Xưởng ván ép rộng gần 2ha hoạt động không phép, bức tử môi trường

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Nhiều năm qua, xưởng ván ép ở huyện Lương Sơn hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống người dân nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Xưởng ván ép bức tử môi trường

Những ngày cuối tháng 10, phóng viên Báo Lao Động có mặt tại xóm Bằng Gà, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình - nơi có xưởng ván ép của Công ty TNHH lâm sản Vinh Vân (Công ty Vinh Vân) hoạt động không phép, gây ô nhiễm không khí, nguồn nước nhiều năm qua.

Theo ghi nhận của phóng viên, xưởng ván ép của Công ty Vinh Vân được xây dựng kiên cố trên diện tích rộng gần 2ha. Nhìn từ xa, có thể thấy rõ ống xả đua nhau nhả khói đen kịt lên bầu trời.

Khu vực bên trong nhà xưởng tập kết nhiều cây gỗ keo vứt ngổn ngang, tại bãi phơi bày la liệt các tấm ván ép, nhiều công nhân làm việc nhộn nhịp, tiếng máy móc, phương tiện hoạt động rầm rộ.

Cơ sở không phép này có vị trí gần các hộ dân.
Cơ sở không phép này có vị trí gần các hộ dân. Ảnh: Minh Nguyễn

Trao đổi với PV, chị Bùi Thị Xoa (xóm Bằng Gà, xã Cao Sơn) cho biết: “Nhà tôi ở ngay sát xưởng ván ép Vinh Vân. Họ hoạt động được khoảng 4 năm nay, ngày nào cũng xả khói đen kịt khiến các thành viên trong gia đình tôi cảm thấy cay mắt, tức ngực, khó thở”.

Theo chị Xoa, xưởng ván ép Vinh Vân còn xả nước thải trực tiếp ra môi trường, bốc mùi hôi thối. Nước thải đọng lại thành những vũng đen ngòm ngay cổng nhà, ngấm xuống nguồn nước giếng khiến gia đình không dám sử dụng trực tiếp, phải mua máy lọc nước. Nhưng do nguồn nước ô nhiễm nên gia đình phải thay bình lọc 2 tháng/lần, vô cùng tốn kém.

"Mặc dù gia đình đã có ý kiến với Công ty Vinh Vân nhưng họ chỉ hứa rồi để đấy, không hề khắc phục. Vợ chồng tôi cũng kiến nghị với trưởng xóm để báo cáo xã, nhưng tới nay vẫn chưa thấy cơ quan chức năng đến xử lý, xưởng ván ép này vẫn vô tư hoạt động hàng ngày" - chị Xoa cho biết.

Nguồn nước thải của xưởng gỗ ép có màu đen kịt, bức tử môi trường xung quanh.
Nguồn nước thải của xưởng gỗ ép có màu đen kịt, bức tử môi trường xung quanh. Ảnh: Minh Nguyễn

Xây dựng không phép, bất chấp đình chỉ

Liên quan đến vấn đề trên, bà Bùi Thị Vui - Trưởng xóm Bằng Gà (xã Cao Sơn) cho biết, xưởng ván ép của Công ty Vinh Vân đi vào hoạt động từ khoảng năm 2019. Nhà xưởng được xây dựng trên đất 5% của xã Cao Sơn và một phần đất mua của các hộ dân trong xóm.

Theo bà Vui, người dân xóm Bằng Gà đã nhiều lần kiến nghị tới xóm về việc xưởng ván ép Vinh Vân gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống trong các cuộc họp cử tri, xóm cũng đã báo cáo xã Cao Sơn nhưng đến nay vẫn chưa thấy nhà xưởng này khắc phục, xử lý.

Video ghi nhận thực tế tại xưởng gỗ ép Vinh Vân.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Vũ Đức Thanh - Chủ tịch UBND xã Cao Sơn cho hay- khu vực xưởng gỗ trên là thuộc Công ty Vinh Vân, với diện tích khoảng gần 2ha. Xưởng gỗ ép này chưa đầy đủ thủ tục và chưa được cấp phép hoạt động.

Theo ông Thanh, cơ sở này được xây dựng chủ yếu trên diện tích đất nông nghiệp và đất do xã quản lý. UBND huyện Lương Sơn đã kiểm tra và lập biên bản và xử phạt 40 triệu đồng đối với đơn vị này. Đồng thời, đình chỉ hoạt động và yêu cầu tháo dỡ.

Lượng khói thải của cơ sở không phép này thải ra môi trường vẫn hàng ngày.
Lượng khói thải của cơ sở không phép này thải ra môi trường hàng ngày. Ảnh: Minh Nguyễn.

Trước câu hỏi về việc  xưởng ván gỗ ép này vẫn đang hoạt động, ông Thanh cho biết: “Đơn vị sẽ tiến hành kiểm tra, nếu xưởng ván gỗ ép không chấp hành, xã sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế theo đúng quy định".

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Tháo dỡ trạm dừng nghỉ không phép ở cửa ngõ vào Sa Pa sau phản ánh của Lao Động

Tô Công |

Lào Cai - Trạm dừng nghỉ Minh Đức hoạt động không phép ven Quốc lộ 4D đoạn qua địa bàn xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai phải tháo dỡ sau phản ánh của Báo Lao Động.

Hướng xử lý 700 căn nhà xây không phép ở dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai động thổ từ tháng 6.2023. Trong đó, dự án thành phần 1 chưa thi công, nhưng đã phát sinh 700 căn nhà xây dựng không phép.

Hành nghề y dược không phép vẫn tràn lan ở quận trung tâm Hà Nội

Thu Giang |

Tại phiên giải trình ngày 10.10, HĐND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã trình bày khó khăn trong công tác quản lý lĩnh vực y dược tư nhân khi tình trạng hành nghề y dược trái phép vẫn đang diễn ra tràn lan trên địa bàn.

Siêu biển số 37K-222.22 đã trở lại phiên đấu giá biển số ngày 02.11

Hải Danh |

Đấu giá biển số ngày 02.11.2023: Trong ngày 02.11, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) sẽ tổ chức đấu giá 501 biển số đẹp của các tỉnh, thành phố. Phiên đấu giá lần này xuất hiện biển số 37K-222.22 từng giữ mức trúng đấu giá hơn 800 triệu đồng trong phiên ngày 21.9.2023.

Giám định thương tật bé gái 3 tuổi trong vụ bị bố đẻ bạo hành

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi xảy ra vụ việc bố đẻ có hành vi bạo hành dã man bé gái 3 tuổi (ở Thanh Hóa), cơ quan chức năng phối hợp với người nhà đưa cháu đi giám định thương tật.

Nhà ở xã hội tại Bạc Liêu giải ngân… 0 đồng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Cho đến nay, tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa xây dựng được dự án nhà ở xã hội nào từ Nghị quyết 33; giải ngân từ gói 120.000 tỉ đồng tại Bạc Liêu vẫn bằng 0.

Trung tâm y tế 50 năm tuổi ở TPHCM xuống cấp trầm trọng

NHÓM PV |

TPHCM - Trung tâm Y tế quận Gò Vấp có tuổi đời gần 50 năm, sau thời gian dài hoạt động, hiện nay, hệ thống cơ sở hạ tầng của trung tâm xuống cấp trầm trọng, không đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh.

Giáo viên dạy môn phụ đặt nhiều hy vọng vào cải cách tiền lương

MỸ LY - HOÀNG CHÂU |

Dự kiến khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27/NQ-TW, mức lương mới của giáo viên sẽ không thấp hơn mức lương hiện hưởng. Với những dấu hiệu tích cực này, giáo viên trên cả nước, nhất là thầy cô dạy các môn phụ, đều mong chờ chính sách sớm đi vào thực tiễn để bớt đi gánh nặng cơm áo gạo tiền.

Tháo dỡ trạm dừng nghỉ không phép ở cửa ngõ vào Sa Pa sau phản ánh của Lao Động

Tô Công |

Lào Cai - Trạm dừng nghỉ Minh Đức hoạt động không phép ven Quốc lộ 4D đoạn qua địa bàn xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai phải tháo dỡ sau phản ánh của Báo Lao Động.

Hướng xử lý 700 căn nhà xây không phép ở dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai động thổ từ tháng 6.2023. Trong đó, dự án thành phần 1 chưa thi công, nhưng đã phát sinh 700 căn nhà xây dựng không phép.

Hành nghề y dược không phép vẫn tràn lan ở quận trung tâm Hà Nội

Thu Giang |

Tại phiên giải trình ngày 10.10, HĐND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã trình bày khó khăn trong công tác quản lý lĩnh vực y dược tư nhân khi tình trạng hành nghề y dược trái phép vẫn đang diễn ra tràn lan trên địa bàn.