Ý nghĩa công trình “Thắp sáng đường biên - Phòng chống dịch COVID-19”

TIẾN ĐẠT |

Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế và các đơn vị chức năng vừa khánh thành công trình “Thắp sáng đường biên - Phòng chống dịch bệnh COVID-19".

Ngày 9.9, Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh này tổ chức khánh thành và bàn giao công trình “Thắp sáng đường biên - Phòng chống dịch bệnh COVID-19” cho 18 chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới huyện A Lưới.

Hiện nay, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đang duy trì 36 tổ, chốt phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có 19 chốt cố định đóng tại các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới Việt - Lào với gần 400 cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Video các lực lượng chức năng đã đưa vào sử dụng công trình "Thắp sáng đường biên - Phòng chống dịch bệnh COVID-19".

Do địa hình hiểm trở, xa khu dân cư nên điều kiện công tác và sinh hoạt nhiều chốt Quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là vấn đề điện và nước sạch.

Công trình thanh niên “Thắp sáng đường biên - Phòng chống dịch bệnh COVID-19” được triển khai xây dựng tại 19 chốt cố định đóng trên các đường mòn, lối mở thuộc tuyến biên giới Việt - Lào tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau gần 1 tháng xây dựng, đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tại mỗi chốt được lắp đặt 2 trụ đèn kiên cố bằng thép, trụ được đổ bê tông, trên được lắp đèn năng lượng mặt trời với công suất 300Kw với tổng kinh phí gần 70 triệu đồng.

Công trình đưa vào sử dụng đã kịp thời hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ biên phòng trong công tác tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới và nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, góp phần tuyên truyền với người dân khu vực biên giới hiểu được lợi ích của việc sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm điện, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

Cũng trong dịp này, các đơn vị đã tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại một số chốt Quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19.

TIẾN ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Tăng tốc xét nghiệm COVID-19 ở Hà Nội: 800 mẫu/ngày ở 1 phường

Tùng Giang - Hà Phương |

Hàng trăm người dân xếp hàng tại điểm xét nghiệm với khoảng 800 mẫu/ngày thuộc khu vực ngõ 5 Tú Mỡ (Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội).

Thêm 41 cán bộ y tế Thừa Thiên Huế hỗ trợ Bình Dương chống dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế điều thêm 41 cán bộ y tế lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch COVID-19.

Hỗ trợ kinh phí xây mộ liệt sĩ tối đa 10 triệu đồng/mộ từ 15.9.2021

LƯƠNG HẠNH |

Đây là một trong những nội dung quy định tại Nghị định 75/2021/NĐ-CP về mức trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với Cách mạng.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tăng tốc xét nghiệm COVID-19 ở Hà Nội: 800 mẫu/ngày ở 1 phường

Tùng Giang - Hà Phương |

Hàng trăm người dân xếp hàng tại điểm xét nghiệm với khoảng 800 mẫu/ngày thuộc khu vực ngõ 5 Tú Mỡ (Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội).

Thêm 41 cán bộ y tế Thừa Thiên Huế hỗ trợ Bình Dương chống dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế điều thêm 41 cán bộ y tế lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch COVID-19.

Hỗ trợ kinh phí xây mộ liệt sĩ tối đa 10 triệu đồng/mộ từ 15.9.2021

LƯƠNG HẠNH |

Đây là một trong những nội dung quy định tại Nghị định 75/2021/NĐ-CP về mức trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với Cách mạng.