước, các gốc cây quanh nhà dân trắng xóa như bôi vôi.
Sau khi cạn nước, các gốc cây quanh nhà dân trắng xóa như bôi vôi.

Cùng hoàn cảnh với anh Hải, ông Nguyễn Đức Quân (thôn Bình Lục, xã Văn Phú) chia sẻ: “Mùi này khẳng định là mùi hóa chất, không biết là do nhà máy nào tại khu công nghiệp hay nhà máy khác gây ra, nhưng chắc chắn là mùi hóa chất”.

Tuy nhiên, tại một biên bản do phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Yên Bái tiến hành kiểm tra tại hiện trường cho thấy kết quả không hề do tác động của hóa chất đến khu vực này.

Cụ thể, qua kiểm tra, tổ công tác Phòng Cảnh sát Môi trường xác định không có đường ống xả thải nào từ khu công nghiệp phía Nam xuống hồ thủy lợi.

Đồng thời, tổ công tác ghi nhận xác nhận của người dân cho rằng, hằng năm, hiện tượng nước có màu đen như vậy thường xảy ra vào tháng 12. Đây không phải là lần đầu hồ thủy lợi có hiện tượng này. Đây có thể do tảo hoặc bèo dưới mặt hồ gây ra.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Dục - Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ Môi trường tỉnh Yên Bái cho biết: "Tình trạng nước đổi màu tại hồ thủy lợi hàng năm vẫn diễn ra. Theo biên bản của phòng môi trường Công an tỉnh Yên Bái là khách quan, đúng thực tế".

Theo ông Dụ, chính quyền xã đã tiến hành lấy mẫu nước để kiểm tra và đang chờ kết quả của cơ quan chức năng. Trước khi có kết luận chưa thể khẳng định nước hồ bị ô nhiễm do ảnh hưởng từ các nhà máy tại khu công nghiệp phía nam gây ra.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Yên Bái yêu cầu làm rõ, xử lý việc khai thác trái phép khoảng sản

Văn Đức |

Yên Bái - Chủ tịch tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ tình trạng khai thác trái phép khoảng sản tại xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn.

Yên Bái: Cá, ngan chết hàng loạt, dân tố ô nhiễm hóa chất từ các nhà máy

Văn Đức |

Yên Bái – Nhiều ngày liên tiếp cá, ngan của các hộ gia đình gần hồ thủy lợi tại xã Văn Phú, TP.Yên Bái chết hàng loạt, khiến người dân vô cùng lo lắng.

Hàng loạt hồ thủy lợi ở Tuyên Quang hóa hồ câu đều chưa được cấp phép

Nhật Phong - Phùng Minh |

Tuyên Quang - Thời gian gần đây, dịch vụ câu cá hồ ở Tuyên Quang có xu hướng nở rộ, đằng sau đó là những hệ lụy tiềm ẩn tới an toàn hồ đập khi sự lấn chiếm, thu hẹp diện tích và ô nhiễm môi trường các hồ thủy lợi diễn ra từng ngày.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Yên Bái yêu cầu làm rõ, xử lý việc khai thác trái phép khoảng sản

Văn Đức |

Yên Bái - Chủ tịch tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ tình trạng khai thác trái phép khoảng sản tại xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn.

Yên Bái: Cá, ngan chết hàng loạt, dân tố ô nhiễm hóa chất từ các nhà máy

Văn Đức |

Yên Bái – Nhiều ngày liên tiếp cá, ngan của các hộ gia đình gần hồ thủy lợi tại xã Văn Phú, TP.Yên Bái chết hàng loạt, khiến người dân vô cùng lo lắng.

Hàng loạt hồ thủy lợi ở Tuyên Quang hóa hồ câu đều chưa được cấp phép

Nhật Phong - Phùng Minh |

Tuyên Quang - Thời gian gần đây, dịch vụ câu cá hồ ở Tuyên Quang có xu hướng nở rộ, đằng sau đó là những hệ lụy tiềm ẩn tới an toàn hồ đập khi sự lấn chiếm, thu hẹp diện tích và ô nhiễm môi trường các hồ thủy lợi diễn ra từng ngày.