Yên Bái: Cá, ngan chết hàng loạt, dân tố ô nhiễm hóa chất từ các nhà máy

Văn Đức |

Yên Bái – Nhiều ngày liên tiếp cá, ngan của các hộ gia đình gần hồ thủy lợi tại xã Văn Phú, TP.Yên Bái chết hàng loạt, khiến người dân vô cùng lo lắng.

Phản ánh đến PV, nhiều hộ dân tại xã Văn Phú cho biết rất lo lắng vì hồ thủy lợi xã Văn Tiến cũ (nay là xã Văn Phú, TP.Yên Bái) gần đây ô nhiễm nặng nề gây nguy hại nghiêm trọng cho sức khỏe người dân và các loại thủy sản, cây trồng, vật nuôi.

Ngày 9.12, có mặt tại khu vực trên, PV ghi nhận một hồ chứa nước rộng khoảng hơn 1ha, nối từ cổng A của Khu công nghiệp phía nam tỉnh Yên Bái đến khu vực cổng B với chiều dài khoảng 2km bám theo trục đường Quốc lộ 2D, đoạn qua địa phận xã Văn Phú.

Đây vốn là hồ thủy lợi dùng để cung cấp nước tưới tiêu cho hàng trăm hộ dân khu vực các thôn Lò Nồi, Lưỡng Sơn, Tràn Chiêm.. của xã Văn Phú.

Người dân xã Văn Phúc, TP.Yên Bái hoang mang vì nước ô nhiễm quá nghiêm trọng.
Người dân xã Văn Phúc, TP.Yên Bái hoang mang vì nước ô nhiễm hóa chất nghiêm trọng.

Tại đây, khu vực hạ lưu của hồ thủy lợi xuất hiện nước có màu đen như mực, nhầy nhụa, bốc mùi hóa chất nồng nặc, giáp bờ và chân hồ thủy lợi là hàng loạt cá chết bốc mùi hôi thối, chỉ đứng tầm 5 phút tại đây nhưng mũi và mắt cay xè, khó chịu, buồn nôn.

Trao đổi với PV, ông Phùng Văn Luận, thôn Bình Lục, xã Văn Phú cho biết: “Việc này đã diễn ra cả tuần nay, cứ sáng và tối là mùi hôi thối, mùi hóa chất nồng nặc bốc lên không thể chịu được. Nhà nuôi được đàn ngan uống nước dưới hồ hôm qua (ngày 8.12) cũng chết mất gần nửa”.

Cùng hoàn cảnh với gia đình ông Luận, ông Nguyễn Đức Quân, thôn Bình Lục cũng đang rất lo lắng đến sức khỏe gia đình vì có mẹ già và trẻ nhỏ. Ông Quân chia sẻ: “2 năm, gia đình phải đào 3 cái giếng vì nước ô nhiễm không thể sử dụng được. Nhà có người già và trẻ nhỏ nên rất lo lắng vì mùi hôi, thối, hóa chất bốc lên nồng nặc thế này chắc chắn rất độc hại".

Cá, ngan của các hộ gia đình sống gần hồ thủy lợi bị chết hàng loạt.
Cá, ngan của các hộ gia đình sống gần hồ thủy lợi bị chết hàng loạt.

Theo chân người dân địa phương, PV lên đến thượng nguồn hồ thủy lợi này thì chứng kiến màu nước khác hoàn toàn khu vực hạ lưu, nhưng mùi hôi thối vẫn rất nồng nặc.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Đăng, thôn Bình Sơn, xã Văn Phú cho hay: “Năm nào cũng 2-3 lần là màu nước đổi sang đen xì như thế này, nhưng lần này kéo dài và bốc mùi không thể chịu nổi. Nhà ngay sát hồ nên cứ sáng sớm nước đầu nguồn xuống thì trong được chút, đến chiều là lại tối đen như mực”.

Theo những người dân tại đây, sở dĩ xảy ra tình trạng này là do ô nhiễm hóa chất từ các nhà máy hoạt động trong Khu công nghiệp phía Nam xả xuống hồ. Tuy nhiên, không biết cụ thể là của công ty nào.

Nhiều gia đình phải chạy đi nơi khác ở tạm mỗi khi mùi từ hồ thủy lợi này bốc lên.
Nhiều gia đình phải chạy đi nơi khác ở tạm mỗi khi mùi từ hồ thủy lợi này bốc lên.

Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên thôn, lên xã nhưng chưa nhận được phản hồi khiến họ rất hoang mang, lo lắng.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Anh Quyền – Chủ tịch UBND xã Văn Phú xác nhận vụ việc trên và cho biết: “Ngay khi nhận được phản ánh của người dân về việc hồ thủy lợi đổi sang màu đen, bốc mùi nồng nặc và xuất hiện hiện tượng cá chết, đích thân tôi cùng một số cán bộ đã trực tiếp xuống xác minh, tìm hiểu”.

Qua đó, đã trình UBND TP.Yên Bái và phối hợp cùng cơ quan chức năng lấy mẫu nước để xét nghiệm, tìm hiểu nguyên nhân ô nhiễm.

Theo ông Quyền, do hồ nằm dưới chân Khu công nghiệp phía Nam nên hiện chưa xác định được do công ty nào gây ra. Tuy nhiên, khi  có kết quả kiểm tra mẫu nước sẽ phối hợp cùng với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh để điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Nhiều mỏ quặng ở Yên Bái ngang nhiên hoạt động bất chấp lệnh cấm

Văn Đức |

Yên Bái - Mặc dù UBND tỉnh đã có quyết định dừng hoạt động, đóng cửa, thế nhưng, nhiều điểm mỏ trên địa bàn vẫn ngang nhiên hoạt động.

Quá khứ nhiều sai phạm của Công ty Hoàng Gia Yên Bái

An Trịnh |

Yên Bái - Kể từ khi được chấp thuận đầu tư vào tháng 10.2017 đến nay, Công ty Hoàng Gia Yên Bái liên tục vi phạm pháp luật.

Cá chết hàng loạt ở Hòa Bình, dân tố ô nhiễm hóa chất từ đầu nguồn nước

An Trịnh - Trần Trọng |

Liên quan hiện tượng cá chết hàng loạt tại suối Cái huyện Cao Phong (tỉnh Hòa Bình), nhiều người dân tố đầu nguồn suối nhiễm hóa chất.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nhiều mỏ quặng ở Yên Bái ngang nhiên hoạt động bất chấp lệnh cấm

Văn Đức |

Yên Bái - Mặc dù UBND tỉnh đã có quyết định dừng hoạt động, đóng cửa, thế nhưng, nhiều điểm mỏ trên địa bàn vẫn ngang nhiên hoạt động.

Quá khứ nhiều sai phạm của Công ty Hoàng Gia Yên Bái

An Trịnh |

Yên Bái - Kể từ khi được chấp thuận đầu tư vào tháng 10.2017 đến nay, Công ty Hoàng Gia Yên Bái liên tục vi phạm pháp luật.

Cá chết hàng loạt ở Hòa Bình, dân tố ô nhiễm hóa chất từ đầu nguồn nước

An Trịnh - Trần Trọng |

Liên quan hiện tượng cá chết hàng loạt tại suối Cái huyện Cao Phong (tỉnh Hòa Bình), nhiều người dân tố đầu nguồn suối nhiễm hóa chất.