Trao đổi với Báo Lao Động, bà Vũ Thị T., ở xã Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng, vô cùng bức xúc: Mảnh ruộng rộng 360m2 gia đình bà vẫn thường xuyên trồng lúa bao năm nay bỗng dưng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nước chảy ra từ xưởng nấu ăn công nghiệp do một doanh nghiệp từ nơi khác về thuê đất mở khiến cả mảnh ruộng đen ngòm, bốc mùi hôi thối.
Không chỉ có gia đình bà T, khu vực mương cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và cánh đồng sau xưởng nấu ăn công nghiệp cũng trở nên đen ngòm, do nguồn thải trực tiếp không qua xử lý từ xưởng nấu ăn này chảy ra.
Ông L.X.T, một người dân khu vực, cho biết: Từ khi xưởng nấu ăn này được mở, cuộc sống của người dân khu vực bị đảo lộn hoàn toàn. Xưởng nấu ăn cho cả nghìn suất ăn công nhân các khu công nghiệp lân cận lại được mở trong khu dân cư, không lắp bất kỳ hệ thống xử lý nước thải nào, không lắp hệ thống hút mùi, xử lý mùi, mỗi lần mở bếp nấu là toàn bộ người dân khu vực phải đóng cửa vì không chịu nổi mùi thức ăn nồng nặc bốc ra từ xưởng nấu ăn này.
Ngoài ra, khu vực này trở nên ô nhiễm nghiêm trọng, rác thải, thức ăn thải ra hết mương cấp nước do nhà nước xây dựng ngay phía sau xưởng, ruồi muỗi bám kín, rất ô nhiễm môi trường.
Để tìm hiểu thực tế, phóng viên Báo Lao Động đã trực tiếp thâm nhập vào xưởng nấu ăn công nghiệp này. Quả đúng như người dân nói, xưởng nấu ăn này được mở ngay trong khu dân cư nhưng hoàn toàn không có biện pháp xử lý nước thải, rác thải, toàn bộ được đổ trực tiếp ra hệ thống mương cấp nước phía sau và đổ ra ruộng của người dân.
Bên trong xưởng tương đối bẩn thỉu, là đơn vị nấu ăn cho hàng nghìn công nhân, nhưng mặt sàn của xưởng và khu vực chế biến thức ăn nhớp nháp, mùi bốc lên rất khó chịu.
Theo một lãnh đạo địa phương, mảnh đất đang được cho thuê mở xưởng nấu ăn công nghiệp là của ông Nguyễn Đăng Long, thôn 9 xã Thiên Hương, Thủy Nguyên. Còn người thuê mảnh đất là ông Hoàng Văn Anh, Công ty TNHH thương mại Tình Duyên, có trụ sở tại thôn 5 xã Cao Nhân, Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hoàng Văn Anh thừa nhận mình thuê lại mảnh đất này với thời gian 4 năm và đầu tư mở xưởng nấu cơm. Về việc xưởng gây ô nhiễm môi trường khiến người dân phản ứng, ông Anh cho biết, hiện cũng cố gắng khắc phục.
Cũng theo ông Anh, lực lượng Công an môi trường Thủy Nguyên cũng đã xuống kiểm tra, nhưng chỉ nhắc nhở, yêu cầu xử lý môi trường...