Ý kiến trái chiều quanh clip khoe test COVID-19 dịch vụ tại nhà

N.H |

Một video clip khoe test tầm soát COVID-19 dịch vụ không đau với giá 1 triệu đồng. Chỉ ngồi nhà, “các em chiến sĩ áo trắng” đến tận nơi để test lan truyền trên mạng xã hội được cho là tại tỉnh Bạc Liêu nhận nhiều phản ứng trái chiều...

Theo nội dung video đăng trên một tài khoản Facebook, người này được chồng thuê dịch test nhanh COVID-19 về tận nhà với giá 1 triệu đồng kèm những lời lẽ và hành động có tính trêu đùa, thể hiện sự ngỡ ngàng đến thích thú và có tính chất khoe khoang.

Được biết, Bệnh viện Thanh Vũ Bạc Liêu có thực hiện dịch vụ test nhanh tầm soát COVID-19 tận nhà bằng xe lưu động. Với gói dịch vụ này, tiền xe di chuyển 700.000 đồng, tiền test 300.000 đồng/người. Việc làm này là phù hợp đối với những người không thể đến điểm test tập trung.

Tuy nhiên, TP.Bạc Liêu hiện đang cách ly y tế từ ngày 23.8, nhiều người đang gặp khó khăn, cần được cứu trợ. Việc khoe khoang trên mạng xã hội khiến nhiều người cho rằng không nên.

Clip có đến 2,6 triệu lượt xem, 55.000 lượt thích và trên 800 bình luận. Trong đó, nhiều ý kiến bình luận cho rằng, không nên khoe khoang, nhất là trong lúc dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều gia đình gặp khó khăn.

N.H
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Chấn chỉnh việc cấp huyện đòi cách ly người về từ TP Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Tối 27.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều có công văn hướng dẫn cách lý đối với trường hợp người từ TP Bạc Liêu vào các huyện, thị xã trong tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng chấn chỉnh việc UBND cấp huyện tự ra quy định cách ly người về từ TP Bạc Liêu; nếu đã ban hành phải được thu hồi.

Bạc Liêu bổ sung hàng loạt nghề được nhận hỗ trợ ảnh hưởng COVID-19

NHẬT HỒ |

Nhiều nghề rất lạ so với cả nước nhưng thực tế có mặt tại tỉnh Bạc Liêu như: Đào, cuốc, sên, gánh, đẩy đất; đi ghe chở nước cho trại tôm giống, buộc dây cua... được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu hướng dẫn bổ sung để được hỗ trợ do bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Bạc Liêu cho một số xe vào thành phố nhưng do quân đội chủ trì giám sát

NHẬT HỒ |

Để tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng hóa vào Thành phố Bạc Liêu được thuận lợi, chiều ngày 26.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo cho phép xe ra vào Thành phố Bạc Liêu, nhưng phải được sự giám sát chặt của cơ quan chức năng do Bộ Chỉ huy Quân sự chủ trì. 

Khởi tố vụ án liên quan đến ổ dịch COVID-19 khiến toàn TP Bạc Liêu bị phong tỏa

NHẬT HỒ |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu chính thức khởi tố vụ án liên quan đến ổ dịch F88 (phường 7, TP Bạc Liêu) lây lan nhanh, diễn biến phức tạp khiến toàn TP Bạc Liêu bị phong tỏa, cách ly y tế.

Bạc Liêu: Mỗi cơ quan tối đa 3 người, nhà máy không quá 30 công nhân/ca

NHẬT HỒ |

Ba người ở mỗi cơ quan được quy định rõ để trực chỉ huy, bảo vệ và văn thư; trường hợp đặc biệt phải xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh. Quy định này nhằm thực hiện quyết định khẩn cấp trong phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bạc Liêu.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Bạc Liêu: Chấn chỉnh việc cấp huyện đòi cách ly người về từ TP Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Tối 27.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều có công văn hướng dẫn cách lý đối với trường hợp người từ TP Bạc Liêu vào các huyện, thị xã trong tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng chấn chỉnh việc UBND cấp huyện tự ra quy định cách ly người về từ TP Bạc Liêu; nếu đã ban hành phải được thu hồi.

Bạc Liêu bổ sung hàng loạt nghề được nhận hỗ trợ ảnh hưởng COVID-19

NHẬT HỒ |

Nhiều nghề rất lạ so với cả nước nhưng thực tế có mặt tại tỉnh Bạc Liêu như: Đào, cuốc, sên, gánh, đẩy đất; đi ghe chở nước cho trại tôm giống, buộc dây cua... được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu hướng dẫn bổ sung để được hỗ trợ do bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Bạc Liêu cho một số xe vào thành phố nhưng do quân đội chủ trì giám sát

NHẬT HỒ |

Để tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng hóa vào Thành phố Bạc Liêu được thuận lợi, chiều ngày 26.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo cho phép xe ra vào Thành phố Bạc Liêu, nhưng phải được sự giám sát chặt của cơ quan chức năng do Bộ Chỉ huy Quân sự chủ trì. 

Khởi tố vụ án liên quan đến ổ dịch COVID-19 khiến toàn TP Bạc Liêu bị phong tỏa

NHẬT HỒ |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu chính thức khởi tố vụ án liên quan đến ổ dịch F88 (phường 7, TP Bạc Liêu) lây lan nhanh, diễn biến phức tạp khiến toàn TP Bạc Liêu bị phong tỏa, cách ly y tế.

Bạc Liêu: Mỗi cơ quan tối đa 3 người, nhà máy không quá 30 công nhân/ca

NHẬT HỒ |

Ba người ở mỗi cơ quan được quy định rõ để trực chỉ huy, bảo vệ và văn thư; trường hợp đặc biệt phải xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh. Quy định này nhằm thực hiện quyết định khẩn cấp trong phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bạc Liêu.